Ghế Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan không đổi chủ, Kiatisak "hết cửa" trở lại dẫn dắt ĐTQG
Trọng Huyền 13/02/2020 11:01 | Thể thao
![]() |
![]() |
![]() |
Cựu danh thủ Kiatisak từng dẫn dắt ĐT Thái Lan (Ảnh: Siam Sport) |
Trước đợt bỏ phiếu bầu Chủ tịch FAT lần này, không ít NHM Thái Lan kỳ vọng Kiatisak có thể một lần nữa trở thành HLV trưởng ĐT Thái Lan. Ứng cử viên sáng giá cho ghế chủ tịch FAT là ông Worawi Makudi đã hứa sẽ bổ nhiệm ông Kiatisak trở lại nếu trúng cử.
Tuy nhiên, ông Worawi sau đó đã bị tước quyền tham gia bầu cử. Thay vào đó, ông Somyot Pumpanmuang tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch FAT với 51/69 phiếu đồng ý ở cuộc bầu cử hôm 12/2.
Như vậy, ông Somyot sẽ có nhiệm kỳ thứ 2 liên tiếp giữ chức Chủ tịch FAT đến năm 2024. Ông được trao cương vị này từ tháng 2/2106 và cũng là người nên nắm quyền thay ông Worawi.
Tại thời điểm vừa nhậm chức năm 2016, chính ông Somyot đã sa thải HLV Kiatisak do thành tích kém cỏi tại vòng loại World Cup 2018. Với việc ông Somyot tái đắc cử, cựu danh thủ Kiatisak coi như hết cơ hội trở thành HLV trưởng tuyển Thái Lan.
Chia sẻ với Zing, nhà báo Phairat MLee người Thái Lan của Fox Sports Asia cho rằng: "Chừng nào ông Somyot còn là chủ tịch, Kiatisak sẽ không quay lại tuyển Thái Lan vì 2 bên có những xung đột và thiếu tiếng nói chung".
Ông Worawi từng giữ ghế Chủ tịch FAT trong giai đoạn 2008-2015 và là thành viên Uỷ ban điều hành FIFA. Bị dính líu bê bối bán phiếu bầu chọn nước chủ nhà World Cup 2018 và 2022, ông Worawi sau đó phải rút lui nhưng đã kháng cáo thành công.
Dưới thời cựu Chủ tịch Worawi (2008-2015), Kiatisak được đưa lên ghế HLV trưởng Thái Lan. Bộ đôi này đã giúp bóng đá Thái Lan gặt hái nhiều thành công ở đấu trường SEA Games cũng như AFF Cup.
![]() Dù thầy trò ông Akira Nishino tại SEA Games 30 đã bị loại ngay từ vòng bảng nhưng cựu danh thủ Kiatisak vẫn dành niềm tin ... |
![]() Cựu danh thủ người Thái Kiatisak từng không đánh giá cao về năng lực của bóng đá Việt Nam, HLV tuyển Thái Lan từng phát ... |
![]() Huyền thoại Kiatisak Senamuang cho rằng, sự tự tin và khao khát chiến thắng sẽ khiến tuyển Việt Nam bất cẩn, qua đó giúp Thái ... |
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Đến vùng đất hoa ban, HDBank phục vụ tài chính hơn nửa triệu người dân Điện Biên

Bài viết mới
Viettel Cambodia thưởng nóng đội tuyển U23 Việt Nam

Đảm bảo an ninh ở mức cao nhất tại SEA Games 31

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.