Trang chủ Văn hóa - Du lịch Giải trí
09:41 | 22/11/2020 GMT+7

Du lịch Việt Nam liên kết tạo sức mạnh thích ứng với tình hình mới

aa
Tối 19/11, chương trình “Liên kết – Sức mạnh du lịch Việt Nam” lần thứ 2 đã được tổ chức tại Trung tâm hội nghị Công đoàn (Hà Nội). Chương trình do sở Du lịch TP.HCM, Hiệp Hội Du lịch TP.HCM, Hiệp Hội Du lịch Đà Nẵng cùng Hiệp hội Lữ hành Việt Nam phối hợp tổ chức.
Chỉ có đoàn kết mới đủ sức đối phó với những khó khăn, thách thức Chỉ có đoàn kết mới đủ sức đối phó với những khó khăn, thách thức

Nhân dân đang đặt niềm tin vào Mặt trận. Mặt trận đại diện cho Nhân dân, phát huy dân chủ và đồng thuận xã hội.

Việt Nam được hàng loạt tạp chí Du lịch quốc tế chọn là điểm đến yêu thích năm 2020 Việt Nam được hàng loạt tạp chí Du lịch quốc tế chọn là điểm đến yêu thích năm 2020

Bạn đọc của tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Condé Nast Traveler đã bình chọn Việt Nam đứng ở vị trí thứ 9 ...

“Liên kết – Sức mạnh du lịch Việt Nam” lần thứ 2 quy tụ khoảng 500 khách mời là đại điện những thương hiệu hàng đầu trong ngành du lịch của cả 3 miền: Bắc - Trung – Nam và các hiệp hội, cơ quan ban ngành địa phương trên toàn quốc. Đây là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong việc gắn kết giữa hiệp hội du lịch các địa phương với cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong ngành.

Tham dự buổi lễ có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Đặng Văn Tính, Vụ trưởng Vụ Lữ hành Nguyễn Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Huế Nguyễn Văn Siêu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Khánh… và đông đảo đại biểu là đại diện các Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM Nguyễn Thị Khánh cho rằng sau dịch COVID-19, phong trào kích cầu du lịch được tổ chức trên cả nước với tín hiệu rất tích cực. Chương trình “Liên kết – Sức mạnh du lịch Việt Nam” nhằm phát huy tối đa lợi thế của từng địa phương, gắn kết các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực du lịch, hỗ trợ nhau cùng đồng hành, hội nhập và phát triển để hướng tới tương lai.

Du lịch Việt Nam liên kết tạo sức mạnh thích ứng với tình hình mới
Bà Nguyễn Thị Khánh Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM phát biểu tại buổi lễ.

Bà Nguyễn Thị Khánh cho biết: “Chúng tôi sẽ liên kết về phát triển sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp, quảng bá xúc tiến đồng thời đẩy mạnh việc trao đổi kinh nghiệm, phát triển nguồn nhân lực. Từ đó tạo nội lực để các doanh nghiệp du lịch có thể thích ứng với tình hình mới”.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM cũng bày tỏ kỳ vọng chương trình “Liên kết – Sức mạnh du lịch Việt Nam” sẽ mang lại hiệu quả cao là những “con số biết nói”.

Du lịch Việt Nam liên kết tạo sức mạnh thích ứng với tình hình mới

Ông Hà Văn Siêu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp du lịch sẽ có sự chuẩn bị tốt cho việc phục hồi và phát triển du lịch hậu COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho rằng sự kiện là minh chứng cho việc liên kết sẽ tạo nên sức mạnh, vượt qua mọi thử thách. Việt Nam đã thành công trong việc khống chế đại dịch COVID-19, nhờ đó du lịch trong nước từng bước được phục hồi và trên đà phát triển.

Ông Hà Văn Siêu cũng bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp du lịch sẽ có sự chuẩn bị tốt cho việc phục hồi và phát triển du lịch hậu COVID-19, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án để có thể đón khách quốc tế.

Đánh giá về chương trình “Liên kết – Sức mạnh du lịch Việt Nam” lần thứ 2, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho rằng, đây là một trong những sự kiện lớn bên lề Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2020, tập hợp được lực lượng đông đảo, thể hiện sức mạnh của ngành du lịch, dù khó khăn đến đâu ngành du lịch vẫn quyết tâm vươn lên và phát triển.

Du lịch Việt Nam liên kết tạo sức mạnh thích ứng với tình hình mới
Ông Vũ Thế Bình -Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại Lễ kí kết.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng lưu ý sự liên kết giữa các đơn vị trong ngành du lịch cần có những mục tiêu cụ thể để đảm bảo các hoạt động ký kết, hợp tác có kết quả. Đồng thời tạo ra được những động lực để các đơn vị du lịch tăng cường kết nối, hợp tác sâu rộng hơn nữa.

Du lịch Việt Nam liên kết tạo sức mạnh thích ứng với tình hình mới
Các đại biểu tham gia ký kết liên minh kích cầu du lịch.

Chương trình lần này đã đánh dấu sự liên kết của liên minh kích cầu giữa 12 Hiệp hội du lịch và các trung tâm xúc tiến du lịch của nhiều tỉnh, thành khác trên toàn quốc. Thông qua hoạt động ký kết, hiệp hội du lịch các địa phương này sẽ tăng cường liên kết để phát triển du lịch và tạo nên những sản phẩm hấp dẫn cho các tỉnh, thành.

Cũng tại buổi lễ, các đại biểu đã tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Hội An, Quảng Nam hai năm liền dẫn đầu top 15 thành phố du lịch tốt nhất Châu Á Hội An, Quảng Nam hai năm liền dẫn đầu top 15 thành phố du lịch tốt nhất Châu Á

Dựa trên thống kê lượt bình chọn của độc giả báo Travel + Leisure (Mỹ), Hội An của Việt Nam đứng đầu top 15 thành ...

Những địa điểm thích hợp khi du lịch một mình tại châu Âu Những địa điểm thích hợp khi du lịch một mình tại châu Âu

Châu Âu là một trong những châu lục tốt nhất hành tinh nếu bạn muốn chọn nơi đi du lịch khám phá một mình. Các ...

Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.
Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Dàn nhạc Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (Pháp) làm thỏa lòng khán giả yêu nhạc cổ điển

Tối 21/4, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Dàn nhạc của Nhà hát Opera Hoàng gia Versaille (The Orchestre de L'Opéra Royal de Versailles) đã biểu diễn chương trình 'Hòa nhạc Bốn mùa' (Four Seasons Concert).
Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trọn vẹn hình ảnh Hà Nội trong MV của "huyền thoại saxophone" Kenny G

Trong MV "Going Home", "huyền thoại saxophone" người Mỹ Kenny G biểu diễn trong khung cảnh thơ mộng của các địa danh: cầu Long Biên lúc bình minh, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám…
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động