Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:30 | 19/02/2015 GMT+7

Đưa chồng ra Côn Đảo cai nghiện

aa
Để cai nghiện cho chồng, chị Nguyễn Thị Kim Duyên (TP. Vinh, Nghệ An) quyết định đưa cả ra đình ra Côn Đảo sinh sống.

Ra đảo sinh sống để tránh đám bạn xấu của chồng

Hơn chục năm về trước, trong lúc chờ thi đại học, chị Nguyễn Thị Kim Duyên từ quê Vĩnh Phúc ra Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) thăm anh trai đang làm công trình ở đây.

Tại đây, Duyên vô tình gặp anh Bùi Văn Đồng, một chàng trai xứ Nghệ hiền lành, vui tính. Yêu nhau chưa đầy năm, năm 2001, họ quyết định về quê anh tổ chức lễ cưới và lập nghiệp tại đây. Anh Đồng làm xây dựng tại các công trường, còn chị Duyên chạy chợ. Rồi cô con gái đầu lòng chào đời càng làm cho mái ấm thêm hạnh phúc.

dua chong ra con dao cai nghien

Chị Duyên quyết định đưa cả gia đình ra Côn Đảo sinh sống để tránh đám bạn xấu

Năm 2005, anh Đồng bất ngờ đổ bệnh, ốm đau liên miên cộng với căn bệnh viêm tai giữa khiến cho sức khỏe suy sụp nhiều. Trong một lần làm xét nghiệm để kiểm tra bệnh tình cho anh, bác sĩ gọi chị vào phòng riêng để nói chuyện.

“Lúc đó tôi cảm thấy người mình lạnh toát. Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn. Nghe bác sĩ thông báo chồng bị nhiễm HIV, trước mắt tôi trời đất như sụp đổ hoàn toàn. Tôi lặng lẽ đưa chồng đi xét nghiệm vài nơi khác nhưng kết quả vẫn không thay đổi”, chị nhớ lại.

Lúc này anh Đồng mới thú nhận, trong những ngày lang thang tại các công trường, bị bạn bè rủ rê, anh không cưỡng lại được sự cám dỗ của ma túy. Do đói thuốc nên vài lần anh chích chung mũi kim với đám bạn thợ xây và bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Không đủ can đảm để làm xét nghiệm cho riêng mình, chị đưa chồng trở về và hạ quyết tâm giúp anh cai nghiện. Đang trong lúc tuyệt vọng, chị nảy ra ý tưởng thay đổi môi trường sống để tách chồng khỏi đám bạn xấu. Chị bàn với chồng đưa cả gia đình ra Côn Đảo, nơi anh trai của chị đang thầu công trình sinh sống.

Tìm lại mái ấm bình yên

Giữa vùng đất nắng, gió, cát và sóng biển, vợ chồng chị mượn mảnh đất nhỏ, dựng lều để mưu sinh. Ngày ngày, chị Duyên vừa làm phụ hồ vừa đi xin thức ăn thừa từ các khu nhà trọ về nuôi lợn, nuôi gà để kiếm tiền thuốc thang cho chồng và nuôi con gái ăn học.

dua chong ra con dao cai nghien

Nhờ tình yêu và nghị lực của vợ, cùng quyết tâm của bản thân, anh Đồng dần đoạn tuyệt với ma túy

Xa được đám bạn xấu, thương vợ con vất vả, dần dần anh Đồng dứt được cơn đói thuốc. Năm 2006, sau trận ốm thập tử nhất sinh, anh Đồng từ bỏ được ma túy, nhưng bệnh cũng chuyển sang giai đoạn mới, thường xuyên phải vật vã với những cơn đau đớn về thể xác. Mỗi lần như vậy, chị Duyên lại vay mượn tiền bạc, bán hết lợn gà trong chuồng để gom tiền, mua vé máy bay cho chồng vào đất liền. Không đành lòng nhìn chồng chết dần chết mòn nơi đảo vắng, một lần nữa chị quyết định đưa chồng con hồi hương.

Trở về chưa được 2 tuần, chị lại đột ngột bị ốm. Mọi người bắt đầu xì xào, phải chăng chị cũng nhiễm căn bệnh mà anh đang mang. Chị lấy hết can đảm đi khám thì mới biết mình đang mang thai đứa con thứ 2.

Cả gia đình vừa mừng vừa lo. Mừng vì có thêm đứa con nhưng họ lại lo sợ liệu con sinh ra có bị nhiễm căn bệnh thế kỷ như cha nó không? Đến khi đủ điều kiện, chị Duyên mới tất tả đi làm xét nghiệm cho mình và thai nhi đang dần thành hình trong cơ thể. Và điều bất ngờ xảy ra, chị Duyên lẫn đứa con đều có kết quả âm tính với virus HIV.

Có thêm niềm vui, động viên, an ủi, anh chị siết chặt tay nhau gắng làm ăn để vượt qua khó khăn. Chị Duyên vừa lo chạy chợ kiếm tiền nuôi con vừa điều trị cho chồng theo phác đồ của bác sĩ.

Mỗi ngày, lựa lúc vợ đi bán hàng ngoài chợ, anh tranh thủ chạy xe ôm, ra ga tàu xin bốc vác hàng hóa. Hôm làm lễ thôi nôi cho con, anh Đồng đưa cho chị 500.000 đồng toàn tiền lẻ mua quà cho con, chị mới biết chồng cũng đang phụ giúp mình.

“Thấy anh cầm trên tay xấp tiền lẻ nói tiền anh góp được mà tôi ứa nước mắt. Lúc đó tôi thấy thương anh vô cùng và cảm thấy hạnh phúc, sung sướng lắm”, chị Duyên xúc động.

dua chong ra con dao cai nghien

Anh Đồng chị Duyên cùng 2 con

Khi sức khỏe ổn định, anh Bùi Văn Đồng quyết định đi làm thợ xây trở lại. Lần này, để không bị lôi kéo, anh xin làm tại các công trình ở gần nhà, sáng đi tối về.

Đến tháng 6/2012, được sự giúp đỡ của gia đình nội ngoại, bạn bè cùng vốn liếng tích cóp được, anh chị xây được căn nhà 2 tầng khang trang ngay giữa lòng thành phố.

Sau bao thăng trầm, giờ đây cuộc sống của anh Đồng chị Duyên lại bình lặng, trong ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Anh Đồng vẫn miệt mài với những công trình xây dựng, còn chị Duyên ngày ngày buôn bán tại chợ ga Vinh.

Nghị lực sống và tình yêu của hai vợ chồng khiến họ hàng, làng xóm nể phục. Dù biết anh nhiễm HIV, nhưng không ai xa lánh hay điều tiếng gì.

"Giai đoạn cơ hàn nhất của cuộc đời có lẽ chúng tôi đã vượt qua nhưng khó khăn vẫn còn ở phía trước. Nếu không có sự đồng cảm, giúp đỡ của mọi người chắc vợ chồng tôi không có được như ngày hôm nay", chị Duyên nắm chặt tay chồng chia sẻ.

Đình Tú

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN

Có những cuộc chiến đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi chờ đợi của những người ở lại vẫn chưa bao giờ kết thúc.
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 (Hội đồng) thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026, cụ thể như sau:
Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn diện rộng, khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào đất liền và suy yếu dần, bão số 1 (Maysak) tiếp tục gây mưa rất to trên diện rộng tại khu vực Đông Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi có lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trong khi các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế được hỗ trợ tới 300% mức lương

Nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được hỗ trợ hằng tháng tới 300% mức lương theo hệ số hiện hưởng khi được tiếp nhận vào công chức, viên chức. Đây là một trong những cơ chế đặc thù tại Nghị định số 258/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động