Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
12:17 | 03/06/2015 GMT+7

Huyện Phù Ninh – Phú Thọ: Dân mất đất canh tác vì khai thác cát?

aa
TĐO – Báo Thời Đại nhận được đơn thư của ông Đỗ Văn Kính đại diện cho 28 hộ dân khu 3, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ phản ánh: Công ty cổ phần Thái Sơn (Công ty Thái Sơn) khai thác cát lòng Sông Lô làm sạt lở nghiêm trọng đến diện tích đất bãi bồi ven sông của các hộ dân đang canh tác, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, đất canh tác bị mất dần.

huyen phu ninh phu tho dan mat dat canh tac vi khai thac cat
Điểm khai thác rất gần bãi bồi của nhân dân xã Tử Du, huyện Phù Ninh đang canh tác trồng ngô, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng

Dân mất đất canh tác vì khai thác cát?

Theo phản ánh của các hộ dân khu 3, xã Tử Đà: Khoảng từ năm 1990 khi bãi bồi ven sông Lô hình thành, các hộ dân đã ra khai hoang, phục hóa. Sau nhiều năm bỏ công sức, tiền của cải tạo, đến nay trở thành bãi đất bồi ven sông màu mỡ, trồng cây hoa màu như Ngô, Khoai… cho năng suất cao, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cả trăm nhân khẩu; các hộ dân đã sử dụng, canh tác bãi bồi ven sông Lô ổn định hơn 20 năm nay, không xảy ra tranh chấp.

Ngày 29/5/2015, trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Kính, khu 3, xã tử Đà, huyện Phù Ninh, nói: “Mới 2 ngày trước, tàu của Công ty Thái Sơn còn áp sát vào bờ (Bãi đất bồi ven sông người dân đang canh tác – PV) để múc cát. Trước sự việc đó, nhiều người dân ở khu 3 đã bơi thuyền ra, yêu cầu dừng các hoạt động khai thác khiến sự việc trở nên căng thẳng. Sau đó, Công ty Thái Sơn buộc phải đưa tàu ra khu vực giữa sông”.

"Các tàu hút cát hoạt động suốt ngày đêm. Ban ngày, họ còn hút cát ở giữa lòng sông, chứ ban đêm họ tiến sát bờ hút cả đất canh tác chúng tôi xuống sông. Bức xúc người dân xua đuổi, đấu tranh mãi cũng vô ích”, ông Kính chia sẻ thêm.

Theo ghi nhận thực tế tại hiện trường, chúng tôi thấy đất bãi bồi dọc bờ sông Lô đoạn đi qua xã Tử Đà, huyện Phù Ninh nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Cứ cách một đoạn, các mảnh ruộng của người dân lại bị dòng nước ăn sâu vào bờ, tạo thành những thành vách dựng đứng.

Theo lãnh đạo xã Tử Đà, khi ngành chức năng tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng UBND huyện Phù Ninh và đại diện Công ty Thái Sơn tiến hành cắm mốc giới giao đất ngoài thực địa có nhiều vị trí "chồng lấn” diện tích đất canh tác của nhân dân vì vậy đã xảy ra tranh chấp. Trên thực tế đã liên tục xảy ra xung đột giữa người dân và doanh nghiệp khai thác cát gây mất trật tự, an ninh địa phương.

Theo Thông báo số 18/TB-UBND ngày 13/4/2015, thông báo kết luận của đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh Vũ Thế Dân tại hội nghị đối thoại với công dân khu 3, xã Tử Đà; trong đó có ghi: "Quá trình khai thác nếu vào đất bãi bồi ven sông nhân dân đang trồng hoa màu thì phải bồi thường hoa màu cho nhân dân và hỗ trợ công cải tạo đất theo quy định của pháp luật và phương án tính toán của UBND xã Tử Đà".

Tại văn bản số 397/UBND ngày 18/5/2015 do Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh, Vũ Thế Dân ký, văn bản có đoạn nêu ý kiến của UBND huyện:

“UBND xã Tử Đà căn cứ vào chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất hiện hành, phối hợp với Công ty Thái Sơn tiến hành kiểm kê, tính toán mức hỗ trợ về đất cho ngân sách xã, tính toán mức bồi thường về hoa màu, về giá trị đã đầu tư vào đất còn lại cho các hộ gia đình cá nhân đang canh tác trong phạm vi mốc giới Cty Thái Sơn được UBND tỉnh cấp phép, UBND xã thực hiện công khai, kết thúc công khai phương án bồi thường theo quy định”.

Một người dân khu 3, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, có diện tích đất bãi bồi ven sông bức xúc nói: “Gia đình tôi canh tác trên bãi bồi này từ năm 1990, năm thì trồng rau, năm trồng khoai lang và mấy năm nay thì trồng ngô, hàng năm đều nộp phí cho xã, chưa hề xảy ra tranh chấp với ai. Công ty Thái Sơn chỉ được cấp phép khai thác cát ở lòng sông nhưng bây giờ huyện Phù Ninh lại yêu cầu chúng tôi kiểm kê, trả đất cho Công ty là điều vô lý”.

huyen phu ninh phu tho dan mat dat canh tac vi khai thac cat
Tầu đang khai thác cát tại khu vực Sông Lô, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phủ Thọ

Vụ việc chưa được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm, thì phía Công ty Thái Sơn lại tăng cường hoạt động khai thác khiến người dân bức xúc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân bị xâm phạm.

Huyện chưa thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy?

Ngày 12/7/2013 UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản số 2596/UBND-KT4, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về một số dự án đầu tư khai thác khoáng sản có diện tích sử dụng đất trên 20ha.

Ngày 16/7/2013, Tỉnh ủy Phú Thọ có văn bản số 898-TB/TU thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về một số dự án đầu tư khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh; văn bản này có ghi nội dung Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

"Chỉ tiến hành giao diện tích lòng sông, không được giao đất bãi đang canh tác; Nghiêm cấm việc khai thác vượt ranh giới mỏ được giao, vượt quá giới hạn độ sâu cho phép, khu vực cấm, khu vực chưa được cấp phép; Quá trình khai thác đảm bảo an toàn, không gây sạt lở bờ vở sông, tác động xấu đến môi trường, không làm ảnh hưởng đến dòng chảy, đảm bảo an toàn công trình đê điều và giao thông”.

huyen phu ninh phu tho dan mat dat canh tac vi khai thac cat

Văn bản số 898-TB/TU ngày 16/7/2013 của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 06/GP-UBND ngày 23/1/2015 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp cho Công ty Thái Sơn, diện tích được phép khai thác có diện tích là 27,7 ha lòng sông (đất có mặt nước), diện tích quản lý, bảo vệ không được khai thác là 8,8 ha đất bãi bồi ven sông. Tuy nhiên, UBND huyện Phù Ninh lại lờ đi điều này, thậm chí còn yêu cầu người dân đang canh tác diện tích đất bãi bồi ven sông trả đất cho xã để tạo điều kiện cho Công ty Thái Sơn khai thác cát! Cần nhắc lại rằng, diện tích mà 28 hộ dân đang canh tác là đất bãi bồi chứ không phải lòng sông.

Sau nhiều lần tranh chấp đất bãi bồi sông Lô giữa các hộ dân khu 3, xã Tử Đà với Công ty Thái Sơn gây mất an ninh trật tự địa phương; ngày 01/4/2015 ông Vũ Thế Dân – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh chủ trì tổ chức hội nghị đối thoại với công dân xã Tử Đà.

Tại buổi đối thoại, ông Vũ Minh Lý- Chủ tịch UBND xã Tử Đà, có ý kiến: "Năm 2005, UBND xã có kiểm kê quỹ đất bãi bồi ven sông của các hộ tự ý canh tác. UBND xã có thu mỗi sào 50.000 đồng/năm. Nay UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản cho Công ty Thái Sơn, đề nghị cấp có thẩm quyền đảm bảo quyền lợi cho người dân và đảm bảo quyền lợi cho Công ty Thái Sơn”.

Ông Phạm Văn Toán - Trưởng phòng TN&MT huyện Phù Ninh, có ý kiến: "Để đảm bảo lợi ích thực tế của các bên, UBND xã Tử Đà xem xét vận dụng theo Khoản 2, Điều 9 và Điều 21 Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 10-9-2014 của UBND tỉnh để tính toán mức hỗ trợ về đất để Công ty Thái Sơn chi trả tiền hỗ trợ về đất và chi trả tiền mua lại hoa màu hiện có trên đất của các hộ dân theo quy định”.

Công dân khu 3, xã Tử Đà, ông Trần Văn Chung và ông Đỗ Văn Kính nêu ý kiến: Diện tích đất một số hộ dân đang canh tác trong đó có hộ ông Kinhsm và hộ ông Chung, do bãi hình thành từ khi nhà nước xây dựng kè nắn dòng chảy bãi bồi hàng năm một số hộ dân đã khai phá canh tác. Nay Công ty Thái Sơn khai thác cát sỏi vào đất của dân phải bồi thường và thỏa thuận với dân thì mới được khai thác.

Qua sự việc nêu trên cho thấy, những kiến nghị của nhân dân khu 3, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh là có cơ sở, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tổ chức, cá nhân liên quan, đề nghị ngành chức năng tỉnh Phú Thọ xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Minh Sơn - Đức Thái

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần tới biên giới phía Bắc nước ta. Sáng 03/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ.
Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Antisol ‘lên top tìm kiếm’ TikTok Shop: Sự thật phía sau hiệu ứng khiến cư dân mạng tò mò

Chỉ trong vài tuần gần đây, từ khóa “Antisol sạch gàu”, “dầu gội dược liệu Antisol” bất ngờ xuất hiện dày đặc trên TikTok Shop. Nhiều video review đạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Hiện tượng này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi: Đây là hiệu ứng tự nhiên, hay chỉ là một chiến dịch viral được dàn dựng khéo léo?
Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Thời tiết hôm nay (01/12): Bão số 15 suy yếu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 4h sáng ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão số 15 ít dịch chuyển và có xu hướng yếu dần.
Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền

Bão số 15 (Koto) diễn biến phức tạp, cảnh báo hai kịch bản tác động đất liền

Ngày 27/11, bão số 15 tiếp tục di chuyển phức tạp khi tương tác với không khí lạnh, khiến cường độ có thời điểm tăng lên trước khi suy yếu. Các chuyên gia dự báo hai kịch bản tác động khác nhau đến khu vực Nam Trung Bộ, yêu cầu các địa phương theo dõi sát để chủ động phương án ứng phó.

Đọc nhiều

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt

Giữa nhịp sống bận rộn nơi xứ người, việc giữ gìn tiếng Việt cho con trẻ luôn là trăn trở của nhiều gia đình kiều bào. Từ trải nghiệm nuôi dạy con của mình, TS Trà My, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp con gái CiCi (SIMONA Tử Mặc) sử dụng thành thạo tiếng Việt, dù sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Theo chị, bí quyết cốt lõi nằm ở việc tạo môi trường tiếng Việt tuyệt đối trong gia đình ngay từ khi con chào đời, kết hợp với việc đưa con về Việt Nam giao lưu với đại gia đình trong các kỳ nghỉ dài ngày.
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê

Trong lớp học nhỏ ở Osaka, có một em bé từng nói “con không thể nói tiếng Việt nữa”. Vậy mà chỉ sau một thời gian đến lớp của cô Ngô Thị Dần (1986), bé không chỉ nói lại được mà còn viết đẹp, thích học và chủ động giao tiếp với ông bà ở Việt Nam. Câu chuyện ấy là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của cô Dần - một cô giáo tình nguyện, đang từng ngày gìn giữ tiếng Việt giữa xứ hoa anh đào.
“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

“Ngọn hải đăng” giữ tiếng Việt tại Udon Thani (Thái Lan)

Tại tỉnh Udon Thani (Thái Lan) có một cộng đồng người Thái gốc Việt đã bền bỉ giữ gìn ngôn ngữ mẹ đẻ qua gần một thế kỷ. Udon Thani không chỉ là nơi người Việt tìm đến để lập nghiệp từ những năm 1940 của thế kỷ trước mà còn là điểm khởi phát của một phong trào học tiếng Việt lan tỏa rộng khắp vùng Đông Bắc Thái Lan.
Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc)

Chiều 9/12, tại Hà Nội đã diễn ra buổi ra mắt Ngôi nhà cựu lưu học sinh Việt Nam trường Đại học Sư phạm Nam Ninh (Trung Quốc), nhằm kết nối cộng đồng cựu sinh viên, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt – Trung.
Huế dự kiến chi 16 tỷ đồng hỗ trợ giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Huế dự kiến chi 16 tỷ đồng hỗ trợ giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa VIII diễn ra trong hai ngày 08-09/12, các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và giải bản hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tiếp tục thu hút sự quan tâm do ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng trăm ngư dân.
100% tàu cá đã được đăng ký trên VNFishbase

100% tàu cá đã được đăng ký trên VNFishbase

Ngày 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 25, Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo đó, hiện 100% tàu cá được đăng ký, cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase.
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên

Giữa đại ngàn trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, Mường Toong (Điện Biên) đang khoác lên mình diện mạo mới nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hành trình thoát nghèo bền vững bắt đầu từ sự đồng thuận, quyết tâm và những dự án thiết thực, mang lại niềm tin vững chắc cho tương lai.
Xin chờ trong giây lát...
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
Phiên bản di động