Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:05 | 18/06/2021 GMT+7
Vĩnh Phúc:

Giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ II: “Chìa khóa” nâng cao chất lượng giáo dục của trường TH Gia Khánh A

aa
Xác định việc duy trì và nâng cao tiêu chí trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ II là một trong những nhiệm vụ then chốt. Thời gian qua, trường Tiểu học Gia Khánh A, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã: nỗ lực nâng cao trình độ cán bộ quản lý, giáo viên; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đảm bảo “Thầy dạy tốt - Trò học tốt”;…
Tỉnh Vĩnh Phúc tặng trang thiết bị, vật tư y tế giúp các tỉnh Bắc Lào phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh Vĩnh Phúc tặng trang thiết bị, vật tư y tế giúp các tỉnh Bắc Lào phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 17/6/2021, tại khu vực mốc 113, Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên; thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức trao trang thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ 3 tỉnh Bắc Lào trong công tác phòng, chống dịch Covid -19.
Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Thanh Vân thực hiện tốt chương trình GDPT 2018 Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Thanh Vân thực hiện tốt chương trình GDPT 2018
Cô giáo Trần Thị Minh Loan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: “Năm học 2020 – 2021, nhà trường ưu tiên cho khối lớp 1, đáp ứng các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018, như: Cơ sở vật chất lớp học và thiết bị dạy học đủ; nguyên khối lớp 1, nhà trường đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định… Nhà trường không thu 110.000/1hs/tháng tiền học buổi 2 đối với HS lớp 1.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Lê Thị Mai Hương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Gia Khánh A, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, chia sẻ: Nhà trường được công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia Mức độ II vào tháng 3/2012, được công nhận lại tháng 11/2018. Để duy trì và nâng cao tiêu chí trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ II, nhà trường đã thực hiện tốt từng khâu trong các tiêu chí trường chuẩn. Đồng thời, tích cực và chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong sự chung tay, góp sức của các lực lượng trong cộng đồng.

Những năm học gần đây, kế thừa và phát huy thế mạnh của mình, trường Tiểu học Gia Khánh A đã từng bước phát triển lớn mạnh về mọi mặt và ngày càng khẳng định được "thương hiệu" của mình, là địa chỉ tin cậy để nhân dân tin tưởng gửi con em học tập và rèn luyện. Để làm được điều đó, nhà trường luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ II: “Chìa khóa” nâng cao chất lượng giáo dục của trường TH Gia Khánh A
Cảnh quan môi trường sư phạm trường Tiểu học Gia Khánh A: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

Năm học 2020 – 2021, trường Tiểu học Gia Khánh A có: 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV NV), 100% CBGV đạt trình độ chuẩn; có 809 HS, cùng với hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học tương đối đầy đủ; cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch sẽ, gọn gàng; chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt.

Nhà trường được chính quyền địa phương đầu tư thêm cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để “Thầy dạy tốt - Trò học tốt”; phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội, với phụ huynh học sinh làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018.

Nhà trường đáp ứng, đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu của Chương trình GDPT 2018, như: đảm bảo cơ sở vật chất đủ các điều kiện để phục vụ dạy và học 2 buổi/ ngày theo chương trình mới. Sách giáo khoa đủ 100% ở các khối lớp. Đã có 4 phòng học bộ môn: 1 phòng tin học, 1 phòng ngoại ngữ, 1 phòng âm nhạc, 1 phòng mĩ thuật. Các công trình vệ sinh của học sinh riêng, giáo viên riêng.

CBGV nhà trường đạt 100% trình độ chuẩn đào tạo đáp ứng được việc giảng dạy Chương trình GDPT 2018. Đội ngũ CBQL, GV nhiệt tình, có trách nhiệm. Các thành viên nhà trường luôn đoàn kết, gắn bó với trường, yên tâm với nghề có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao, sáng tạo trong lao động nghề nghiệp.

Giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ II: “Chìa khóa” nâng cao chất lượng giáo dục của trường TH Gia Khánh A
Ban giám hiệu trường Tiểu học Gia Khánh A chụp ảnh chung vui với 5 GV nhà trường đạt Giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học cấp Huyện, năm học 2020 - 2021.

Tổng kết năm học 2020 – 2021, chất lượng đại trà được giữ vững và ổn định; trường Tiểu học Gia Khánh A hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đăng kí với Phòng GD&ĐT huyện Bình Xuyên. Theo đó, kết quả thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) các cấp nhà trường có: 5 GV tham gia thi GVDG cấp Huyện thì cả 5/5 GV đạt giải, chiếm tỷ lệ 100% GV đạt giải (2 giải Nhất; 03 giải Nhì). Có 2 GV được tham gia thi GVDG cấp Tỉnh, cả 2/2 GV đạt giải, chiếm tỷ lệ 100 % GV đạt giải (1 giải Ba, 1 đạt Chứng nhận).

Bên cạnh đó, năm học vừa qua, nhà trường tổ chức cho HS tham gia các sân chơi trí tuệ, các sân chơi khác do Bộ GD&ĐT phát động trên tinh thần tự nguyện, tự giác, không ép buộc giúp các em phát triển năng khiếu môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tiếng Anh, môn Mỹ thuật, Âm nhạc, tìm hiểu pháp luật, nhất là luật giao thông, tìm hiểu cách phòng chống bệnh lứa tuổi học đường…đạt kết quả cao:

Cấp Huyện tổ chức: Thi TDTT đạt 1 giải Nhì đá Cầu đôi nữ. Thi Tìm hiểu kĩ năng ATGT đạt 10 giải (2 giải Nhì; 4 giải Ba,4 giải KK); đạt giải KK tập thể nội dung Tiểu phẩm và vẽ tranh. Thi kể chuyện theo sách đạt 3 giải (1 giải Nhì, 1 giải Ba; 1 KK)

Cấp Tỉnh trên Internet: Thi Trạng nguyên Tiếng Việt đạt 19 giải (3 giải Nhất; 6 giải Nhì; 6 giải Ba; 4 giải KK). Thi Trạng nguyên Toàn tài đạt 34 giải ( 8 giải Nhất; 9 giải Nhì; 8 giải Ba; 9 giải KK).

Cấp Quốc gia: Thi Amo thi tập trung tại Hà Nội đạt 2 giải (1 Huy chương Bạc và 1 KK). Thi giải toán Timo tập trung tại Hà Nội đạt 1 giải KK. Thi Toán học không biên giới trên Intrnet dạt 3 Huy chương Đồng. Thi Violimpic Toán Quốc gia đạt 2 giải (1 Huy chương Vàng; 1 giải KK)

Các cuộc thi khác: Thi chứng chỉ Quốc Tế Tiếng Anh Fliers có 3 HS đạt A2 và 3 HS đạt A1. Thi chứng chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Toefl Primary có 3 HS đạt A2 và 1 HS đạt A1. Thi Toán –Brithmart đạt 57 Bằng khen.

Giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ II: “Chìa khóa” nâng cao chất lượng giáo dục của trường TH Gia Khánh A
Trường Tiểu học Gia Khánh A tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Gia Khánh A nhấn mạnh: Để duy trì và nâng cao các tiêu chí trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ II; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục.Thời gian qua, nhà trường đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường đã tích cực thực hiện việc “Đổi mới Căn bản và Toàn diện giáo dục, trú trọng phát triển phẩm chất và năng lực người học”.

Tổ chức thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm trách nhiệm nghề nghiệp; tạo cơ hội động viên, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo, tư tưởng suy thoái về đạo đức lối sống trong cán bộ giáo viên;…

Ban giám hiệu nỗ lực đổi mới công tác quản lý, thực hiện nghiêm túc phương châm “nền nếp tốt, chất lượng thực, hiệu quả cao”. Chú trọng công tác tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo Chuẩn nghề nghiệp GVTH đáp ứng yêu cầu đổi mới về giáo dục giai đoạn hiện nay. Tạo điều kiện tốt để cán bộ quản lý phát huy tính năng động tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo khối: Ngoài các chuyên đề thiết thực các khối còn dành một số buổi sinh hoạt để giải quyết một số vướng mắc trong dạy học, điều chỉnh lượng bài tập cho một số dạng, phù hợp, rút kinh nghiệm bổ sung cho những dạng, mảng này ở những năm học sau;...

Giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ II: “Chìa khóa” nâng cao chất lượng giáo dục của trường TH Gia Khánh A
Các em HS trường Tiểu học Gia Khánh A sôi nổi thi Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tự hào với những kết quả đã đạt được, thầy trò trường Tiểu học Gia Khánh A sẽ tiếp tục quyết tâm, không ngừng phấn đấu hơn nữa để nâng cao chất lượng trường Tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2; góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục bền vững hơn, là địa chỉ tin cậy để nhân dân tin tưởng gửi con em học tập và rèn luyện.

Tỉnh Vĩnh Phúc tặng trang thiết bị, vật tư y tế giúp các tỉnh Bắc Lào phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh Vĩnh Phúc tặng trang thiết bị, vật tư y tế giúp các tỉnh Bắc Lào phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 17/6/2021, tại khu vực mốc 113, Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên; thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức trao trang thiết bị, vật tư y tế hỗ trợ 3 tỉnh Bắc Lào trong công tác phòng, chống dịch Covid -19.
Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Vĩnh Phúc Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Vĩnh Phúc
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Thanh Vân thực hiện tốt chương trình GDPT 2018 Vĩnh Phúc: Trường Tiểu học Thanh Vân thực hiện tốt chương trình GDPT 2018
Cô giáo Trần Thị Minh Loan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin: “Năm học 2020 – 2021, nhà trường ưu tiên cho khối lớp 1, đáp ứng các điều kiện thực hiện CTGDPT 2018, như: Cơ sở vật chất lớp học và thiết bị dạy học đủ; nguyên khối lớp 1, nhà trường đảm bảo đủ 1,5 giáo viên/lớp và các GV để dạy đủ các môn học và các hoạt động giáo dục theo quy định… Nhà trường không thu 110.000/1hs/tháng tiền học buổi 2 đối với HS lớp 1.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Có những cuộc chiến đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi chờ đợi của những người ở lại vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 (Hội đồng) thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026, cụ thể như sau:
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào đất liền và suy yếu dần, bão số 1 (Maysak) tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trong khi các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được hỗ trợ hằng tháng tới 300% mức lương theo hệ số hiện hưởng khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức. Đây là một trong những cơ chế đặc thù tại Nghị định số 258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động