Trang chủ Hữu nghị Tấm lòng tương trợ
17:01 | 02/12/2016 GMT+7

Hội nghị xúc tiến viện trợ tỉnh Đắk Nông: Ký kết thỏa thuận hợp tác đạt giá trị 3,7 tỷ đồng

aa
TĐO – Ngày 1/12/2016, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã diễn ra Hội nghị Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Đắk Nông và các đối tác phát triển. Sự kiện nhằm kêu gọi nguồn lực đến từ các tổ chức PCPNN và các cơ quan phát triển.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông chia sẻ các thông tin về tỉnh. Đắk Nông nằm ở phía Tây Nam của vùng Tây Nguyên, dân số phần lớn là người dân tộc thiểu số với tỷ lệ nghèo cao hơn gấp đôi tỷ lệ trung bình cả nước. Bên cạnh đó điều kiện khí hậu khắc nghiệt cùng với thiên tai hàng năm khiến cho địa phương luôn đối mặt với khó khăn trong việc phát triển kinh tế xã hội. Từ năm 2010 đến nay, Đắk Nông đã tiếp nhận 19 chương trình, dự án PCPNN. Các dự án đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống người dân đặc biệt là các chương trình xóa đói, giảm nghèo, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, quyền trẻ em, nhóm người yếu thế, xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa…

hoi nghi xuc tien vien tro tinh dak nong ky ket thoa thuan hop tac dat gia tri 37 ty dong

Ông Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

“Thay mặt cho địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, cộng đồng các tổ chức PCPNN. Chúng tôi trân trọng những đóng góp không ngừng của quí vị trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam nói chung và của tỉnh Đắk Nông nói riêng”, ông Huy nói.

Bàn về định hướng và nhu cầu viện trợ trong thời gian tới, ông Cao Huy cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác vận động viện trợ PCPNN theo vùng và theo lĩnh vực, tích cực và chủ động hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức đến hoạt động tại tỉnh.

Với vai trò là đầu mối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và địa phương, ông Phan Anh Sơn, Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) kêu gọi các đại biểu đại diện cho các tổ chức PCPNN, các Đại sứ quán, doanh nghiệp có mặt tại Hội nghị sẽ nắm bắt những thông tin mà UBND tỉnh Đắk Nông chia sẻ để trực tiếp trao đổi nhằm tìm ra những cơ hội hợp tác trong tương lai.

Hiểu được nhu cầu của tỉnh Đắk Nông và tôn chỉ hoạt động, hướng đi cũng như các thế mạnh của từng tổ chức phi chính phủ, các cơ quan hợp tác quốc tế, ông Sơn bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới việc kết nối hai bên lại để mang đến những hợp tác, dự án hiệu quả cao. Cụ thể là trong các lĩnh vực như hạ tầng cơ sở tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, các thôn bản còn nghèo khó chưa có trạm y tế hoặc có nhưng đã cũ, cần được xây mới, sửa sang.... Đắk Nông hiện tại là một tỉnh nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp đơn thuần, ông Sơn chia sẻ mong muốn các tổ chức sẽ đưa những dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên... nhằm đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân địa phương này.

“Đây là một dịp rất tốt để UBND tỉnh và các tổ chức tương tác, trao đổi trực tiếp. Tỉnh Đắk Nông có số lượng các dự án PCPNN rất hạn chế trong khi nhu cầu viện trợ của tỉnh cao. Trong các chương trình tỉnh nêu ra, PACCOM sẽ cùng với các tổ chức lên kế hoạch hỗ trợ, điều phối hợp lý.Tôi đề nghị các phòng, ban PACCOM đưa Đắk Nông vào danh sách ưu tiên cao hơn các tỉnh, các khu vực khác. 6 tháng sau khi kết thúc Hội nghị này, chúng ta sẽ rà soát lại kết quả. Tôi mong muốn các tổ chức hãy tạo ra những cơ hội cho tỉnh Đắk Nông", ông Sơn phát biểu.

Sau phần báo cáo của Sở Giáo dục tỉnh Đắk Nông, nhằm chia sẻ sự khó khăn với học sinh, trẻ em tại địa phương, ông Sơn đã trực tiếp chỉ đạo Ban Điều phối viện trợ nhân dân đưa Đắk Nông vào danh sách trao tặng thí điểm từ 1 - 2 phòng học máy vi tính có trang bị đầy đủ dụng cụ học tập làm mẫu, trước mắt để học sinh có điều kiện tiếp xúc với công nghệ và tạo nền tảng cho các dự án phòng học vi tính trong tương lai.

hoi nghi xuc tien vien tro tinh dak nong ky ket thoa thuan hop tac dat gia tri 37 ty dong

Ông Phan Anh Sơn, Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân PACCOM

Trao đổi tại Hội nghị, đại diện Tổ chức ActionalAid (AAV), ông Vũ Minh Đức cho biết trong 10 năm vừa qua, AAV đã thực hiện nhiều dự án trên các lĩnh vực như giáo dục, y tế, bảo vệ quyền trẻ em tại Đắk Nông. Bên cạnh những thuận lợi từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án vẫn còn tồn tại một số khó khăn. AAV muốn chia sẻ để các ban ngành có thể giúp đỡ đặc biệt về các thủ tục liên quan đến hành chính khá mất thời gian, thủ tục đăng ký tiếp nhận dự án, ký thỏa thuận hợp tác, xin giấy phép để nhà tài trợ nước ngoài đến tỉnh tham quan còn nhiều bất cập.

Bên cạnh các ý kiến chia sẻ của đại diện tổ chức AVV, bà Lê Thanh Bình, đại diện tổ chức Maison Chance cũng nêu lên những nguyện vọng, tâm tư của tổ chức mình, cụ thể như trong quá trình đi thực tế tại huyện Krôngnô để xây dựng Trung tâm bảo trợ Nhà May Mắn, dự án sẽ xây trường học nằm trong Trung tâm vì vậy Maison Change mong muốn tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép xây dựng trường học nhằm phục vụ các đối tượng con em đồng bào dân tộc thiểu số… Bên cạnh đó, trong nghề đào tạo chế tác đá thủ công mỹ nghệ cho các học viên là người khuyết tật, Maison Change cũng mong chính quyền sẽ tạo điều kiện để các em học viên có thể tiếp cận và nhận được nguồn nguyên liệu đá thô tại địa phương.

“Nên xây dựng sẵn các dự án cơ hội để chủ động tiếp nhận viện trợ vì theo tôi được biết thì để phê duyệt một dự án cần nhiều thời gian để trình qua các cấp, các ngành. Trong khi có những nhà tài trợ nước ngoài họ cần thông tin nhanh và trực tiếp khi họ đến tham quan, khảo sát tại địa phương. Ngoài ra thì trong các dự án nên có vốn đối ứng, điều này thể hiện sự hợp tác, thống nhất chung mục tiêu giữa các tổ chức và chính quyền địa phương”, một đại diện đến từ Quỹ Fred Hollows (FHF) Úc phát biểu.

hoi nghi xuc tien vien tro tinh dak nong ky ket thoa thuan hop tac dat gia tri 37 ty dong

hoi nghi xuc tien vien tro tinh dak nong ky ket thoa thuan hop tac dat gia tri 37 ty dong

Đại diện đến từ các tổ chức PCPNN, doanh nghiệp và cơ quan phát triển tham dự Hội nghị

Trả lời những vấn đề, thắc mắc liên quan công tác quản lý dự án PCPNN tại địa phương, ông Cao Huy cho biết tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công, đối với các tổ chức PCPNN, các nguồn hoạt động ngoại vụ, tỉnh Đắk Nông cam kết sẽ xử lý thủ tục hành chính quy định tối đa là 15 ngày, thực hiện đúng quy định, trong một số trường hợp cụ thể cần sự linh hoạt đặc biệt là những trường hợp tranh thủ sự tài trợ của người nước ngoài thì các tổ chức PCPNN sẽ trực tiếp liên hệ với Sở Ngoại vụ để được hỗ trợ thuận lợi nhất. Về việc tham gia góp vốn đối ứng trong các dự án, ông Huy cũng cho biết sẽ cam kết thực hiện để thể hiện hợp tác, thống nhất với các tổ chức.

“Chúng tôi mong muốn rằng, với những sẻ chia từ địa phương và những ý kiến trao đổi, đóng góp thẳng thắn, tích cực của qúy vị đại biểu, Đắk Nông sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý vị trong thời gian tới. Lãnh đạo chính quyền địa phương sẽ cam kết nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển bền vững, lâu dài với các đối tác”, ông Huy phát biểu bế mạc Hội nghị.

hoi nghi xuc tien vien tro tinh dak nong ky ket thoa thuan hop tac dat gia tri 37 ty dong

hoi nghi xuc tien vien tro tinh dak nong ky ket thoa thuan hop tac dat gia tri 37 ty dong

Kết thúc Hội nghị, dưới sự chứng kiến của đại diện PACCOM, ông Cao Huy và ông Vũ Minh Đức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổ chức AAV và UBND tỉnh Đắk Nông về “Phục hồi an ninh lương thực và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng nghèo ở Tây Nguyên bị hạn hán ảnh hưởng” tại huyện Krông Nô từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2017 với tổng giá trị 3,7 tỷ đồng. Hoạt động khởi điểm đánh dấu kết quả của Hội nghị, hứa hẹn mở ra những hợp tác tương lai.

Hoàng Vũ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính và tổng kinh phí được cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.
Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN: Đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ

Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị.
UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch

Phát biểu tại “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4, Ngài Patrick Haverman, Phó Trưởng đại diện UNDP Việt Nam cho biết, UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh trong du lịch.
Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Tổ chức Interplast (Đức) khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 em nhỏ dị tật bẩm sinh

Ngày 11/4, Bệnh viện Trung ương Huế cùng đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho hơn 100 trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng đến từ Bình Dương, TPHCM, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động