IS đánh bom liên hoàn ở Bỉ, hàng trăm người thương vong
3 vụ đánh bom kinh hoàng chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ
|
2 phụ nữ bị thương sau vụ đánh bom tại sân bay Zaventeem. (Ảnh: AP)
Gần 8 giờ (giờ địa phương), 2 quả bom phát nổ gần 2 quầy làm thủ tục trong sảnh đi của sân bay quốc tế Brussels (sân bay Zaventeem), khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, 81 người bị thương.
Hơn 1 giờ sau, tới lượt ga tàu điện ngầm Mealbeek ở trung tâm khu châu Âu của Brussels bị khủng bố. Một quả bom phát nổ ngay sát các tòa nhà của Liên minh châu Âu (EU), giết chết 20 người và làm bị thương ít nhất 106 người khác.
Đáng chú ý, cả 3 vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi giới chức Bỉ bắt giữ Salah Abdeslam – nghi phạm chính trong vụ khủng bố Thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11 năm ngoái.
Thủ đô của Bỉ chìm trong tang tóc. Hệ thống giao thông tạm dừng. Các công trình công cộng, điểm du lịch đều bị đóng cửa. Mạng điện thoại bị tắc nghẽn nghiêm trọng trong nhiều giờ liền. Cảnh sát lùng sục một loạt các ngôi nhà ở Brussels, trong khi lực lượng an ninh được tăng cường trên nhiều tuyến phố.
|
Lực lượng cứu hộ giúp đỡ nạn nhân vụ khủng bố ở nhà ga Mealbeek. (Ảnh: RT)
Thủ tướng Bỉ Charles Michel gọi 3 vụ tấn công là “thời khắc đen tối” đối với nước này, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Jan Jambon tuyên bố 3 ngày quốc tang để chia sẻ nỗi đau với người thân của những nạn nhân xấu số.
Phát biểu tại Brussels sau đó, quan chức phụ trách đối ngoại châu Âu – bà Federica Mogherini bật khóc, nhấn mạnh: hôm qua “đúng là một ngày cực kỳ đáng buồn đối với châu Âu”.
Tuyên bố chung của EU thì nêu rõ: “Đó là sự tấn công vào xã hội dân chủ mở của chúng ta… Chúng ta sẽ đoàn kết và vững mạnh trong trận chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan bạo lực, thù hận”.
Tâm lý lo lắng lan rộng ra khắp các thành phố lớn khác trên thế giới. Ngay lập tức, an ninh cũng được tăng cường tại các điểm giao thông trọng yếu ở Paris, London (Anh), New York (Mỹ), Berlin (Đức)…
Những manh mối đầu tiên
|
Mohamed Abrini (trái) và Najim Laachraoui. (Ảnh: Telegraph)
Tối 22/3, cảnh sát Bỉ bắt giữ được 2 kẻ tình nghi đầu tiên đứng sau các vụ tấn công kinh hoàng nói trên. Đó là Najim Laachraoui và Mohamed Abrini – 2 đối tượng bị cho là đồng lõa với nghi phạm chính Salah Abdeslam trong vụ thảm sát tại Paris hồi tháng 11/2015.
Abdeslam vừa bị bắt ngày 18/3 vừa qua. Giới chức Bỉ cho rằng, Laachraoui và Abrini sợ Abdeslam sẽ khai ra nơi chúng trú ẩn nên đã thực hiện các vụ đánh bom. Trong khi đó, một nguồn tin địa phương cho hay: còn một kẻ thứ 3 đang lẩn trốn sau khi âm mưu đánh bom sân bay Zaventeem không thành.
Truyền hình CNN dẫn lời 2 quan chức cấp cao của Mỹ cho biết: loạt vụ đánh bom vừa qua ở Bỉ có liên quan tới mạng lưới tiến hành các vụ khủng bố Paris năm ngoái. Tuy nhiên, các quan chức cũng lưu ý rằng: điều này không có nghĩa là mọi kẻ tấn công Brussels đều là một phần của mạng lưới trên.
Cùng ngày, nguồn tin tình báo Iraq cho hay: họ có thông tin về việc IS đã lên kế hoạch tấn công khủng bố “nhằm vào các nhà ga và sân bay” ở châu Âu trong 2 tháng qua. Trong số những mục tiêu ban đầu của nhóm khủng bố vốn không có Brussels.
Mặc dù vậy, sau khi Bỉ bắt giữ Salah Abdeslam, IS quyết định chuyển hướng sang nước này. “IS đứng sau chiến dịch này, vốn được lên kế hoạch từ 2 tháng trước ở Raqqa (thành trì của IS tại Iraq), và có 3 kẻ đánh bom liều chết sẽ tiến hành một vụ tấn công khác” – một quan chức tình báo cấp cao của Iraq cho biết.
Trọng Sang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Năm 2025: Khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo
Trung Quốc: Mạng lưới đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000km
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






