Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ ủng hộ người dân Ấn Độ 231 triệu đồng
Ngọc Lê 28/05/2021 12:20 | Bốn phương kết nghĩa
![]() |
Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, ông Hà Minh Huệ, phó Chủ tịch thường trực Hội đã trao cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam số tiền 231 triệu đồng ủng hộ nhân dân Ấn Độ. |
Tham dự buổi lễ về phía Việt Nam có Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Hà Minh Huệ; Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Hà Nội Phan Lan Tú… Về phía Ấn Độ có Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam Sushil Prasad.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Minh Huệ, phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (Hội) cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ, làm hàng trăm nghìn người lây nhiễm, hàng nghìn người tử vong mỗi ngày, ngày 6/5, Hội Hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ đã phát động đợt quyên góp để ủng hộ, chung tay cùng nhân dân Ấn Độ ngăn chặn đại dịch này.
Hưởng ứng lời kêu gọi, các hội viên của Trung ương Hội và các Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, tỉnh Phú Yên, tỉnh Bình Dương, TP Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh… đã nhiệt tình tham gia ủng hộ. Đặc biệt, một số cá nhân là người Việt Nam yêu đất nước Ấn Độ khi nghe tin đã tự nguyện đóng góp, đích thân đến trụ sở Hội ở 105A Quán Thánh ủng hộ tiền mặt.
“Có cụ bà gần 80 tuổi dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn vẫn cố gắng gom góp, dành dụm số tiền 3 triệu đồng, đích thân mang tới tận trụ sở của Hội để quyên góp với mong muốn chia sẻ khó khăn với nhân dân Ấn Độ, mong các bạn sớm vượt qua dịch bệnh” – ông Hà Minh Huệ chia sẻ.
Tính đến ngày 26/5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã quyên góp được số tiền 231 triệu đồng. Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, ngày 27/5, ông Hà Minh Huệ, phó Chủ tịch thường trực Hội đã gửi số tiền ủng hộ nêu trên đến nhân dân Ấn Độ theo kênh của Hội Chữ thập Đỏ.
"Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện tình đoàn kết của nhân dân Việt Nam với nhân dân Ấn Độ trong thời khắc khó khăn, đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm bệnh nguy hiểm và gây tử vong với tỷ lệ rất cao" - ông Hà Minh Huệ bày tỏ.
![]() |
Các đại biểu trao đổi tại buổi lễ tiếp nhận. |
Chia sẻ tại buổi tiếp nhận, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết Hội Chữ thập đỏ Việt Nam rất sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ chuyển số tiền quyên góp, ủng hộ nhân dân Ấn Độ đến với nhân dân nước bạn thông qua Hội Chữ thập đỏ Ấn Độ.
Ông Nguyễn Hải Anh cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những tổn thất, mất mát, đau thương mà nhân dân Ấn Độ phải gánh chịu do đại dịch COVID-19 bùng phát. Và tin tưởng với sự lãnh đạo của Chính phủ, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân Ấn Độ, dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ sẽ sớm được kiểm soát.
Tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam Sushil Prasad đã gửi lời cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam, đây là sự quan tâm, chia sẻ kịp thời, thể hiện quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Ấn Độ và Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.
Trước đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã quyên góp được 100 máy thở trị giá hơn 10 tỷ đồng từ Tập đoàn Vingroup. Ngày 11/5, Chủ tịch Hội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tượng trưng số máy thở cho ngài Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.
Theo ngài Sushil Prasad, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của Việt Nam gửi tới Ấn Độ đã đến sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi vào ngày 21/5 và được Hội Chữ thập đỏ Ấn Độ chuyển đến các cơ sở chữa bệnh tại Ấn Độ. Ngoài ra, các chuyến hàng viện trợ khác được vận chuyển bằng tàu thủy dự kiến sẽ đến Ấn Độ vào đầu tháng 6.
Đáng chú ý
Hội vật làng Sình: Lưu giữ dấu ấn về vùng đất thượng võ

Bài viết mới
Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình thảo luận và xây dựng Thỏa thuận số toàn cầu

Giới thiệu về chính sách đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam tại Venezuela

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.