Hơn 800 lao động tự do Việt Nam ở Campuchia đã về nước
Thiện Phú (T/H) 28/10/2022 07:11 | Cộng đồng
![]() |
Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Tây Ninh làm các thủ tục tiếp nhận người lao động tự do tại Campuchia trở về nước (Ảnh: TTXVN). |
Theo thống kê ban đầu, từ 26/10-27/10, đã có hơn 800 người Việt Nam lao động ở Campuchia về nước qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Hầu hết những lao động này không đảm bảo giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhập cảnh. Do số lượng người lao động về nước cùng một thời điểm quá đông nên các lực lượng chức năng phải làm việc liên tục đến đêm khuya.
Các lực lượng chức năng của Campuchia đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát lao động tự do tại các cơ sở, công ty…tuyển dụng người lao động bất hợp pháp. Nhằm tránh bị phạt nặng nên các công ty, cơ sở này đã chủ động cho những lao động tự do người Việt Nam trở về nước. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng phía Campuchia tạo điều kiện thuận lợi để lao động Việt Nam tại Campuchia được sớm hồi hương.
Qua điều tra, xác minh, đa số lao động tự do này trước đây lên mạng xã hội tìm việc làm và xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc tại các casino, công ty cờ bạc trá hình; số ít còn lại xuất cảnh chính ngạch làm việc cho các công ty, nhà hàng, doanh nghiệp.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại cửa khẩu, chính quyền địa phương tổ chức địa điểm tiếp nhận, đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết; đồng thời tiến hành xác minh thân nhân, lai lịch để làm các thủ tục cần thiết cho người lao động sớm trở về địa phương trên nguyên tắc đúng người, không để các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình, trà trộn xâm nhập vào trong nước.
Đáng chú ý
Báo Úc khen phở Việt Nam là món quà ẩm thực quý giá

Bài viết mới
Tết Nguyên đán đặc biệt của một doanh nhân kiều bào tại Thái Lan

Ấm áp Tết đoàn viên của thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Mỹ

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.