Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
07:37 | 13/04/2016 GMT+7

K+ không thể thiếu EPL

aa
Đây là tinh thần trong công văn Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh VSTV (K+) gửi Bộ Thông tin-Truyền thông sau cuộc họp hôm 8/4 với Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam (VNPayTV).

k khong the thieu epl

Nếu không mua được bản quyền EPL, K+ sẽ chịu lỗ nặng trong cuộc chiến truyền hình trả tiền tại Việt Nam? (Ảnh: GETTY IMAGES)

Cuộc họp trên đã kết thúc với những phát biểu trái chiều từ đôi bên. VNPayTV thông báo kiên quyết giữ nguyên chủ trương đưa ra ban đầu khi thành lập Ban đàm phán mua bản quyền EPL: không mua riêng lẻ, giá không cao quá 20% so với các mùa giải trước và không độc quyền. Phó chủ tịch kiêm TTK VNPayTV Lê Đình Cường tuyên bố, sẽ kiến nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng có giải pháp ngăn chặn nếu K+ tự ý đơn phương đàm phán với MP&Silva.

K+ trong khi đó khẳng định, đơn vị này hiểu rằng tinh thần của cuộc họp hôm 8/4 là chấp thuận cho các đài tự chủ đàm phán. Trong công văn gửi Bộ Thông tin-Truyền thông hôm 8/4, K+ nhắc lại quan điểm tuân thủ định hướng của Chính phủ và Bộ Thông tin- Truyền thông về việc thành lập ban đàm phán và “không mua bản quyền bằng mọi giá”. Chính vì vậy, K+ “đã ký vào biên bản tham gia Ban đàm phán do Hiệp hội chủ trì ngay từ đầu, vào ngày 17/11/2015”, công văn K+ nêu.

Trong công văn nói trên, K+ đồng thời dẫn lại một số lý do đưa ra trước đó, như việc Ban đàm phán không kịp thời xây dựng quy chế hoạt động, chậm xúc tiến đàm phán với MP&Silva cũng như những vướng mắc về quy định đấu thầu từ Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh để giải thích cho yêu cầu được tự chủ đàm phán. Theo K+, VNPayTV thiếu cơ chế tài chính và kỹ thuật có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, đồng thời gặp khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung cho hơn 10 đơn vị vốn có điều kiện tài chính, định hướng kinh doanh…khác nhau.

“Quan trọng hơn là (Hiệp hội) không vượt qua được quy định về cấm mua chung của Ban tổ chức EPL. Chính vì vậy, Ban đàm phán đã bàn sâu về nguyên tắc giá mua không cao quá 20% so với mùa trước và đơn vị mua được bản quyền phải cần có giải pháp kinh doanh, kỹ thuật để phục vụ được đông đảo người xem. Như vậy là hoàn toàn phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Bộ”-công văn K+ viết.

Hôm qua, TGĐ K+ Lê Chí Công nói với Tiền Phong, MP&Silva mới chỉ có những bước tiếp xúc ban đầu với K+. Giữa đôi bên chưa có bước đàm phán cụ thể nào. Một chuyên gia truyền hình thì đánh giá, để cạnh tranh được với những đơn vị đi trước trong lĩnh vực truyền hình trả tiền, K+ buộc phải nắm bản quyền EPL như một con “át chủ bài”. Vì vậy, bằng cách thức nào đấy, đài này sẽ phải xúc tiến đàm phán với MP&Silva. Điều khiến K+ đang có vẻ chiếm lợi thế trong cuộc đua này, ngoài tiềm lực tài chính, thì còn do VNPayTV đang thiếu những cơ sở vững chắc để đấu với MP&Silva.

Thực tế là, VNPayTV như diễn biến gần đây, sẽ khó lòng cản được K+ tự ý thực hiện việc đàm phán.

Trong công văn gửi Bộ Thông tin-Truyền thông, K+ cũng thừa nhận những sức ép do việc mùa giải mới đang đến gần nhưng bản quyền EPL chưa được chốt. Theo K+, đơn vị này đã đưa ra các phương án gồm có EPL, không có và có nhưng không độc quyền và thấy rằng nếu không đầu tư EPL thì sẽ cầm chắc lỗ. K+ mặc dù vậy khẳng định sẽ đảm bảo tinh thần về giá do VNPayTV đặt ra, là không cao quá 20% so với mùa trước. Về việc phát sóng, TGĐ Lê Chí Công khẳng định K+ sẽ có phương án để phục vụ được nhiều người xem nhất.

Hôm qua, Phó chủ tịch kiêm TTK VNPayTV Lê Đình Cường cho biết, Hiệp hội vẫn giữ nguyên quan điểm đối với vấn đề mua bản quyền EPL. “K+ cần ý thức được trách nhiệm đối với đất nước, chứ không đơn thuần chỉ nghĩ đến lợi ích kinh doanh của mình. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay mà chúng ta tốn hàng nghìn tỷ đồng chỉ cho 1 giải đấu thể thao thì có nên hay không. Về phía VNPayTV, chúng tôi mong Chính phủ và Bộ Thông tin-Truyền thông sẽ có những chỉ đạo cụ thể để giải quyết dứt điểm việc này”, ông Cường nói.
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.
Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Tối 21/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Dàn nhạc của Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (The Orchestre de L'Opéra Royal de Versailles) đã biểu diễn chương trình 'Hòa nhạc Bốn mùa' (Four Seasons Concert).
Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trong MV "Going Home", "huyền thoại saxophone" người Mỹ Kenny G biểu diễn trong khung cảnh thơ mộng của các địa danh: cầu Long Biên lúc bình minh, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động