Hàn Quốc: Đội lốt massage, mại dâm nam bùng nổ
Mặc chiếc áo len đen và quần jeans xanh, anh chàng ở độ tuổi hơn 20 trông đầy khỏe khoắn, giống một vận động viên thể thao chuyên nghiệp hoặc nhân viên của một câu lạc bộ thể hình. Thực tế, anh hành nghề mại dâm bán thời gian.
Công việc chủ yếu của anh chàng là gặp gỡ khách hàng nữ, thường vào ban ngày và phục vụ dịch vụ massage đặc biệt, bao gồm cả quan hệ tình dục khi được yêu cầu. “Khoảng một nửa khách hàng của tôi ở độ tuổi 20. 8% trong số đó là phụ nữ mang thai” – anh này chia sẻ với tờ The Korea Herald.
Nhân viên massage trá hình cho biết: có 3 gói dịch vụ cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Trong đó gói A là dịch vụ massage bằng hương liệu thông thường kéo dài 1 giờ, gói B có thêm các “đụng chạm nhạy cảm”. Với gói C cao cấp hơn, khoảng 200.000 won (hơn 170 USD), khách hàng có thể yêu cầu bất kỳ điều gì họ muốn, bao gồm cả quan hệ tình dục. Hầu hết khách hàng lựa chọn gói C. Bên cạnh đó, nhân viên sẵn sàng sử dụng cả đồ chơi tình dục để “chiều khách”.
|
Những nữ khách hàng có thể lựa chọn nhiều gói massage A, B, C cùng những dịch vụ nhạy cảm đi kèm
Ở Hàn Quốc, nếu bị phát hiện, cả đối tượng bán và mua dâm có thể bị kết tội 1 năm tù. Tuy nhiên, thực tế cho thấy: ngành công nghiệp mại dâm nam của nước này vẫn tiếp tục bùng nổ hơn bao giờ hết, với nhiều hình thức biến tướng. Trong đó, phổ biến nhất vẫn là mại dâm đội lốt dịch vụ massage.
Theo báo cáo điều tra năm 2005 của tuần báo Ilyo Seoul, các cơ sở cung cấp dịch vụ massage khiêu dâm đang ngày càng phổ biến với đối tượng phụ nữ ở độ tuổi 30, đặc biệt ở các quận lớn của Seoul như Apgujeong và Cheongdam.
Trong khi đó, cơ quan chức năng khó có thể trấn áp, triệt phá tệ nạn. “Bạn không phải lo việc có bị cảnh sát tóm hay không. Chúng tôi gặp khách hàng ở nhà riêng hoặc trong phòng trọ. Chúng tôi không “làm việc” ở khách sạn. Tất cả đều kín đáo và cảnh sát không thể tìm ra được” – một đối tượng hành nghề mại dâm cam đoan.
Cũng không khó để tìm kiếm dịch vụ này trên mạng. Từ khóa “mát xa cho nữ” khá phổ biến trên nhiều công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google và Naver với hàng chục nghìn kết quả. Một trong các dịch vụ được ưa chuộng là “Trai đẹp mát xa” và "Hương thơm quý phái". Khi đăng nhập, một số trang web còn công khai đăng ảnh bán khỏa thân của nhân viên để hút khách.
|
Để giải toả căng thẳng công việc, nhiều gái bán dâm cũng tìm đến dịch vụ mại dâm nam. (Ảnh: Chronicle)
Chính suy nghĩ của các “khách hàng” cũng là một phần nguyên nhân khiến cho hình thức mại dâm trá hình massage ngày càng bùng nổ. Theo chuyên gia giáo dục giới tính Sung Kyung-won, ngày càng nhiều phụ nữ Hàn Quốc “sẵn sàng trả tiền để mua dâm nam giới”, với ý muốn “thể hiện sự thống trị”.
Ngay cả nhiều phụ nữ bán dâm cũng tìm đến dịch vụ massage – mại dâm nam để xả stress. Ban ngày, họ phải “phục vụ” khách hàng là đàn ông. Còn đến tối, những người này thuê nam giới phục vụ lại như một cách để giải tỏa căng thẳng, và bắt đàn ông phải chịu những gì mà họ đã trải qua.
“Tôi cá rằng: nhiều gái mại dâm, đặc biệt là những người làm trong quán bar và phải uống nhiều rượu, sẽ sử dụng dịch vụ massage. Nếu không thể giải tỏa, họ sẽ phát điên", một phụ nữ từng làm nghề mại dâm 20 năm cho biết.
| Theo báo cáo năm 2007, tại Hàn Quốc có khoảng 270.000 người tương đương với 3,5% phụ nữ trong độ tuổi 20–30 hành nghề mại dâm. Tuy nhiên, hiện chưa có một thống kê chi tiết về số đối tượng bán dâm là nam giới. Mại dâm đã trở thành ngành công nghiệp lớn của Hàn Quốc, với doanh thu lên đến 14.000 tỷ won (13 tỷ USD) mỗi năm. Trong một báo cáo được công bố năm 2012, số liệu cho thấy khoảng 100 quán bar và tiệm massage nằm ngay trung tâm các thành phố lớn như Seoul, Busan, Ulsan… có kinh doanh mại dâm trá hình. |
Trọng Sang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Thời tiết hôm nay (17/3): Hà Nội lạnh về sáng sớm và đêm
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




