Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
16:31 | 12/11/2019 GMT+7

Hải quan Hải Phòng: Minh bạch hơn với hệ thống giám sát hải quan tự động

aa
Được Cục Hải quan TP Hải Phòng nghiên cứu và triển khai từ năm 2017,  đến nay, hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM) đang ngày một tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, mang đến nhiều kết quả tích cực.

Trong những năm qua, Cục Hải quan TP Hải Phòng luôn xác định việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá hải quan; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là nhiệm vụ tất yếu, trọng tâm, nhằm hướng đến 2 mục tiêu: “Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của Doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước về Hải quan và ngăn ngừa, chống các hành vi tiêu cực, gây phiền hà, tham những của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Sau quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá Hải quan, đến năm 2017, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã nghiên cứu và triển khai thành công Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM), phối hợp vứoi các cơ quan liên quan tại cảng biển theo nguyên tắc một cửa, giúp giảm 5-7 lần thời gian thông quan hàng hoá qua cảng Hải Phòng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục Hải quan, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục Hải quan, được Bộ Tài chính chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của ngành tài chính năm 2017 và được Tổng cục Hải quan triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc từ đầu năm 2018.

hai quan hai phong minh bach hon voi he thong giam sat hai quan tu dong

Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM) đang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Lợi ích thiết thực từ việc giảm thủ tục

Trao đổi với báo Thời Đại về những lợi ích thiết thực từ việc đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hoá Hải quan, ông Lại An Ninh - Trưởng Phòng tổ chức cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng biển (VASSCM) đã góp phần giảm bớt thủ tục, giấy tờ cho các bên liên quan; quản lý minh bạch hàng hoá vận chuyển qua địa bàn; giảm sự tiếp xúc của công chức Hải quan với doanh nghiệp; giảm thiểu nguy cơ vi phạm kỷ luật cũng như tình trạng sách nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, việc triển khai hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM) giúp cho việc thực hiện chế độ quản lý, lưu giữ chứng từ, sổ sách đảm bảo tính chính xác, khoa học và minh bạch, qua đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhân công, chi phí văn phòng phẩm, đồng thời hạn chế được sai sót do lỗi ghi chép thủ công, đảm bảo độ chính xác cao trong việc theo dõi, báo cáo hàng hoá đưa vào, đưa ra và lưu giữ tại khu vực cảng.

Lợi ích từ việc ứng dụng hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM) cũng thể hiện rõ rệt trong việc làm giảm thủ tục cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Cụ thểm các doanh nghiệp không phải xuất trình chứng từ giấy để cơ quan hải quan kiểm tra, xác nhận hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan; tiết kiệm được thời gian đi lại giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp cảng, giảm thời gian đưa hàng ra, vào khu vực cảng, kho, bãi; giảm chi phí in ấn, văn phòng phẩm, tiết kiệm được chi phí nhân công.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện trên địa bàn Hải Phòng đã có trên 50 doanh nghiệp tham gia VASSCM. Bình quân một ngày tại Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 có 1.824 tờ khai hàng hóa đi qua cảng. Để giải quyết số tờ khai này, sẽ phải mất đến 6 giờ tính theo hình thức thủ công như trước đây chưa kể những tốn kém về nhân lực. Tuy nhiên, từ khi thực hiện VASSCM, thời gian để xử lý mỗi tờ khai chỉ còn tính bằng giây… rút ngắn được rất nhiều thời gian cho cả cơ quan hải quan, DN và cảng biển.

Đặc biệt, với việc giảm được một phần công việc trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đã giúp cơ quan hải quan có thêm nguồn nhân lực (rút từ bộ phận giám sát về) để bố trí, tăng cường các công tác quản lý hải quan ở những khâu trọng yếu khác.

Những lợi ích mà VASSCM mang lại đã thực sự được cộng đồng DN xuất nhập khẩu, DN kinh doanh cảng đánh giá cao. Từ khi có VASSCM, hồ sơ, thủ tục để doanh nghiệp đưa hàng ra khỏi kho bãi cảng đã đơn giản hơn rất nhiều. Nhờ đó, thời gian đi lại làm thủ tục của DN xuất nhập khẩu được rút ngắn, khắc phục được tình trạng ùn tắc tại cổng cảng/kho bãi, tốc độ giao hàng nhờ đó cũng nhanh lên.

Cho đến thời điểm này có thể nói VASSCM đã được triển khai thành công không chỉ tại Hải Phòng mà còn tại nhiều địa phương trên cả nước, mang lại nhiều lợi ích cho cả hải quan và doanh nghiệp.

Đăng Khoa
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cục Hải quan Hải Phòng: Hướng tới nhiệm vụ thu ngân sách vượt kỷ lục

Cục Hải quan Hải Phòng: Hướng tới nhiệm vụ thu ngân sách vượt kỷ lục

Có thể khẳng định, với 68.655 tỷ đồng, Cục Hải Quan Hải Phòng (HQHP) đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) vượt cả chỉ tiêu giao và chỉ tiêu phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
Hải quan Hải Phòng đạt thu ngân sách kỷ lục 60.000 tỷ đồng

Hải quan Hải Phòng đạt thu ngân sách kỷ lục 60.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Cục Hải quan Hải Phòng đạt được tính đến hết ngày 14/11 là 60.732 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử, theo nguồn tin của Báo Thời Đại.
Hải quan Hải Phòng thu giữ lô phụ kiện điện thoại Trung Quốc đội lốt “Made in Vietnam”

Hải quan Hải Phòng thu giữ lô phụ kiện điện thoại Trung Quốc đội lốt “Made in Vietnam”

Hàng nghìn phụ kiện điện thoại như: tai nghe, cáp nối, sạc dự phòng… có xuất xứ Trung Quốc nhưng được đội lốt “Made in Vietnam” để tuồn vào thị trường trong nước đã bị Cục Hải quan Hải Phòng vạch trần và thu giữ.    

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động