Trang chủ Văn hóa - Du lịch
07:57 | 17/11/2018 GMT+7

Gia đình độc nhất miền Tây “giữ hồn” ghe Ngo

aa
TĐO- Vợ chồng ở Sóc Trăng gác ngang công việc “cần câu cơm” của gia đình, ngày đêm điểm tô làm đẹp cho hàng chục chiếc ghe Ngo chuẩn bị cho hội Đua ghe Ngo.

Gia đình 3 đời gìn giữ bản sắc

Những ngày này tại các vùng quê đông đồng bào Khmer sinh sống của các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không khí lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer trở nên sôi nổi, rộn ràng.

Đây cũng là thời điểm những nghệ nhân làm công việc trang trí “giữ hồn” cho những chiếc ghe Ngo tất bật với những phần việc của mình; trong số đó phải kể đến vợ chồng, chị Sơn Sà The và anh Lâm Phiên (người dân tộc Khmer) ở phường 2, TP. Sóc Trăng gác ngang công việc “cần câu cơm” của gia đình, ngày đêm điểm tô làm đẹp cho hàng chục chiếc ghe Ngo chuẩn bị dự hội Đua ghe Ngo truyền thống.

gia dinh doc nhat mien tay giu hon ghe ngo

Vợ chồng chị Sơn Sà The và anh Lâm Phiên đang trang trí ghe Ngo.

Chúng tôi gặp anh chị khi đang hoàn tất những hoa văn cuối cùng trên chiếc ghe Ngo chùa Ompuyear (hay còn gọi là chùa Nhu Gia) tại xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Chị Sơn Sà The cho biết: Vợ chồng anh chị mất từ 4 - 5 ngày để hoàn thành việc trang trí một chiếc ghe Ngo và cũng tùy thuộc vào họa tiết trang trí trên ghe, có khi cả tuần mới xong được một chiếc. Bởi mỗi chiếc ghe Ngo của các chùa người Khmer đều có hoa văn và biểu tượng riêng thể hiện ở mũi ghe. Đây là điểm nhấn của chiếc ghe Ngo nên khâu chọn vị trí và vẽ làm sao biểu tượng họa tiết sống động, khi tham gia ghe bơi đua tạo cảm giác như đang bay nhảy trên sóng nước trong mắt người xem.

gia dinh doc nhat mien tay giu hon ghe ngo

Chị Sà The tỉ vẽ những họa tiết trên ghe Ngo.

Vừa phát thảo họa tiết công phu, sinh động ở phần mũi ghe Ngo, chị Sơn Sà The tiếp lời, đối với nghệ thuật vẽ, nếu chỉ dựa vào chút năng khiếu thì chưa đủ mà còn đòi hỏi sự đam mê, ham học hỏi và sáng tạo trên nền tảng nét văn hóa truyền thống. Chị là nghệ nhân đời thứ 3 sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống đam mê tranh vẽ tường tại các chùa chiền Khmer.

Khi mới 8 tuổi, chị đã được ông ngoại là nghệ nhân Lý Nghét và mẹ là nghệ nhân Lý Lệ Sông truyền đạt những kiến thức nghệ thuật; đồng thời chị, cũng học tập tay nghề từ người cậu là nghệ nhân Lý Lết. Chồng chị anh Lâm Phiên cũng là học trò của nghệ nhân Lý Nghét, chị Sà The chia sẻ.

Hết lòng vì văn hóa truyền thống

Về công việc trang trí ghe Ngo anh Lâm Phiên cho hay, vợ chồng anh vốn là những nghệ nhân đam mê tranh vẽ tường và nghệ thuật điêu khắc hoa văn Khmer, có thâm niên hơn 20 năm thực hiện những tác phẩm điêu khắc và tranh vẽ tường tại ngôi chánh điện, sala; những bích họa phật giáo, tiểu sử Đức phật tại khắp các chùa Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ nhiều năm nay, vợ chồng được các chùa mời đến thực hiện trang trí hoa văn trên trang trí hàng chục chiếc ghe Ngo. Những ngày này hai vợ chồng tạm gác việc làm để cùng nhau trang trí cho những chiếc ghe Ngo. “Yêu nghề này vì đây là nghề truyền thống của dân tộc nên cố gắng bảo tồn. Mình muốn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của người Khmer thông qua việc trang trí những đường nét trên ghe Ngo, chứ tiền công trang trí ghe Ngo chẳng là bao, khi làm xong hai vợ chồng thường cúng lại chùa một phần tiền công” - Anh Lâm Phiên vừa lay cọ vẽ hoa văn vừa chia sẻ.

gia dinh doc nhat mien tay giu hon ghe ngo

Anh Lâm Phiên đang mệt mài trang trí ghe Ngo

“Những ngày này cũng bận lắm vì vợ chồng tôi đang phải hoàn thành việc trang trí và đắp tượng phật tại chùa Tum Núp; vừa chạy đi trang trí cho ghe Ngo của các chùa để kịp tiến độ chùa hạ thủy ghe đi tham dự Hội đua, có ngày phải làm luôn cả ban đêm cho xong việc. Như hôm nay, sau khi xong chiếc ghe Ngo ở đây (chùa Nhu Gia - PV) vợ chồng tôi sẽ chạy sang trang trí cho ghe của chùa Trà Quýt (cũ)” - Anh Lâm Phiên nói thêm. “Những ngày này, thời gian ở chùa nhiều hơn thời gian ở nhà, con chị thường hỏi “sao cha mẹ đi suốt không ở nhà với con vậy?” nhưng vì yêu nghề nên đành vất vả” - chị Sà The tiếp lời chồng.

gia dinh doc nhat mien tay giu hon ghe ngo

Để hoàn thành việc trang trí chiếc ghe Ngo hai vợ chồng anh chị phải mất ít nhất từ 4 đến 5 ngày

Với đôi bàn tay tài hoa, khối óc sáng tạo, vợ chồng chị Sơn Sà The và anh Lâm Phiên được rất nhiều chùa ở các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang... mời đến để thực hiện các điêu khắc hoa văn, trang trí, vẽ tường... theo kiến trúc truyền thống dân tộc Khmer từ đó đã có hàng trăm tác phẩm công phu, độc đáo được thực hiện.

Lễ hội hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng

Lễ hội hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2018 do UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức diễn ra từ ngày 16 - 22/11. Lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Cũng như, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về địa phương và con người Sóc Trăng; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh... Đặc sắc của lễ hội là giải đua ghe Ngo truyền thống diễn ra trong 2 ngày 21- 22/11; với sự tham gia của 50 đội ghe Ngo đến từ các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như: Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang….tham dự tranh tài.

Thành Thật

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Thanh lọc cơ thể và kỳ nghỉ không say xỉn đang lan tỏa nơi người trẻ

Bỏ qua những con phố không ngủ với các hàng quán nhậu san sát, 18h tối thứ Sáu, Trần Nhã Khoa, một gen Z đến từ Gia Lai đã cùng bạn yên vị trong Nhà hát lớn Thành phố để thưởng thức À Ố Show khi đang trong kỳ nghỉ trước dịp lễ tại TP.HCM.
60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

60 thí sinh tranh tài tại liên hoan "Đờn ca Tài tử Nam Bộ"

Tối ngày 23/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Hội thi “Đờn ca Tài tử Nam Bộ” tỉnh Long An lần III.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động