Trang chủ Chính trị - Xã hội
13:04 | 30/05/2020 GMT+7

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài trao đổi nhiều đề án thiết thực kết nối người Việt 5 châu

aa
Ngày 30/5/2020, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2020 - 2021. Tại Hội nghị, nhiều tham luận thiết thực, ý nghĩa, gắn kết người Việt 5 châu đã được thảo luận sôi nổi.
hoi lien lac voi nguoi viet nam o nuoc ngoai trao doi nhieu de an thiet thuc ket noi nguoi viet 5 chau Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài triển khai 6 nhiệm vụ cơ bản giai đoạn 2020 - 2021

Ngày 30/5/2020, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2020 - 2021. ...

hoi lien lac voi nguoi viet nam o nuoc ngoai trao doi nhieu de an thiet thuc ket noi nguoi viet 5 chau Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trao hơn 200 triệu cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) Lương Thanh Nghị ...

Phan Hữu Thắng - Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

hoi lien lac voi nguoi viet nam o nuoc ngoai trao doi nhieu de an thiet thuc ket noi nguoi viet 5 chau

Thành lập Quỹ đầu tư kiều hối

Mục tiêu thành lập Quỹ là: Hỗ trợ bà con người Việt hiện đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có được 1 địa chỉ tin cậy quản lý ngoại hối của bà con gửi về nước để đầu tư phát triển quê hương an toàn và mang lại hiệu quả cho cà quê hương và cho chính bà con là những người đóng góp tiền và các thi sản khác vào việc thành lập Quỹ.

Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch Chương trình kết nối Nhật Việt (JAVINET), Phó Chủ tịch ALOV:

hoi lien lac voi nguoi viet nam o nuoc ngoai trao doi nhieu de an thiet thuc ket noi nguoi viet 5 chau

Giấc mơ Việt Nam của chính mình

Sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc bom đạn dày xéo viền cử thao thức với mấy chữ Hòa Bình, Giải Phóng, và luôn mơ đến hai chữ Phát Triển. Bỏ học kiến trúc, tôi đi Nhật học kinh tế phát triển bền vững, cả đời làm việc cũng vì hai chữ này như là cái nghiệp của chính mình.

Bước vào đầu năm 2020 đại dịch Corona là bước ngoặt của nền văn minh hiện nay. Đây là giai đoạn tái cơ cấu toàn bộ vấn đề xã hội con người đối với thiên nhiên và môi trường sống. Nghĩ đến tương lai của đất nước, tôi thường trao đổi với các bạn trẻ là các bạn phải có Giấc mơ Việt Nam của chính mình, phải cố gắng xây dựng bản thân để đảm hiện giấc mơ ấy từ những việc nhỏ nhất có thể làm được. Và tương lai của dân tộc ở là thành quả góp lại của từng giấc mơ nhỏ ấy. Qua tất cả những trải nghiệm của hơn 30 năm qua, cảm nhận được nhu cầu thực sự của đất nước hiện nay là phải xây dựng tư duy phát triển bền vững Việt trong Không gian sinh thái văn hóa sáng tạo nghiên cứu giải pháp phát triển phù hợp với yêu cầu đặc thù của thời đại ngày nay.

Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Việt Nam:

hoi lien lac voi nguoi viet nam o nuoc ngoai trao doi nhieu de an thiet thuc ket noi nguoi viet 5 chau

Trại khởi nghiệp kiều bào trẻ 2020, sáng tạo toàn cầu, hưng thịnh quê hương

VOSCamp là một hội trại chuyên sâu được thực hiện với mục tiêu kết nối doanh nhân, trí thức, chuyên gia người Việt trên toàn thế giới; thúc đẩy đóng góp của kiều bào cho sự phát triển khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội thông qua khởi nghiệp sáng tạo. VOSCamp cung cấp cho các sinh viên, thanh niên, doanh nhân Kiều bào ở nước ngoài về thăm quan, khảo sát, tìm hiểu cũng như cập nhật những kỹ năng cần thiết nhằm hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp như: kỹ năng phát hiện vấn đề, tiềm năng, nhu cầu thị trường, thử nghiệp mô hình và sản phẩm, hay kỹ năng thuyết trình dự án khởi nghiệp, gọi vốn đầu tư.

Với chủ đề: “Kết nối khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu – Hưng thịnh quê hương” gồm chuỗi hoạt động lớn như: Diễn đàn khởi nghiệp Việt Nam Toàn Cầu; Hội thảo khoa học về chuyển giao tri thức Kiều bào, Pitching các dự án khởi nghiệp; Talkshow với chuyên gia khởi nghiệp; Galar dinner kết nối doanh nhấn Kiều bào. VOSCamp cung cấp các chương trình với những nội dung phong phú như giao lưu, kết nối với cộng đồng khởi nghiệp trong nước, các vườn ươm khởi nghiệp, các Lãnh đạo Chính phủ, Bộ ban ngành và lãnh đạo địa phương, lãnh đạo doanh nghiệp... Cập nhật chính sách, pháp luật, thủ tục về khởi nghiệp, đầu tư, kinh doanh. Giới thiệu các mô hình, dự án khởi nghiệp kêu gọi hợp tác đầu tư...

Peter Hồng - PCT kiêm TTK Hiệp Hội doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài:

hoi lien lac voi nguoi viet nam o nuoc ngoai trao doi nhieu de an thiet thuc ket noi nguoi viet 5 chau

Kết nối doanh nhân kiều bào với doanh nghiệp Việt

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là BAOOV) được thành lập theo Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 273/QĐ-BNV, ngày 13/3/2009 của Bộ Nội vụ, với sứ mệnh đoàn kết, huy động các nguồn lực cùa người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển kinh tế trong nước, đồng thời góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài hùng mạnh, có vị thể xứng đáng. Hiện nay, BAOOV có hơn 370 hội viên là những doanh nhân thành đạt, uy tín đang sinh sống và làm việc tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ.

BAOOV là nguồn lực tiềm năng không chỉ tham gia đóng góp xây dựng quê hương đất nước, mà còn là đội ngũ doanh nhân hội tụ được nhiều lợi thế, hiểu biết và kinh nghiệm trên thương trường quốc tế và ở nước sở tại. Với những cơ sở nguồn lực đó, kể từ khi thành lập và đặc biệt là từ Đại hội nhiệm kỳ III (tháng 6/2008 - đến nay), Hiệp hội đã không ngừng thúc đẩy các hoạt động nhằm tăng cường sự kết nối chặt chẽ giữa Hiệp hội với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, giữa Hiệp hội với các Chi hội và các hội viên toàn cầu. Tính đến nay, Hiệp hội đã tiến hành thành lập Chi hội trực thuộc trong lãnh thổ Việt Nam tương ứng với 7 vùng miền kinh tế, trong đó đã thành lập 3 Chi hội trực thuộc: Chi hội Bắc Trung Bộ, Chi hội Đồng bằng Sông Cửu Long, Chi hội Đông Nam Bộ. Giới thiệu và kết nạp nhiều doanh nhân kiều bào trẻ tuổi tham gia vào Ban chấp hành Hiệp hội làm đội ngũ kế cận. Đồng thời luôn luôn thúc đẩy các hoạt động “Kết nối Doanh nhân kiểu bảo với doanh nghiệp Việt”.

PGS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội:

hoi lien lac voi nguoi viet nam o nuoc ngoai trao doi nhieu de an thiet thuc ket noi nguoi viet 5 chau

Cơ hội đưa người nước ngoài và Việt kiều về Việt Nam chữa bệnh

Trong những năm qua, hàng ngàn lượt cán bộ y yế của Việt Nam đã được đi học tập, trao đổi kinh nghiệm dài hạn, ngắn hạn ở nước ngoài. Các chuyên gia nước ngoài cũng đã sang Việt Nam trao đổi kinh nghiệm quý báu vào việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo cho ngành y tế. Trình độ cán bộ y tế được tăng cường và đẩy mạnh ngang tầm thế giới. Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, Bộ Y tế đã chủ trương đổi mới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế theo hướng tiếp cận với các phương thức đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới.

Việc các bác sĩ Việt Nam ứng dụng và triển khai thành công những kỹ thuật cao đã từng bước đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, điều trị bệnh của người dân trong nước, góp phần hạn chế số người dân ra nước ngoài chữa bệnh và bước đầu thu hút người nước ngoài sang Việt Nam chữa bệnh. Tên tuổi các giáo sư, bác sĩ của Việt Nam cũng được nhiều nước trên thế giới biết đến.

hoi lien lac voi nguoi viet nam o nuoc ngoai trao doi nhieu de an thiet thuc ket noi nguoi viet 5 chau Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài triển khai 6 nhiệm vụ cơ bản giai đoạn 2020 - 2021

Ngày 30/5/2020, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2020 - 2021. ...

hoi lien lac voi nguoi viet nam o nuoc ngoai trao doi nhieu de an thiet thuc ket noi nguoi viet 5 chau Bà con người Việt Nam ở nước ngoài đã có những đóng góp quý báu, thiết thực về công tác chống dịch COVID-19

Đó là những nhận định được trích từ lá thư của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt ...

hoi lien lac voi nguoi viet nam o nuoc ngoai trao doi nhieu de an thiet thuc ket noi nguoi viet 5 chau Xuân quê hương 2020 đón kiều bào về quê ăn Tết

Chương trình Xuân Quê hương 2020 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao phối hợp với ...

Thái Thịnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động