Trang chủ Kinh tế
17:05 | 23/03/2023 GMT+7

Fed nâng lãi suất: Lý giải phản ứng chứng khoán Mỹ và kịch bản cho VN-Index

aa
Chuyên gia có quan điểm thận trọng xen lẫn lạc quan trước tác động từ lần nâng lãi suất thứ 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Lãi suất liên tục giảm, bất động sản trở lại “đường đua” Lãi suất liên tục giảm, bất động sản trở lại “đường đua”
Sau khi hàng loạt ngân hàng hạ lãi suất huy động, giới chuyên gia cho rằng lãi suất cho vay cũng sẽ sớm giảm nhiệt. Đây là tín hiệu được mong chờ từ lâu để nền kinh tế nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng trỗi dậy mạnh mẽ.
“Có thể kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt ngay quý sau” “Có thể kỳ vọng lãi suất hạ nhiệt ngay quý sau”
Theo ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank, với động thái mới từ Ngân hàng Nhà nước, có thể kỳ vọng lãi suất sẽ sớm giảm trong thời gian tới.

Bình luận về động thái nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đêm qua (22/3), ông Nguyễn Thanh Lâm, Giám đốc phân tích Khách hàng cá nhân, Maybank Investment Bank (MSVN) cho rằng, mức tăng 0,25% như kỳ vọng của phần lớn nhà đầu tư. Trước đó có khoảng 80% người được hỏi cho rằng Fed tăng mức này.

Mặc dù đúng với kịch bản, nhưng thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng có phần tiêu cực, theo lý giải của ông Lâm do kế hoạch tăng lãi suất tiếp theo được Fed đề cập.

“Phát biểu của Chủ tịch Fed cho thấy khả năng Fed vẫn còn có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay, tức dưới kỳ vọng của nhiều người. Trước đó nhà đầu tư kỳ vọng đây là đợt tăng lãi suất cuối cùng trong 2023 này nhưng Fed vẫn bỏ ngỏ điều này. Fed không dùng từ chắc chắn nhưng có khả năng tăng lãi suất nếu các số liệu cho thấy bất lợi về lạm phát”, ông Lâm đề cập.

Theo chuyên gia, điều đó cũng dẫn tới sự thất vọng của nhà đầu tư trong ngắn hạn do trước đó họ kỳ vọng đây là lần tăng cuối cùng trong năm và có thể cuối năm nay bắt đầu hạ lãi suất. Nhưng với phát ngôn của lãnh đạo Fed thì gần như dập tắt kỳ vọng lãi suất có thể hạ được ngay trong năm nay, thay vào đó có thể phải qua đầu năm sau.

“Tôi nghĩ đó là nguyên nhân chính khiến thị trường Mỹ giảm điểm vào đêm qua. Nhưng tôi cho rằng kết quả này không hẳn quá xấu, chỉ dưới kỳ vọng của nhà đầu tư một chút nên có thể tạo vài rủi ro trong ngắn hạn, không phải là kết quả quá cực đoan”, chuyên gia MSVN nhận định.

Cùng quan điểm, ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao CTCK KIS Việt Nam cũng cho rằng, việc tăng lãi suất của Fed với mức 0,25% không nằm ngoài dự đoán. Và chuyên gia này nêu quan điểm lạc quan với động thái của Fed.

Ông Phương cho biết thêm, trước khủng hoảng 2 ngân hàng của Mỹ và Credit Suisse, Fed từng cho biết có thể mạnh tay tăng lãi suất với mức 0,5%. Tuy nhiên, khi khủng hoảng của 2 ngân hàng tại Mỹ xảy ra khiến Fed thay đổi quan điểm.

Với thị trường Mỹ, chuyên gia đánh giá, cá nhân nhà đầu tư Mỹ không sốc vì quyết định này nhưng tâm lý hiện giờ cũng đang mong manh. Thứ nhất, việc Fed tăng lãi suất cho thấy lạm phát vẫn còn cao, lãi suất tăng hạn chế đầu tư vào các tài sản rủi ro. Họ cũng lo lắng hai ngân hàng Mỹ phá sản và nhiều ngân hàng khác đang manh nha trong giai đoạn này thì còn điều gì xảy ra hay không, có vượt tầm kiểm soát hay không.

“Dĩ nhiên đây chỉ là lo ngại. Chính phủ Mỹ, Bộ trưởng tài chính Mỹ (vốn là cựu Chủ tịch Fed rất am hiểu và nắm rõ mọi vấn đề) cho biết, Chính phủ Mỹ sẽ quyết tâm không để các tình huống xấu xảy ra với các ngân hàng Mỹ. Cá nhân tôi tin vào sự quyết tâm của Chính phủ Mỹ. Kể cả với Credit Suisse, Thụy Sĩ cũng giải quyết vấn đề nhanh gọn, dứt khoát”, ông Phương đề cập.

Theo đó, chuyên gia KIS cho rằng, phản ứng của thị trường Mỹ chỉ nhất thời mang tính tâm lý trước thông tin Fed vừa ra. Dần dần thị trường sẽ ổn trở lại, tích lũy và tìm điểm cân bằng mới.

Kịch bản nào cho VN-Index?

Nhận định thông tin Fed nâng lãi suất tác động tới thị trường trong nước, Giám đốc phân tích MSVN nhìn nhận, thông tin này có thể tạo vài rung lắc nhất định với thị trường trong nước do hiện thị trường đang trầm lắng không rõ ràng xu hướng.

“Có thể trong phiên hôm nay thị trường bị áp lực. Nhưng tôi cho rằng ở thời gian tới thị trường vẫn trong pha đi ngang. Ngắn hạn có thể ở kịch bản tiêu cực VN-Index về dưới 1.000 điểm, khoảng 950-980 điểm. Theo tôi sẽ không xấu hơn mức này. Trừ khi thế giới có những thông tin nào đó đột ngột tiêu cực hơn nữa”, ông Lâm nêu quan điểm.

Với những gì đang diễn ra, chuyên gia này nghiêng về hướng thị trường có điều chỉnh nhưng không quá lớn. Ông Lâm cho rằng, đây không phải là kịch bản tệ, nếu điều chỉnh nhẹ và giao dịch trên thị trường lành mạnh cũng là cơ hội.

Đưa ra quan điểm lạc quan hơn, theo ông Phương, việc Fed nâng lãi suất lần thứ 9 đã được đề cập, dự báo nhiều nên không có gì mới. Thị trường hay có khái niệm tin ra là bán còn những tin tiêu cực đã ra rồi thì sẽ không còn tiêu cực.

“Tôi theo trường phái không quá tiêu cực về một vấn đề nào đó mà công bằng nhìn về hai phía. Ở đây tôi thấy, Fed tăng lãi suất 0,25% vẫn tốt hơn mức dự định mấp mé 0,5% trước đó. Nếu nhìn nhận như vậy chúng ta sẽ thấy vấn đề tích cực hơn”, ông Phương nói.

Thêm nữa, vị này cho biết vẫn nhìn về quyết tâm của chính phủ Mỹ tăng lãi suất là nhằm chặn đứng đà lạm phát. Khi đà lạm phát được chặn đứng thì Fed sẽ hạ lãi suất. Chính phủ Mỹ quyết tâm xử lý khủng hoảng do hai ngân hàng đổ vỡ xảy ra.

“Có thể trong phiên hôm nay thị trường rung lắc do tâm lý nhưng tựu chung thị trường sẽ tích lũy dần và sẽ không quá lệ thuộc vào yếu tố này nữa”, chuyên gia KIS bày tỏ.

Lãi suất tiết kiệm KienlongBank lên tới 8,6% Lãi suất tiết kiệm KienlongBank lên tới 8,6%
Hưởng ứng Tháng tiêu dùng số, KienlongBank dành tặng ưu đãi đặc biệt cho khách hàng tiền gửi với lãi suất lên tới 8,6%/ năm.
Ngân hàng chuẩn bị cho đợt giảm lãi suất lớn? Ngân hàng chuẩn bị cho đợt giảm lãi suất lớn?
Việc lãi suất huy động giảm mạnh trên toàn hệ thống được kỳ vọng sẽ giúp lãi suất cho vay sớm hạ nhiệt trong thời gian tới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn hiện nay.
Huyền Châm
Nguồn:

Tin bài liên quan

Một công ty chứng khoán nâng dự báo chỉ số VN-Index năm 2024 lên mức 1.360 điểm

Một công ty chứng khoán nâng dự báo chỉ số VN-Index năm 2024 lên mức 1.360 điểm

Từng đưa ra dự báo VN-Index năm 2024 ở mức 1.330 điểm, KBSV vừa nâng dự báo chỉ số lên mức 1.360 điểm với 4 động lực tăng trưởng của thị trường, có thể kể đến như sự phục hồi của nền kinh tế, triển vọng nâng hạng thị trường...
“Áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt trong nửa sau của quý II”

“Áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt trong nửa sau của quý II”

Các chuyên gia kỳ vọng, áp lực tỷ giá sẽ hạ nhiệt trong nửa sau của quý II khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất.
Thị trường chứng khoán hạ nhiệt, xu hướng đã đáng lo ngại?

Thị trường chứng khoán hạ nhiệt, xu hướng đã đáng lo ngại?

Các chuyên gia đã đưa ra nhận định về xu hướng thị trường sau khi VN-Index ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2023.

Các tin bài khác

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool - Hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là “làn gió mới” đem chương trình giáo dục toàn diện nhất tới Thành phố đảo Ngọc.
ĐHĐCĐ Techcombank: Đang xem xét tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ Techcombank: Đang xem xét tìm nhà đầu tư chiến lược

Đây là chia sẻ của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch ngân hàng Techcombank tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Quý I/2024, Bac A Bank báo lợi nhuận gần 339 tỷ đồng

Quý I/2024, Bac A Bank báo lợi nhuận gần 339 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bắc Á - Bac A Bank (mã BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 338,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.
Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Quý I/2024, PGBank báo lợi nhuận 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) của ngân hàng hiện ở mức khá cao, tới 58%, so với mức 47,7% cùng kỳ năm trước.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động