Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
17:20 | 09/02/2023 GMT+7

Dubai Chambers thành lập văn phòng quốc tế mới tại Hồng Kông nhằm thúc đẩy thương mại giữa hai bên

aa
Dubai Chambers vừa thông báo thành lập văn phòng quốc tế mới tại Hồng Kông nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kinh doanh song phương, đồng thời tăng cường quan hệ thương mại giữa Dubai và Hồng Kông.

DUBAI, CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE) – Media OutReach -Ngày 9 tháng 2 năm 2023 – Dubai Chambers vừa thông báo thành lập văn phòng quốc tế mới tại Hồng Kông nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kinh doanh song phương, đồng thời tăng cường quan hệ thương mại giữa Dubai và Hồng Kông.

Hong Kong Chief Executive John Lee Ka-chiu to drive mutual economic and business growth and enhance trade ties between Dubai and Hong Kong

Thông báo được đưa ra bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp UAE-Hồng Kông, diễn ra vào ngày 8/2 vừa qua tại Dubai với sự tham dự của phái đoàn cấp cao của Hồng Kông, do Ngài John Lee (Lý Gia Siêu), Đặc khu trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông dẫn đầu và lãnh đạo một số cơ quan chính phủ của UAE. các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bao gồm Ngài Tiến sĩ Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Bộ trưởng Ngoại thương UAE; Ngài Abdul Aziz Abdulla Al Ghurair, Chủ tịch của Dubai Chambers; Ngài Sultan Bin Sulayem, Chủ tịch Phòng Quốc tế Dubai; Ngài Faisal Juma Khalfan Belhoul, Phó chủ tịch của Dubai Chambers và ông Mohammad Ali Rashed Lootah, Chủ tịch và Giám đốc điều hành (CEO) của Dubai Chambers.

Văn phòng mới sẽ thúc đẩy thương mại hai chiều giữa Hồng Kông và Dubai và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Hồng Kông đến Tiểu vương quốc này, đồng thời mở rộng sự hiện diện của Dubai ở Châu Á – Thái Bình Dương. Văn phòng sẽ hợp tác với Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông (Hong Kong Trade Development Council -HKTDC) và các tổ chức chính phủ và khu vực tư nhân khác để thúc đẩy sự phát triển sôi động của 2 nền kinh tế Dubai và Hồng Kông.

Văn phòng mới của Dubai Chambers tại Hồng Kông phù hợp với Sáng kiến “Dubai Global” (“Dubai Toàn cầu”) do Ngài Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Thái tử Dubai và Chủ tịch Hội đồng Điều hành Dubai đưa ra nhằm thành lập 50 văn phòng đại diện của Dubai ở 5 châu lục vào năm 2030.

Do Phòng Quốc tế Dubai đứng đầu, Sáng kiến “Dubai Global” nhằm mục đích thu hút các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhà đầu tư và nhân tài quốc tế đến Dubai bằng cách thể hiện các lợi thế cạnh tranh của Tiểu vương quốc này, chia sẻ thông tin đầu tư và thu hút các bên liên quan ở nước ngoài.

Nhấn mạnh đến tiềm năng đáng kể để hợp tác và mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác Dubai-Hồng Kông, Dubai Chambers đã ký một Biên bản ghi nhớ (MoU) với Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông (HKTDC) để thúc đẩy hợp tác nhằm hỗ trợ và đạt được các mục tiêu chung, bao gồm phát triển môi trường kinh tế một cách tích cực và đẩy mạnh thương mại và khai thác các cơ hội kinh doanh giữa Dubai và Hồng Kông.

Nhận xét về Văn phòng Hồng Kông mới và Biên bản ghi nhớ, Ngài Al Ghurair cho biết: “Dubai và Hồng Kông có mối quan hệ lâu dài trong nhiều thập kỷ. Biên bản ghi nhớ này củng cố mối quan hệ hiện có và sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai nền kinh tế của chúng ta. Tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác với các đối tác Hồng Kông, đặc biệt là với sự hiện diện của văn phòng quốc tế mới của chúng tôi tại Hồng Kông. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, mối quan hệ giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển và gặt hái nhiều thành công trong những năm tới”.

Biên bản ghi nhớ cho phép hai bên nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo và hoạt động tiếp cận cộng đồng, các phái đoàn thương mại và đầu tư, cũng như các chuyến thăm thương mại. Thông qua Biên bản ghi nhớ, cả Dubai Chambers và HKTDC đều nhất trí cung cấp các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau về các yêu cầu thương mại, kết nối kinh doanh hoặc các hoạt động kết nối cũng như tăng cường hợp tác và cung cấp thông tin về cơ hội cho các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

UAE là đối tác thương mại lớn nhất của Hồng Kông ở Trung Đông. Trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại phi dầu mỏ giữa UAE và Hồng Kông đạt 22,2 tỷ AED (gần 8,5 tỷ USD), tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi kim ngạch thương mại phi dầu mỏ giữa Dubai và Hồng Kông đạt 37,2 tỷ AED trongnăm 2021.

Với đá quý và đồ điện tử chiếm phần lớn các sản phẩm thương mại giữa Dubai và Hồng Kông, các lĩnh vực thương mại có tiềm năng cao khác là hàng may mặc và phụ kiện, hoa quả tươi, dược phẩm, niken, cao su và các bộ phận, phụ tùng máy bay.

Hashtag: #DubaiChambers

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Dubai Chambers

Dubai Chambers là một tổ chức công phi lợi nhuận hỗ trợ tầm nhìn của Dubai bằng cách trao quyền cho các doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng sáng tạo và tiếp cận các mạng có ảnh hưởng. Vào tháng 3 năm 2021, Hoàng thân Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó tổng thống kiêm Thủ tướng của UAE và Người cai trị Dubai, đã thông báo về việc tái cấu trúc Dubai Chambers và thành lập ba bộ phận, đó là Phòng Thương mại Dubai, Phòng Quốc tế Dubai và Phòng Kinh tế kỹ thuật số Dubai, hiện đang hoạt động dưới tên Dubai Chambers. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.dubaichambers.com

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Từ ly sữa đến cơ hội phát triển: Hành trình vun đắp tương lai trẻ em Việt của Vinamilk

Từ ly sữa đến cơ hội phát triển: Hành trình vun đắp tương lai trẻ em Việt của Vinamilk

Trước thềm năm học mới, hơn 500 học sinh tại xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) đã tham gia Ngày hội Vươn cao Việt Nam do Vinamilk và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức. Không chỉ mang đến nguồn dinh dưỡng thiết thực cho trẻ em địa phương, chương trình còn tạo cơ hội để các em được vui chơi, vận động, khám phá tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ tương lai. Hoạt động nối dài hành trình gần hai thập kỷ của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam nhằm lan tỏa cơ hội tiếp cận dinh dưỡng cho trẻ em cả nước, góp phần hiện thực hóa khát vọng về một thế hệ Việt Nam khỏe mạnh và phát triển toàn diện.
SeABank ủng hộ 15 tỷ đồng nhằm chăm lo cho người có công với cách mạng

SeABank ủng hộ 15 tỷ đồng nhằm chăm lo cho người có công với cách mạng

Hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng” tại Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 tổ chức ngày 23/7/2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã ủng hộ 15 tỷ đồng góp phần chăm lo người có công với cách mạng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động