Hà Nội nỗ lực vượt khó, thu hút các nhà đầu tư quốc tế

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Giải ngân kế hoạch đầu tư công của Hà Nội đến hết tháng 7/2024 đạt hơn 23.000 tỷ đồng, cao hơn lũy kế giải ngân cùng kỳ năm 2023, đứng thứ 2 về khối lượng so với các bộ, ngành và địa phương. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận định về hoạt động trong 7 tháng qua của thành phố.
aa
Đề xuất hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân gần 1,4 triệu đồng/tháng
Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Argentina

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, nhất là về sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu 7 tháng của năm 2024, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Dự kiến thu hút FDI đạt 3,13 tỷ USD

Báo cáo tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trong 7 tháng năm 2024, Hà Nội đã nỗ lực vượt qua thách thức, đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

Về kinh tế, các chỉ tiêu tiếp tục tăng trưởng, các cân đối lớn được bảo đảm, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, như: GRDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6%, bình quân 3 năm 2021-2023 tăng 6,04% - cao hơn khoảng 1,16 lần mức tăng của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm đạt gần 324 nghìn tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: T.L).
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: T.L).

Công tác giải ngân kế hoạch đầu tư công đến hết tháng 7/2024 đạt hơn 23.000 tỷ đồng, bằng 28,7% kế hoạch, cao hơn lũy kế giải ngân cùng kỳ năm 2023 (18.100 tỷ đồng), đứng thứ 2 về khối lượng so với các bộ, ngành và địa phương. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận định, con số giải ngân này thể hiện quyết tâm, nỗ lực lớn của Thành phố.

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu ngành kinh tế là điểm sáng nổi bật của Thành phố. Hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2%; thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, thành phố đã tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược, trong đó có 3 nội dung quan trọng: Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quy hoạch Thủ đô, Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đã được Bộ Chính trị, Quốc hội cho ý kiến, hiện nay đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thu hút FDI đạt hơn 1,37 tỷ USD, dự kiến cả năm đạt 3,13 tỷ USD. Theo ông Trần Sỹ Thanh, sự tin tưởng của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư của Hà Nội là minh chứng cho những cải cách mạnh mẽ trong công tác quản lý, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy đầu tư của Thành phố.

"Hà Nội không chỉ là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài mà còn là trung tâm kinh tế, tài chính quan trọng của khu vực và cả nước", Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết.

Về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực theo hướng thông minh, xanh và bền vững. Hà Nội chủ động triển khai thực hiện Đề án:"Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030", trong đó Hà Nội được giao chỉ tiêu 56.200 căn giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 2021-2025, Thành phố dự kiến hoàn thành khoảng 1,1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, khoảng gần 16 nghìn căn. Dự kiến giai đoạn 2026-2030, có 50 dự án được triển khai với khoảng 3,2 triệu m2 sàn, khoảng hơn 57.000 căn.

Hà Nội nỗ lực vượt khó, thu hút các nhà đầu tư quốc tế
Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (Ảnh: T.L).

Tổ chức thi hành Luật Thủ đô sửa đổi

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô; khẩn trương tổ chức thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi), xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức chính quyền đô thị, về phân cấp, ủy quyền, về tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, về thu hút trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này không chỉ giúp Hà Nội nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các nguồn lực xã hội, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ và bền vững.

Thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội (ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai.

Ngoài ra, thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng số theo hướng đô thị thông minh; hoàn thành các công trình hạ tầng giao thông kết nối quan trọng như hệ thống đường sắt đô thị; đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô, các cầu vượt sông, các nút giao thông cửa ngõ.,

Kiến nghị phát triển trục sông Hồng

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo về việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2024. Theo đó, để quy định chi tiết và cụ thể hóa Luật Thủ đô, cần phải rà soát, nghiên cứu, xây dựng và ban hành 96 văn bản, nội dung, nhiệm vụ; trong đó 6 nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ. TP. Hà Nội mong muốn Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương tích cực triển khai Kế hoạch xây dựng các văn bản để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền đảm bảo tiến độ đề ra theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Về quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị, TP. Hà Nội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét, sớm phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội để tạo không gian phát triển mới cho Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị.

Đối với các tuyến đường sắt đô thị, TP. Hà Nội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét ban hành các cơ chế, chính sách "đặc thù", "đột phá" để phân cấp, phân quyền chủ động cho Thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho Hà Nội tập trung phát triển trục sông Hồng là trục không gian chủ đạo của Thủ đô, để không gian sông Hồng trở thành "biểu tượng phát triển mới của Thủ đô" theo Kết luận 80 của Bộ Chính trị. Có các biện pháp khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên sông, là trục kinh tế thương mại dịch vụ, du lịch văn hóa, là trục trung tâm nằm giữa đô thị phía nam và phía bắc sông Hồng.

Về đô thị đặc biệt, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Luật Thủ đô quy định Hà Nội là đô thị đặc biệt, vì vậy Thành phố đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nội triển khai ngay các chương trình, kế hoạch đầu tư phát triển thành phố phía bắc vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và thành phố phía tây vùng Hòa Lạc, Xuân Mai để kêu gọi các nguồn lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển trong nước và quốc tế.

Nhiều nhiệm vụ trong thời gian tới

Kết luận tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, giao Văn phòng Chính phủ và TP Hà Nội tiếp thu các ý kiến xác đáng, ban hành văn bản thông báo ý kiến kết luận để tổ chức thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Hà Nội nỗ lực vượt khó, thu hút các nhà đầu tư quốc tế
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu (Ảnh: T.L).

Thủ tướng cũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội đã nỗ lực, đạt kết quả nổi bật với các điểm sáng. Đồng thời, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức về tốc độ tăng GRDP, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, phát huy và phát triển văn hóa, Thủ tướng cho biết, thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, nhưng cũng hết sức vẻ vang, đặc biệt là đối với Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao lưu quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu thành phố tiếp tục rà soát, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy ngày 9/8; bám sát phương châm “Tư duy Thủ đô, hành động Hà Nội” để có những giải pháp đột phá, hiệu quả hơn nữa với “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm” và phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”.

Thủ tướng nêu rõ các ấn tượng và nhấn mạnh 10 điểm sáng, kết quả nổi bật về tình hình phát triển KTXH, triển khai các nhiệm vụ chính trị của Hà Nội những tháng đầu năm. Theo đó, Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ.

Đồng thời, Hà Nội tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, lập nghiệp, sử dụng hiệu quả thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng thành phố thông minh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đặc biệt là chỉ số hài lòng của người dân. Cùng với đó là giải quyết các vấn đề hạ tầng đô thị như giao thông, y tế, giáo dục, xã hội, môi trường, an sinh xã hội; quan tâm phát triển y tế, giáo dục, không để xảy ra thiếu thuốc, vật tư y tế, không tăng giá sách giáo khoa.

Thành phố cần tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh; rà soát các nhiệm vụ về văn hóa, thể thao xứng tầm Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Đồng thời tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tập trung xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật để triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi); đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, phục vụ cho phát triển; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, an dân; đẩy mạnh kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Hà Nội, cho rằng đây đều là những đề xuất chính đáng, xuất phát từ thực tế; cơ bản nhất trí xem xét, giải quyết, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tổng hợp, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan giải quyết với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”, báo cáo các Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực quyết định.

Đề xuất hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân gần 1,4 triệu đồng/tháng Đề xuất hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân gần 1,4 triệu đồng/tháng
Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Argentina Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Argentina

Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài khác

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Từ hôm nay (7/9), Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 02/9/2026, miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ người dân, du khách.
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Không chỉ tái hiện hay tôn vinh những giá trị của quá khứ, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...