Hiểu để thêm yêu thương trẻ tự kỷ
Truyền thông cho đông đảo mọi người
Sinh hoạt vào các buổi tối cuối tuần tại số 99 Hàm Nghi (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), “Trẻ tự kỷ – Hiểu và yêu thương” ra đời với mục tiêu ban đầu “giúp mọi người hiểu đúng về tự kỷ trước khi hành động vì các em”.
“Bạn hiểu về tự kỷ, chắc chứ?” là chủ đề một buổi giao lưu mà nhóm chia sẻ với hơn 40 bạn trẻ. Rất nhiều bạn trẻ kể từng tiếp cận với các em nhỏ tự kỷ, thế nhưng khi đưa ra câu trả lời thì cho rằng, đó là “bệnh” hoặc do bẩm sinh, di truyền...
|
Một buổi chia sẻ thông tin của nhóm “Trẻ tự kỷ – Hiểu và yêu thương”
Theo Nguyễn Thị Hạnh Duyên, trưởng nhóm “Trẻ tự kỷ – Hiểu và yêu thương”: “Đến thời điểm này trên thế giới vẫn chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng dẫn đến hội chứng tự kỷ. Vì vậy, chúng ta không nên gọi đó là “bệnh”, vô tình làm tổn thương đến các bậc cha mẹ có con gặp phải tự kỷ”.
Duyên cùng bạn bè tìm kiếm trên các trang mạng trong và ngoài nước, tham gia nhiều chương trình tìm hiểu về tự kỷ do nhiều diễn đàn tổ chức để có thông tin. “Mình gặp nhiều hoàn cảnh như vậy và nghĩ sai về hội chứng này. Sau đó, mình quyết tâm ít nhất phải tìm hiểu thật kỹ trước khi tiếp cận để giúp đỡ các em cũng như phụ huynh”, Duyên chia sẻ.
Trong khi tìm hiểu, Duyên nhận ra, nhiều người xung quanh cũng từng như mình không hiểu rõ tự kỷ nên có những hành động ứng xử không đúng. Thậm chí, chính những phụ huynh có con bị tự kỷ cũng chưa thật sự hiểu về hội chứng này. Tại những buổi gặp mặt của nhóm với phụ huynh có con bị tự kỷ, không ít lần nhóm chứng kiến những giọt nước mắt dằn vặt của cha mẹ khi họ nghĩ con bị tự kỷ là do mình gây nên.
|
Chính phụ huynh của trẻ tự kỷ cũng có cơ hội để thêm thêm về hội chứng mà con mình mắc phải
Cô gái cùng các bạn thành lập nên nhóm với mong muốn chuyển tải thông tin đến đông đảo mọi người. Các bạn trẻ bắt tay vào thực hiện dự án “Bạn hiểu về tự kỷ, chắc chứ?” và lập trang Facebook cùng tên. Duyên chia sẻ: “Thời gian qua, dự án tổ chức 4 buổi chia sẻ với 200 bạn trẻ của 12 câu lạc bộ tích cực tại Đà Nẵng. Khảo sát tỷ lệ bạn trẻ hiểu đúng về tự kỷ đều 0%”.
Lan tỏa yêu thương
Theo nhóm “Trẻ tự kỷ – Hiểu và yêu thương”, chỉ cần một người hiểu, biết rõ vấn đề, sau đó chia sẻ cho người khác, dần dà mọi người sẽ hiểu rõ về tự kỷ. Việc làm này cũng chính là cách lên tiếng vì quyền lợi của trẻ tự kỷ.
“Trên thế giới có nhiều thiên tài từng gặp phải hội chứng tự kỷ như nhà vật lý học Einstein, danh họa Leonardo da Vinci... Họ đã vượt qua được thì các em nhỏ cũng có thể vượt qua. Hơn ai hết, mọi người hãy đặt vị trí của mình vào những người cha, người mẹ có con như vậy để hiểu và chia sẻ cùng họ”, bạn Trần Hoàng Ngọc Trâm, thành viên của nhóm lý giải.
|
Khi có hiểu biết đúng, chúng ta sẽ thêm đồng cảm và thương yêu người tự kỷ
Không chỉ tổ chức giao lưu, trao đổi với người trẻ trên địa bàn thành phố, nhóm còn mời các chuyên gia tư vấn tâm lý là giảng viên đại học, bác sĩ tâm lý để những buổi trò chuyện trở nên sinh động, thiết thực, hấp dẫn hơn.
Hiện tại, các tài liệu về tự kỷ bằng tiếng Việt khá ít trong khi mỗi trẻ tự kỷ lại cần một cách tiếp cận, can thiệp, trị liệu khác nhau. Nhóm thiết kế “Bộ kiến thức cơ bản về tự kỷ” dựa vào quá trình tự tìm hiểu từ các nguồn tài liệu uy tín, rồi chia sẻ trên mạng. Bộ kiến thức lập tức hút hàng trăm lượt chia sẻ, được tổ chức VAN (Mạng lưới người tự kỷ Việt Nam) chia sẻ trên Fanpage mạng lưới.
Nhiều bạn trẻ sau khi tham gia những buổi trò chuyện của “Trẻ tự kỷ – Hiểu và yêu thương” quay lại giúp đỡ nhóm tổ chức các hoạt động hướng đến các em mắc chứng tự kỷ. Đó là chương trình về lập ứng dụng game, chia sẻ kiến thức, tư vấn, giúp đỡ cho những phụ huynh thắc mắc về tự kỷ.
“Những kiến thức này giúp mình có nhiều thông tin trong ngành học của mình, cũng là để xích lại gần hơn với các em”, Nguyễn Thị Minh Trang (sinh viên ngành Tâm lý học, Đại học Sư phạm Đà Nẵng) cho biết.
|
Chia sẻ của một số bạn trẻ khi tham gia các buổi chia sẻ thông tin, trò chuyện của nhóm
Trong buổi giao lưu đầu tiên của nhóm, nghệ sỹ viola quốc tế Nguyễn Nguyệt Thu – đại sứ chương trình “Bình minh cho em – Sunrise for U” (chương trình cộng đồng đầu tiên vì người tự kỷ Việt Nam) bày tỏ: “Những hoạt động của nhóm là những việc làm cần thiết và ý nghĩa để chúng ta hiểu hơn về trẻ tự kỷ, đồng thời kêu gọi cộng đồng giang rộng tình thương, đón nhận các em. Tôi mong, các bậc cha mẹ có con tự kỷ nên mở lòng hơn và tìm cách phù hợp để trẻ có thể hòa nhập cộng đồng”.
Nhóm cho biết, đây là giai đoạn khởi đầu cho các hoạt động trên bước đường hỗ trợ trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng. Không chỉ khu vực Đà Nẵng, Hà Nội, sắp tới, nhóm mở rộng hoạt động hỗ trợ trẻ tự kỷ tới tỉnh Thừa Thiên Huế và các thành phố lớn. Bên cạnh đó, ứng dụng game trên mạng xã hội qua việc xây dựng bản đồ hình thành thói quen mô phỏng những sinh hoạt hàng ngày cho trẻ tự kỷ sẽ được các bạn trẻ áp dụng trong thời gian tới.
An Vinh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt “Đất Nước Thiên Hùng Ca”
Vingroup ra mắt "Đất Nước Thiên Hùng Ca" - "kỳ quan sân khấu" tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại TP Hồ Chí Minh
Đọc nhiều
Sôi động Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản – FAVIJA KANTO CUP 2026
Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia
Nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




