Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:12 | 10/12/2018 GMT+7

Huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc): Hai trường Tiểu học có biểu hiện lạm thu tiền học 2 buổi/ngày?

aa
TĐO – Hiệu trưởng trường Tiểu học Bạch Lưu và Tiểu học Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc thừa nhận: theo quy định, nhà trường đủ giáo viên đứng lớp, hơn 1,5 giáo viên/lớp; tuy nhiên trường vẫn thu tiền học 2 buổi/ngày của học sinh là 5.000đ/1hs/1buổi. Vậy, việc này thu tiền học 2 buổi/ngày khi đủ 1,5 giáo viên/lớp có vi phạm gì?!

Theo điểm b, khoản 3, điều 6 Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, quy định:Điều 6. Định mức số lượng người làm việc trong trường phổ thông cấp tiểu học:…b/ Trường tiểu học dạy học 2 buổi trong ngày; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học và trường dành cho người khuyết tật cấp tiểu học được bố trí tối đa 1,50 giáo viên trên một lớp.

Biểu hiện lạm thu tiền học 2 buổi/ngày?

Làm việc với PV liên quan đến thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2018 – 2019, bà Vũ Thị Hoa – Hiệu trưởng trường Tiểu học Bạch Lưu, huyện Sông Lô cho biết: Năm học này, trường có 267 HS, 9 lớp học; tổng có 15 giáo viên (GV), trường đủ giáo viên đứng lớp theo quy định, tỷ lệ hơn 1,5 GV/lớp (15 GV chia 9 lớp = 1,66 GV/lớp – PV). Hiện nay, trường đã triển khai thu các khoản theo Kế hoạch thu tiền đóng góp của học sinh đã được UBND xã xác nhận, báo cáo Phòng Giáo dục.

huyen song lo vinh phuc hai truong tieu hoc co bieu hien lam thu tien hoc 2 buoingay

Kế hoạch số 41/KH-THBL ngày 11/9/2018 của trường Tiểu học Bạch Lưu (trang 1) có ghi: “Thu tiền học 2 buổi/ngày/1HS: Thu theo quy định của Nhà nước là thu 5.000đ/1 buổi”. Thế nhưng, bà Vũ Thị Hoa – Hiệu trưởng nhà trường không chỉ ra được văn bản quy phạm pháp luật nào hướng dẫn cho phép thu tiền học 2 buổi/ngày/1hs là 5.000đ/1buổi.

PV hỏi trường Tiểu học Bạch Lưu căn cứ văn bản quy phạm pháp luật nào thu tiền học 2 buổi/ngày là 5.000đ/1hs/1buổi?. Hiệu trưởng nhà trường Vũ Thị Hoa nói: Trường thu theo văn bản hướng dẫn số 494 ngày 28/8/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô, và vận dụng văn bản 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 1/11/2010 của Bộ GD&ĐT (gọi tắt là: Văn bản 7291 của Bộ Giáo dục).

“Phòng Giáo dục không áp đặt quy định mức thu mấy nghìn; còn văn bản 7291 của Bộ Giáo dục cho phép thu không quá 5.000đ/1buổi; cả huyện Sông Lô, các trường đều thu tiền học 2 buổi/ngày là 5.000đ/1buổi”, Hiệu trưởng Vũ Thị Hoa tiết lộ.

Theo quan sát của PV, tại văn bản số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 1/11/2010 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học không có câu từ nào thể hiện quy định mức thu tiền học 2 buổi/ngày là 5.000đ/1hs/1buổi như lời bà Vũ Thị Hoa – Hiệu trưởng trường Tiểu học Bạch Lưu thông tin.

huyen song lo vinh phuc hai truong tieu hoc co bieu hien lam thu tien hoc 2 buoingay

Kế hoạch số 41/KH-THBL ngày 11/9/2018 của trường Tiểu học Bạch Lưu (trang 2).

PV hỏi việc trường Tiểu học Bạch Lưu có hơn 1,5GV/lớp, đủ giáo viên đứng lớp theo quy định, có được thu tiền học 2buổi/ngày không?. Bà Vũ Thị Hoa – Hiệu trưởng nhà trường hồn nhiên nói: “Chị không trả lời, cái đấy phải hỏi Phòng Giáo dục (?!), cả tỉnh Vĩnh Phúc đều thế mà. Trường chị có hơn 1,5 giáo viên/lớp là đủ giáo viên đứng lớp theo quy định”.

Tương tự, tại trường Tiểu học Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, ông Trương Viết Bào – Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận: Năm học 2018 – 2019 trường có 666 HS bằng 21 lớp, tổng số giáo viên 32 người; tỷ lệ giáo viên đứng lớp của trường là 1,52 GV/lớp (32 GV chia 21 lớp = 1,52 GV/lớp – PV) đủ giáo viên đứng lớp theo quy định. “Nhà trường đã thu tiền học 2 buổi/ngày là 5.000đ/1hs/1buổi”, Hiệu trưởng Trương Viết Bào khẳng định.

huyen song lo vinh phuc hai truong tieu hoc co bieu hien lam thu tien hoc 2 buoingay

Trường Tiểu học xã Yên Thạch, huỵên Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Thạch Trương Viết Bào thừa nhận: “Theo đúng quy định trường Tiểu học đủ 1,5 GV/lớp thì không được tiền học 2 buổi/ngày. Phòng Giáo dục và Uỷ ban huyện không có văn bản hướng dẫn quy định mức thu tiền học 2 buổi/ngày là 5.000đ/1hs/1buổi. Trường chỉ thu hỗ trợ, thu đủ chi (?!)”.

Đủ 1,5 GV/lớp không thu tiền học 2 buổi/ngày

Làm việc với PV, bà Vũ Thị Thanh Vân – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: “Theo quy định, trường Tiểu học định biên đủ 1,5 GV/lớp thì không được thu tiền học 2 buổi/ngày; thiếu giáo viên thì được phép thu theo tỷ lệ thiếu”.

huyen song lo vinh phuc hai truong tieu hoc co bieu hien lam thu tien hoc 2 buoingay

Bà Vũ Thị Thanh Vân – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với PV.

Cũng theo Hiệu trưởng Vũ Thị Thanh Vân: Năm học 2018 – 2019, trường Tiểu học Đức Bác có 657 HS, 21 lớp, có 30 giáo viên, tỷ lệ giáo viên đứng lớp của trường là 1,42 GV/lớp; trường không đủ 1,5 GV/lớp, nên trường thu tiền học 2 buổi/ngày là 5.000đ/1hs/1buổi.

Bà Vũ Thị Thanh Vân phản ánh: “Trường đã đề nghị Phòng Giáo dục có văn bản hướng dẫn cụ thể mức thu tiền học 2 buổi/ngày, để trường có căn cứ thực hiện; nhưng Phòng Giáo dục không có văn bản hướng dẫn mức thu cụ thể”.

huyen song lo vinh phuc hai truong tieu hoc co bieu hien lam thu tien hoc 2 buoingay

huyen song lo vinh phuc hai truong tieu hoc co bieu hien lam thu tien hoc 2 buoingay

Tờ trình số 21/TTr-THĐB ngày 30/9/2018 của trường Tiểu học Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (trang 2 và 3).

Được biết, tại tiết 1.1, Mục 2, Phần II Văn bản số 964/SGDĐT-KHTC ngày 22/8/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc về việc hướng dẫn các khoản thu trong trường học (gọi tắt là Văn bản số 964/SGDĐT-KHTC ) có quy định tiền học 2 buổi/ngày: “Trên cơ sở đăng kí học của học sinh, các trường tập hợp đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về dạy học 2 buổi/ngày và quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông đề xuất với UBND huyện, thành phố, có hướng dẫn quy định mức thu, chi, quản lý, sử dụng thống nhất trên địa bàn”.

Căn cứ Văn bản số 964/SGDĐT-KHTC của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Đảo ban hành văn bản 1390/UBND-GD&ĐTngày 30/8/2018 về việc thực hiện các khoản thu trong trường học, có đoạn ghi: “Trong điều kiện chưa bố trí đủ biên chế giáo viên dạy 2 buổi/ngày (1,5 GV/lớp), các trường vận dụng mức thu, chi tiền dạy thêm học thêm quy định UBND tỉnh đối với buổi học thứ 2 cho các lớp còn thiếu giáo viên; mức thu tối đa không quá 5.000đ/1hs/1buổi. Nếu trường đã đủ định mức 1,5 GV/lớp thì không được thu tiền của học sinh học 2 buổi/ngày”.

huyen song lo vinh phuc hai truong tieu hoc co bieu hien lam thu tien hoc 2 buoingay

Văn bản 1390/UBND-GD&ĐTngày 30/8/2018 của UBND huyện Tam Đảo về việc thực hiện các khoản thu trong trường học (trang 3).

Vì sao, tại văn bản số 494/PGDĐT ngày 28/8/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn các khoản thu năm học 2018 – 2019, không hướng dẫn chi tiết cụ thể các trường Tiểu học đủ định mức 1,5 GV/lớp không được hay được thu tiền của học sinh học 2 buổi/ngày?.

Đề có thông tin chính xác, khách quan đến vấn đề nêu trên, ngày 14/11/2018, PV đến trực tiếp Văn phòng UBND huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc liên hệ công tác, đặt lịch làm việc. Đến nay, PV chưa nhận được thông tin, thời gian làm việc cụ thể từ người có trách nhiệm của UBND huyện Sông Lô.

huyen song lo vinh phuc hai truong tieu hoc co bieu hien lam thu tien hoc 2 buoingay

Văn bản số 964/SGDĐT-KHTC ngày 22/8/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Sông Lô kiểm tra, làm rõ việc trường Tiểu học Bạch Lưu và Tiểu học Yên Thạch, huyện Sông Lô đủ định biên giáo viên đứng lớp 1,5 GV/lớp, thu tiền học 2 buổi/ngày là 5.000đ/1hs/1buổi có vi phạm quy định không?. Trường Tiểu học Đức Bác có tỷ lệ giáo viên đứng lớp 1,42 GV/lớp thu tiền học 2 buổi/ngày là 5.000đ/1hs/1buổi có đúng quy định không? Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 29/6 đến sáng sớm 01/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70–140mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 26/6.

Đọc nhiều

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
Bơi ngược sóng

Bơi ngược sóng

Phải ngót chục năm, hôm rồi tôi mới cầm đến một cuốn tiểu thuyết. Cuốn này tên Giữa những con sóng”. Tác giả Nguyễn Tuấn Thành, Nhà xuất bản Văn học in năm 2025. Truyện chưa đọc nên chưa bàn. Tôi muốn nói một câu chuyện khác. Chuyện gọi bơi ngược sóng”.
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động