Đưa tháp pháo xe tăng lên tàu tuần tra - Giải pháp đơn giản, phù hợp với các nước nghèo
Ý tưởng đưa tháp pháo xe tăng lên tàu tuần tra
Giai đoạn 1934 - 1945, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra và chiến đấu trong vùng sông nước hẹp hay gần bờ, Quân đội Liên Xô đã có ý tưởng chế tạo một lớp giang thuyền được trang bị tháp pháo 76,2 mm của xe tăng T-34/76, đó chính là Dự án 1124 và S40.
|
Tàu tuần tra Dự án 1124 được vũ trang bằng tháp pháo 76,2 mm của xe tăng T-34/76, dàn hỏa tiễn Katyusha, cùng pháo phòng không 2 nòng
Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai, lớp tàu này hoạt động rất hiệu quả cả trên sông lẫn trên biển, nó đã thực chiến nhiều lần ở Biển Đen và Biển Baltic với Quân đội Phần Lan, Đức, lập được một số chiến công.
Tháp pháo của T-34/76 làm việc hiệu quả không kém gì khi đặt trên khung gầm một chiếc xe tăng thông thường, mặc dù điều kiện sông nước bất ổn hơn rất nhiều. Từ năm 1934 đến 1945, Liên Xô đã chế tạo tổng cộng 310 chiếc để triển khai cho nhiệm vụ tuần tra đường sông, hồ, biển kín.
Một điểm đặc biệt nữa là tàu tuần tra Dự án 1124 hoạt động được như một bộ phận của đơn vị pháo binh khi tích hợp cả dàn rocket Katyusha phía sau, lúc cần có thể chi viện hỏa lực từ trên sông rất thuận lợi.
Chính vì nhận ra tính ưu việt của ý tưởng trên, hiện tại Quân đội Nga vẫn còn biên chế nhiều tàu tuần tra sông nước có gắn tháp pháo của xe tăng, xe thiết giáp. Tất nhiên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, hệ thống điều khiển hỏa lực sẽ phải được chỉnh sửa.
|
Tàu tuần tra đường sông của Nga lắp tháp pháo 76,2 mm của xe tăng lội nước PT-76
Nhiều quân đội đã và đang áp dụng
Việc gắn tháp pháo xe tăng cho tàu tuần tra không chỉ được thực hiện ở Liên Xô hay Nga mà còn được nhiều quốc gia khác áp dụng như một giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, tận dụng xe tăng cũ và nguồn đạn có sẵn.
|
Tàu Hải quân Rumania mang tháp pháo gắn pháo D-10T2S của xe tăng T-54/55
Cách làm này tỏ ra đặc biệt phù hợp với những quốc gia còn nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực lẫn xe tăng hạng nhẹ đang trong tình trạng niêm cất dài hạn do thiếu phụ tùng cần thiết để duy trì hoạt động, hoặc đơn giản là do chúng đã quá lạc hậu, không phù hợp với chiến tranh hiện đại.
Việc nghiên cứu tích hợp tháp pháo xe tăng đã loại biên lên tàu tuần tra cỡ nhỏ rõ ràng là một hướng đi hay nhằm nâng cao khả năng chiến đấu cho chúng, đặc biệt là các lớp tàu kiểu cũ chỉ có hỏa lực pháo 25 - 40 mm điều khiển bằng tay.
|
Tàu tuần tra của Hải quân Triều Tiên cũng sử dụng cấu hình tương tự
Tuy nhiên nếu dự định áp dụng ý tưởng trên chắc chắn phải có sự đầu tư nghiên cứu. Được biết vào năm 2003, Quân đội Đức từng đưa tháp pháo 155 mm của "Hoàng đế pháo binh" PzH 2000 lên tàu chiến. Kết quả thu được rất đáng khích lệ, nhưng do môi trường biển khác với trên đất liền nên tháp pháo có hiện tượng bị ăn mòn nhanh.
|
Tháp pháo 155 mm của pháo tự hành PzH 2000 được gắn trên tàu chiến
Mặc dù vậy cần khẳng định thêm một lần nữa, việc tận dụng tháp pháo xe tăng để tích hợp lên tàu tuần tra có tác dụng làm giảm chi phí đóng mới, đồng thời tận dụng được nguồn đạn và phương tiện cũ trong biên chế, chủ động quá trình sửa chữa thay thế.
Đây là giải pháp đơn giản và thực sự phù hợp với những quốc gia nghèo có tiềm lực khoa học công nghệ cũng như ngân sách quốc phòng còn hạn chế.
Đưa SPYDER-SR/MR lên Gepard 3.9 theo cách Nga làm với Tor-M2KM có khả thi?
Trọng Lâm
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




