Đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hungary
| |
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Nguyễn Cao Lục (đứng thứ 2 từ trái sang), Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân (đứng thứ 5 từ trái sang) và Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Hungary tại Việt Nam ngài Karolyi Marton (đứng thứ 5 từ phải sang), chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary.
Đến dự buổi lễ có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân, Chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam – Hungary Nguyễn Văn Vang, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Hungary tại Việt Nam ngài Karolyi Marton, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội, cùng gần 600 hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary và những người bạn Hungary đang sinh sống làm việc tại Việt Nam.
| |
Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary Phạm Viết Sơn phát biểu khai mạc
Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary Phạm Viết Sơn bày tỏ: “"Để ghi nhận những đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Hungary. Ngày 13/01/2015, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary. Đây là niềm vinh dự và niềm vui lớn với Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary và cũng là động lực để Hội phấn đấu hơn nữa, tham gia tích cực vào công tác ngoại giao nhân dân, nhằm giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hungary”.
“Mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary được hình thành từ trong thời kỳ chiến tranh, đã và đang không ngừng phát triển vững chắc như ngày nay. Nhân dân Hungary đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước với phong trào "Việt Nam, chúng tôi bên cạnh các bạn". Hungary tổ chức nhiều đợt hiến máu và quyên góp vật chất giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Các bạn Hungary tham gia Ủy ban quốc tế giám sát và kiểm soát thực hiện Hiệp định Pari về Việt Nam. Đặc biệt, Hungary đã đào tạo cho Việt Nam gần 3.500 cán bộ khoa học kỹ thuật”, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary Phạm Viết Sơn nhấn mạnh.
| |
Bà Phạm Thị Thái - Ủy viên BTV Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Trưởng ban Châu âu của Liên hiệp, đọc Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary.
Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước là dịp để nhân dân hai nước nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ của Việt Nam – Hungary, để cùng nhau hướng tới tương lai. Hungary có một vị trí đặc biệt trong khối óc và ký ức người dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên tình đoàn kết, sự giúp đỡ to lớn mà Chính phủ và nhân dân Hungary đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Phát biểu tại buổi lễ, ngài Karolyi Marton - Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Hungary tại Việt Nam chia sẻ: “Thay mặt toàn thể những người Hungary có mặt tại đây hôm nay, tôi xin cảm ơn hội Hữu nghị đã có lời mời chúng tôi tham dự buổi lễ tuyệt vời này! Thay mặt Đại sứ quán, tôi xin chúc mừng 25 năm, ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Hungary và nhân dịp Hội được nhận Huân chương Lao động hạng ba. Chúng tôi rất tự hào vì trong suốt 65 năm quan đã có thể hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam trên những lĩnh vực mà mình có thế mạnh, như: thuốc tân dược, hợp tác khoa học – công nghệ, giáo dục và đào tạo…”.
| |
Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Hungary tại Việt Nam ngài Karolyi Marton (đứng bên phải) phát biểu tại buổi lễ
Ngài Karolyi Marton - Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Hungary tại Việt Nam cũng cho biết thêm: “Việt Nam đã trải qua những khó khăn trong quá trình phát triển nền kinh tế và trên tinh thần đổi mới, đã áp dụng những kiến thức học được từ Hungary vào phát triển đất nước. Truyền thống này sẽ được nối tiếp, vì từ năm 2016, Chính Phủ Hungary sẽ dành 100 suất học bổng mỗi năm cho các sinh viên Việt Nam. Tới đây, 40 sinh viên Việt Nam sẽ sớm sang du học tại Hungary".
"Tôi xin cảm ơn những đóng góp tích cực và hết mình của các thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary trong việc quảng bá hình ảnh của Việt Nam tại Hungary và của Hungary tại Việt Nam. Tình bạn hữu nghị của hai nước là hàng loạt các cuộc gặp gỡ. Các bạn chính là những viên gạch trong ngôi nhà của tình hữu nghị. Nhờ các bạn mà ngôi nhà của sự hợp tác trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi xin chúc mừng các bạn nhân dịp 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và xin chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary!”, Karolyi Marton ghi nhận.
| |
Ông Vũ Ngọc Cân - Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary
Trao đổi với phóng viên (PV), ông Vũ Ngọc Cân - Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary, chia sẻ dấu ấn, kỷ niệm của mình trở thành dịch giả sách tiếng Hungary sang tiếng Việt: “Tôi học ngành Ngữ văn Hungary. Tôi đến đất nước xinh đẹp Hungary để học tập, nghiên cứu từ 1967 – 1973. Tôi được vào học ngành Ngữ văn Hungary và tốt nghiệp ELTE (Đại học Tổng hợp Budapest, Hungary). Trong thời gian tôi học, nghiên cứu tại Hungary, tôi đã dịch cho đại sứ quán và dịch cho các đoàn của Việt Nam sang đó. Đến nay tôi đã dịch được khoảng 10 tác phẩm văn học là thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết từ tiếng Hungary sang tiếng Việt, đặc biệt là tiểu thuyết về thiếu nhi như dịch tác phẩm “Những cậu con trai phố Pál”. Tôi lấy dịch thuật làm lời đáp cho câu hỏi tôi phải làm gì cho đất nước Hungary mà tôi yêu quý”.
| |
Tiết mục hát để lại nhiều ấn tượng tại buổi lễ
Được biết, bản dịch Việt ngữ của Vũ Thanh Xuân (bút danh của dịch giả Vũ Ngọc Cân) của cuốn sách “Những cậu con trai phố Pál” được xuất bản, phát hành lần đầu năm 1984. Năm 2010, trong khuôn khổ những hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary, “Những cậu con trai phố Pál” đã được NXB Thanh Niên tái bản.
| |
Ông Tô Hiến Thỉnh - Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary.
Ông Tô Hiến Thỉnh - Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary tâm sự: "Tôi có thời gian học nghề tại đất nước Hungary từ những năm đất nước ta còn chiến tranh 1967-1970. Khi tôi đến Hungary học nghề chế tạo máy điện nhận được sự giúp đỡ tận tình, mến khách chăm sóc của người dân Hungary. Chúng tôi được tạo điều kiện thuận lợi nơi ăn, chỗ ở, đi lại để có điều kiện học nghề tốt nhất, tiếp thu những kiến thức, công nghệ mới để sau này giải phóng đất nước, xây dựng đất nước”.
| |
Với tinh thần đoàn kết và sự tham gia, đóng góp nhiệt tình của các thế hệ lãnh đạo, ủy viên Ban Chấp hành và hội viên của Hội hữu nghị Việt Nam -Hungary, Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary đã trưởng thành và lớn mạnh như ngày hôm nay, góp phần tăng cường và tạo đà phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hungary trong thời gian tới.
Minh Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
600 người tham gia đi bộ vì hòa bình tại Đà Nẵng
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mỹ qua khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu thế hệ trẻ
Đổi mới thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, tăng cường phối hợp trong toàn Khối
Đọc nhiều
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




