Hành trình bất bại của tân vương U23 châu Á 2020 - U23 Hàn Quốc
![]() |
| Bàn thắng duy nhất của Jong Tae-wook đã giúp U23 Hàn Quốc vô địch U23 châu Á 2020. (Ảnh AFC) |
VCK U23 châu Á 2020 đã gọi tên tân vương U23 Hàn Quốc, sau khi kết thúc trận đấu chung kết với U23 Saudi Arabia vào tối ngày 26/1.
Có thể thấy, giải đấu U23 châu Á không chỉ là sân chơi khẳng định sức mạnh của các nền bóng đá trẻ châu lục, mà nó còn là tấm vé thông hành đến mặt trận Olympic, sân chơi tầm cỡ thế giới của bóng đá lứa tuổi U23.
Không khó để hiểu vì sao U23 Hàn Quốc lại bước lên bục vinh quang sau khi gạt bỏ "nỗi hận" thất bại từ 2 năm về trước. Giải đấu năm nay, đội bóng "xứ kim chi" không sở hữu mẫu cầu thủ nào nổi bật, mất đi nhiều trụ cột và thậm chí còn không được đánh giá cao.
Thế nhưng, chính lối chơi quyết đoán và phòng ngự thông minh cũng như tính đoàn kết, kỷ luật rất cao, chính U23 Hàn Quốc đã tái hiện lối chơi của U23 Việt Nam 2 năm trước, để từ đó toàn thắng 3 trận ở vòng bảng, sau đó hạ gục U23 Jordan và U23 Australia ở tứ kết và bán kết đồng thời trở thành đội bóng đầu tiên có thành tích 6 trận bất bại ở giải U23 châu Á khi hạ gục nốt cả U23 Saudi Arabia tại trận chung kết tối 26/1.
Đó là lý do vì sao, U23 Hàn Quốc được chính Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhận định là đội bóng đồng đều, hùng hậu ở mọi tuyến và có sức mạnh được mô tả là tiệm cận các đội trẻ châu Âu.
![]() |
| VCK U23 châu Á 2020 đã gọi tên tân vương U23 Hàn Quốc |
Năm 2018, Olympic Hàn Quốc vô địch ASIAD khi thắng 6/7 trận cả giải. U20 Hàn Quốc cũng lọt vào chung kết U20 World Cup lần đầu trong lịch sử. HLV Kim Hak Bum đang có trong tay thế hệ vàng, dù chưa có ngôi sao nào kiệt xuất như Son Heung Min, nhưng lại rất đồng đều về trình độ và toàn diện về kỹ thuật, chiến thuật, thể chất.
Trên hành trình trở thành "nhà vua" của U23 châu Á, U23 Hàn Quốc đã đè bẹp tất cả các đối thủ của họ bằng lối chơi tấn công đa dạng và đầy tốc độ, cùng với đó là một đội hình đồng đều cả ở những phương án thay thế đầy chất lượng.
Chính trận đấu chung kết với U23 Saudi Arabia là một ví dụ, U23 Hàn Quốc đã thực hiện những pha tấn công nguy hiểm thường chỉ thấy xuất hiện trong bóng đá châu Âu, tuy nhiên họ chỉ thiếu may mắn và phía bên kia chiến tuyến, đội bóng Ả Rập lại thiếu đi sự quyết đoán như đối thủ và khả năng dứt điểm vô cùng kém cỏi.
Và điều gì đến cũng phải đến, phút thứ 113 của hiệp phụ thứ 2, từ một tình huống cố định, Lee Dong-gyeong treo bóng cho Jong Tae-wook băng vào đánh đầu ở cự ly gần đánh bại thủ môn Al Yami và chính thức đưa U23 Saudi Arabia trở thành Á quân của VCK U23 châu Á 2020.
Giải đấu U23 châu Á 2020 đã khép lại và "ngai vàng" chính thức thuộc về U23 Hàn Quốc, đây là dấu mốc mang tính lịch sử khi lần đầu tiên nền bóng đá "xứ kim chi" giành được giải thưởng vô cùng danh giá cấp châu lục, nhưng quan trọng hơn, các học trò của HLV Kim Hak Bum đã trở thành đội bóng U23 đầu tiên toàn thắng ở cả 6 trận đấu, điều mà chưa đội bóng U23 nào làm được trong lịch sử.
Đúng 19h30 tối nay (26/1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán 2020) trận chung kết U23 châu Á 2020 giữa U23 Hàn Quốc – U23 ... |
Sau khi cùng U23 Việt Nam kết thúc giải đấu tại VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo sẽ được nghỉ ngơi ít ... |
Trang Sina của Trung Quốc cho rằng công nghệ VAR khiến U23 Thái Lan thua tiếc nuối, phải dừng bước tại tứ kết giải U23 ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Đọc nhiều
Hải Phòng tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan qua giao lưu nhân dân
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Thái Lan: thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Nguyên tắc Méndez: Tăng tính hợp pháp và hiệu quả của quá trình điều tra
Thúc đẩy thực thi Công ước chống tra tấn qua giới thiệu Nguyên tắc Méndez trong điều tra, thu thập thông tin
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
[Ảnh] Đồn Biên phòng Na Ngoi trao 484 suất quà cho học sinh và hộ dân trước mùa giá rét
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia
Ninh Bình tổng lực chống khai thác IUU, sẵn sàng cho đợt thanh tra thứ 5 của EC
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước








