Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:29 | 02/07/2019 GMT+7

Học phí các trường đại học sẽ tăng bao nhiêu trong năm 2019-2020?

aa
Học phí năm học 2019-2020 của một số trường đại học sẽ tăng 10,16%/tháng. Trong khi ở một số những trường đại học khác, mức học phí sẽ giữ nguyên như năm học trước. 
So sánh hai trường quốc tế có học phí hơn nửa tỷ đồng ở Việt Nam Học phí năm học 2019-2020: Hà Nội dự kiến tăng cao nhất 41,9% [Infographics] Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh THCS công lập

Học phí đại học năm học 2019-2020 và ở năm học tiếp theo là một trong những yếu tố tác động không nhỏ tới việc lựa chọn trường, ngành học của các thí sinh sau khi nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến ngày 14/7 sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 của tất cả các thí sinh cả nước. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, sau khi Bộ Giáo dục đã công bố đáp án chính thức và khung điểm của tất cả các môn, thí sinh đã có thể định lượng được mức điểm của mình trong kì thi này.

hoc phi cac truong dai hoc se tang bao nhieu trong nam 2019 2020
Học phí các trường đại học sẽ có nhiều biến động trong năm học 2019-2020.

Ngoài những yếu tố về điểm chuẩn năm trước, ngành học yêu thích, những ngành đã đăng kí nguyện vọng... học phí cũng là yếu tố tác động không nhỏ đến việc lựa chọn, sắp xếp lại nguyện vọng xét tuyển trong đợt điều chỉnh nguyện vọng duy nhất sắp tới.

Học phí đại học năm học 2019-2020 sẽ được triển khai theo lộ trình tăng mức trần học phí đại học tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, không phải trường đại học nào cũng tăng học phí.

Theo Điều 5 của Nghị định 86/2015/NĐ-CP, mức trần học phí đại học được quy định riêng cho 2 nhóm trường: trường tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư và trường chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư.

Học phí các trường đại học tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư

Đối với các trường đại học có khả năng tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư, mức trần học phí năm học 2019-2020 vẫn được giữ ổn định như năm học 2018-2019.

Cụ thể, học phí đại học sẽ không tăng trong năm học 2019-2020 như sau:

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Mức học phí năm học 2019 - 2020

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

1.850.000 đồng/tháng

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

2.200.000 đồng/tháng

3. Y dược

4.600.000 đồng/tháng

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã trao quyền tự chủ, tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư cho 23 trường đại học, trong đó có: Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh; Đại học Y Cần Thơ…

Học phí các trường đại học chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư

Đối với các trường chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư mức trần học phí năm học 2019-2020 sẽ tăng trung bình 10,16%/tháng.

Cụ thể, học phí các trường đại học này trong năm học 2019-2020 như sau:

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Mức học phí năm 2018 - 2019

Mức học phí năm học 2019 - 2020

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

810.000 đồng/tháng

890.000 đồng/tháng

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

960.000 đồng/tháng

1.060.000 đồng/tháng

3. Y dược

1.180.000 đồng/tháng

1.300.000 đồng/tháng

Với mức trần học phí do Chính phủ quy định ở trên, mức học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học chính quy tại trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh sẽ tăng lên 17.500.000 đồng/sinh viên/năm vào năm học tới, tăng 500.000 đồng/sinh viên/năm so với năm học trước (theo Quyết định 521/QĐ-TTg).

Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cũng tăng mức thu học phí bình quân tối đa năm học 2019 - 2020 lên 20.400.000 đồng/sinh viên/năm, tăng 1.200.000 đồng so với năm học trước (theo Quyết định 455/QĐ-TTg)…

Trên đây là quy định mức trần học phí đại học trong năm học 2019 - 2020. Đây chỉ là mức tối đa do Chính phủ quy định, mức học phí cụ thể sẽ do từng trường ấn định, đảm bảo không cao hơn mức tối đa nêu trên.

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hà Nội dự kiến không tăng học phí trong năm học 2022 - 2023

Hà Nội dự kiến không tăng học phí trong năm học 2022 - 2023

Hà Nội dự kiến không tăng học phí trong năm học 2022 - 2023 nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh và để đảm bảo an sinh xã hội.
Nhiều trường đại học đồng loạt dự kiến tăng học phí

Nhiều trường đại học đồng loạt dự kiến tăng học phí

Nhiều trường đại học điều chỉnh tăng học phí theo quy định theo Nghị định mới của Chính phủ về thu chi học phí (NĐ 81/2021/NĐ-CP), có trường tăng đến 20-30%.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng học phí mọi cấp học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tăng học phí mọi cấp học

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã đề xuất tăng học phí bậc đại học tăng 12,5%, bậc mầm non, phổ thông tăng 7,5% so với năm học 2020-2021.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động