Hải âu chết vì nuốt bàn chải, cá voi cố ăn chiếc xô nhựa: Nỗi đau của động vật vì ô nhiễm môi trường biển
Hình ảnh đau lòng dưới đây là con hải âu - đã chết một cách đau đớn vì nuốt một chiếc bàn chải đánh răng; một trong số vô vàn những vật liệu, phế thải không phân hủy mà con người đang tâm xả ra biển mỗi ngày.
|
Con hải âu này đã chết khi nuốt phải một chiếc bàn chải đánh răng.
Một hình ảnh khác được ghi nhận khi chú cá voi này cố gắng đến tuyệt vọng để nuốt một chiếc xô nhựa - vì nhầm tưởng nó là thức ăn. Hy vọng rằng cá voi nọ sẽ không nuốt được chiếc xô ấy, bằng không tính mạng của nó sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Cá voi tội nghiệp cố gắng nuốt xô nhựa vì tưởng là đồ ăn.
Đoạn phim đã được xem tới 17 triệu lần bởi hàng chục triệu người xem trên thế giới, nói về các mối hiểm họa mà con người gây tới cho thiên nhiên vì rác thải đang tạo áp lực giải quyết vấn đề cho các chính phủ trên thế giới.
Tiến sĩ Lucy Quinn từ nhóm khảo sát môi trường Nam Cực, Anh nói rằng: "Hải âu có thể khạc ra những thứ thức ăn mà chúng không thể ăn được, do đó chúng ta có thể biết được chúng đã nuốt nhầm phải những gì". Cũng từ đó mà các nhà khoa học đã nhìn thấy những chiếc túi nylon đựng thực phẩm, bàn chải đánh răng và nhiều thứ rác thải sinh hoạt khác của con người. Giải thích cho cái chết đau lòng của con hải âu, tiến sĩ Quinn nói rằng:"Không may cho con hải âu, một chiếc bàn chải đánh răng đã chọc qua dạ dày nó, trực tiếp giết chết nó. Điều này thực sự rất đáng buồn."
|
"Hải âu có thể khạc ra những thứ mà nó không ăn được..."
Sau đó, trong đoạn phim, một con cá voi đang cố gắng nhai một cái xô bằng nhựa khá lớn, vốn đã mắc kẹt trong miệng con vật đáng thương này. Đưa ra lời nhận xét cho hình ảnh này, ông David Attenborough - một hiệp sĩ hoàng gia Anh, đã nói:"Ô nhiễm công nghiệp và việc đổ rác thải xuống biển cần phải được giải quyết, đó là vì đại dương và vì chính chúng ta".
|
Nếu bị nuốt phải, chiếc xô nhựa hoàn toàn có khả năng giết chết con cá voi này.
Sally Hamilton, giám đốc của Orca - một công ty đại diện cho quyền lợi của các động vật biển như cá voi và cá heo - đã đưa ra một bản báo cáo về các mối đe dọa mà rác thải sinh hoạt có thể gây ra cho nhiều quần thể sinh vật biển vốn đã nằm trong nguy cơ tuyệt chủng.
|
Hình ảnh một con rùa biển đang bơi bên cạnh những chiếc túi nylon - mối hiểm họa lớn nhất đối với đại dương.
|
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những chiếc túi như thế này đã gây nên cái chết cho rất nhiều sinh vật biển và sống dựa vào biển như cá voi, cá heo và những con chim hải âu.
"Hàng nghìn tấn rác thải của con người trôi nổi ra biển mỗi năm là quá đủ để giết chết hàng ngàn con cá voi và cá heo. Bị đánh bắt, phải sống trong môi trường ô nhiễm, nhiều con cá voi và cá heo đã rơi vào tình trạng sống dở chết dở trong nhiều tháng liền trước khi chết".
|
Loài hải âu lớn ở phía Nam biển Georgia đã suy giảm trầm trọng về số lượng trong những thập kỷ gần đây do ảnh hưởng từ ô nhiễm môi trường sống.
|
Những hình ảnh đau lòng này hẳn sẽ khiến chúng ta có một cái nhìn khác về ô nhiễm đại dương.
Báo cáo của Orca về tình trạng cá voi và cá heo hiện tại cũng cảnh báo rằng sự ô nhiễm đang ngày càng gia tăng có. Các giải pháp được Orca đưa ra là đề nghị các tàu đánh cá nên báo cáo về những con cá voi - cá heo mà họ đánh bắt được, không phải để trừng phạt họ mà chỉ để đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của tình trạng ô nhiễm biển.
Nam Thanh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II năm 2026
Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"
"Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





