Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:27 | 20/06/2021 GMT+7

Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: nhận diện cơ hội, thách thức và yêu cầu

aa
Ngày 18/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) đã tổ chức Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: cơ hội, thách thức và yêu cầu”. Sự kiện diễn ra dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 44 điểm cầu tại các địa phương trên cả nước. Bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch VUFO cho rằng: những chia sẻ, kiến nghị của các đại biểu sẽ là những đóng góp bổ ích giúp Liên hiệp Hữu nghị hoạch định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.
Toạ đàm Phong trào nhân dân thế giới và khu vực trong bối cảnh tình hình quốc tế mới: 10 năm biến động, đổi thay Toạ đàm Phong trào nhân dân thế giới và khu vực trong bối cảnh tình hình quốc tế mới: 10 năm biến động, đổi thay
Nhiều hoạt động giao lưu nhân dân hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Chile Nhiều hoạt động giao lưu nhân dân hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Chile

Tọa đàm nhằm xác định vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND) trong giai đoạn mới. Đồng thời, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 04/CT-TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; rút ra bài học kinh nghiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cấp thiết của công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: cơ hội, thách thức và yêu cầu”
Quang cảnh buổi toạ đàm. (Ảnh: Tuấn Việt)

Tại Tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận về bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước hiện nay tác động đến công tác ĐNND; thuận lợi, khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai công tác ĐNND; những định hướng lớn về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, yêu cầu đặt ra cho công tác ĐNND hiện nay; phương hướng, biện pháp, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trong thời gian tới.

Các đại biểu cũng thảo luận về các biện pháp tăng cường sự phối hợp giữa 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ĐNND cũng như sự phối hợp công tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam và các tổ chức có nhiều hoạt động đối ngoại khác.

Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: cơ hội, thách thức và yêu cầu”

Đối ngoại đi đầu đóng góp vào các mục tiêu an ninh, phát triển và vị thế của đất nước

Nêu quan điểm về công tác ĐNND trong tình hình mới, ông Trịnh Minh Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao cho rằng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đặt ra yêu cầu: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Như vậy, với yêu cầu đó, đối ngoại nói chung và ĐNND nói riêng, với tư cách là 1 trong 3 trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại có nhiệm vụ hết sức to lớn, đó là đi đầu đóng góp vào các mục tiêu an ninh, phát triển và vị thế của đất nước.

Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, mỗi trụ cột và binh chủng đối ngoại trong thời gian tới sẽ phải cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIII bằng các chiến lược, chính sách và các biện pháp cụ thể.

Nhiệm vụ đối ngoại mà ĐNND có thế mạnh và có thể hỗ trợ đắc lực hơn nữa cho ngoại giao Nhà nước trong tình hình mới là tăng độ tin cậy để củng cố đoàn kết và hữu nghị với các nước láng giềng, vành đai an ninh trực tiếp của Việt Nam thông qua các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị...

Bên cạnh đó, góp phần bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc cũng là một trong những lĩnh vực thế mạnh của ĐNND cần phát huy hơn nữa. Thông qua các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, cũng như tham gia tại các diễn đàn đa phương nhân dân để tăng cường thông tin về tình hình Biển Đông, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, đề cao tính chính nghĩa, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Luật biển 1982, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè và dư luận quốc tế đối với cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của ta. Đồng thời, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các tổ chức hữu nghị ở địa phương biên giới trong việc tăng cường hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước bạn, góp phần duy trì, củng cố biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thông qua công tác phi chính phủ nước ngoài, ĐNND cần tiếp tục tăng cường vận động các khoản viện trợ phục vụ cho phát triển, nhất là trong các lĩnh vực giảm nghèo đa chiều, khắc phục hậu quả thiên tai, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục… Thông qua công tác đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài để tranh thủ nguồn lực cả về trí tuệ và vật chất của kiều bào cho phát triển đất nước.

Thông qua các diễn đàn nhân dân đa phương cũng như qua các quan hệ đối tác, các địa phương kết nghĩa, ĐNND cũng có thể đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, đạt nhiều thành tựu trong đổi mới và phát triển, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và thế giới.

Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: cơ hội, thách thức và yêu cầu”

Phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa đối ngoại nghị viện và ĐNND

Nhằm phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa đối ngoại nghị viện và ĐNND trong tình hình mới, bà Lê Thu Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho rằng cần chú ý 6 vấn đề. Cụ thể, kết hợp hoạt động ĐNND và đối ngoại Quốc hội tại các địa bàn trọng điểm, trên các vấn đề nhạy cảm, thông qua việc chủ động đối thoại cởi mở, thẳng thắn và xây dựng để bạn bè quốc tế ngày càng hiểu đúng về Việt Nam, đánh giá cao Việt Nam, mong muốn hợp tác với Việt Nam và tin cậy Việt Nam.

Bên cạnh đó cần kết hợp trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho Việt Nam, coi kênh này là một kênh vận động về chính trị, kinh tế có ý nghĩa.

ĐNND và đối ngoại Quốc hội cũng cần phối hợp làm tốt công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc và các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước; góp phần đẩy mạnh hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, kỹ thuật… Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại; lựa chọn những cách thức phù hợp để nâng cao hơn nữa trong việc cung cấp thông tin cho bạn bè khu vực và quốc tế về Việt Nam cũng như hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

Ủy ban Đối ngoại và Liên hiệp Hữu nghị có thể nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp công tác, mở rộng các hình thức, phương thức phối hợp hoạt động...

Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: cơ hội, thách thức và yêu cầu”

ĐNND cần đặt nội dung hợp tác cùng có lợi lên ưu tiên hàng đầu

Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt – Mỹ cho rằng trong tình hình mới, cơ hội đi liền với thách thức, những người làm công tác ĐNND cần đẩy mạnh nghiên cứu lợi ích trong triển khai đối ngoại nói chung và ĐNND nói riêng. Hiện nay, khi chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy mạnh mẽ trên thế giới, chúng ta cần nghiên cứu để xác định được những điểm chung với đối tác từ đó thúc đẩy sự hợp tác thiết thực, hiệu quả.

ĐNND cần đặt nội dung hợp tác cùng có lợi lên ưu tiên hàng đầu. Hợp tác không chỉ ở lĩnh vực kinh tế thương mại mà phải đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực như giao lưu văn hoá, khoa học, công nghệ…

Bên cạnh đó, tình hình mới cũng đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, những người làm công tác ĐNND phải được đào tạo, có kiến thức, hiểu về văn hoá thế giới, ngoại ngữ và đặc biệt là khả năng phối hợp với đối tác.

Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: cơ hội, thách thức và yêu cầu”

Cần nâng cao nhận thức về ĐNND

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm đối với công tác ĐNND sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ông Trần Đắc Lợi - nguyên Phó Trưởng ban thường trực, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam cho rằng cần chú ý đến bài học về nhận thức vai trò của ĐNND để từ đó khắc phục hiện tượng coi nhẹ ĐNND.

Theo ông Lợi, trong thời kỳ mới này công tác nhân dân có vai trò quan trọng hơn bởi ba yếu tố: Một là xu thế dân chủ hóa đang diễn ra trên thế giới làm gia tăng vai trò của nhân tố phi nhà nước trong quan hệ đối ngoại. Hai là các thế lực chính trị, kinh tế, quốc gia đều gia tăng sử dụng kênh ĐNND để tăng cường quyền lực mềm nhằm thúc đẩy các mục tiêu của mình. Thứ ba, Việt Nam đang hội nhập quốc tế toàn diện, các nhân tố đối ngoại ngày càng gắn kết với đối nội nên sự tham gia của nhân dân vào vấn đề đối ngoại ngày càng trực tiếp và mạnh mẽ.

“Bên cạnh đó, cũng cần nhận thức rõ rằng đặc trưng công tác ĐNND là công tác dân vận đối ngoại, lấy vận động thuyết phục là chính nhằm chinh phục trái tim, khối óc, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Với nhận thức như vậy cần chú ý đánh giá kết quả của ĐNND, chú ý đến cả kết quả vô hình là thái độ, nhận thức, sự ủng hộ tinh thần của bạn bè quốc tế đối với chúng ta chứ không chỉ coi trọng lợi ích hữu hình, vật chất. Cần chú ý đến đặc điểm phi chính thức, phi nhà nước của ĐNND để phát huy, thể hiện được khả năng linh hoạt của nó. Cần chú trọng bố trí cán bộ tinh tế, phù hợp” – ông Lợi nhấn mạnh.

Bên cạnh các nhiệm vụ truyền thống, ông Trần Đắc Lợi cũng đề xuất bổ sung nhiệm vụ mới là tham gia thúc đẩy, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, nâng cao hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam. Nhiệm vụ này lâu nay ĐNND vẫn làm, nhưng chưa được xác định trong các văn bản chỉ đạo, chưa thành nhiệm vụ chính.

Đối với công tác ĐNND trong giai đoạn tới, ông Lợi cũng đưa ra đề xuất với 6 giải pháp chính: Nâng cao nhận thức về ĐNND và có văn bản chỉ đạo mới thể hiện rõ các nhận thức góp phần tạo sự chuyển biến thực sự đột phá để đáp ứng nhu cầu tình hình mới; Tập trung tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ĐNND; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả chỉ đạo quản lý đối với hoạt động ĐNND và các cơ chế phối hợp với ĐN Đảng, ngoại giao nhà nước; Tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu về tình hình, phong trào nhân dân thế giới, khu vực và công tác ĐNND; Nhận diện, phân loại đối tác, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển quan hệ đối tác trên mặt trận ĐNND; Đổi mới, nâng cao hiệu quả ĐNND làm sao để nâng cao hiệu quả chính trị, tính thiết thực chứ không chỉ hình thức.

Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: cơ hội, thách thức và yêu cầu”

Xác định rõ vị trí, vai trò và các chế độ chính sách đối với người lao động làm việc tại Liên hiệp và các Hội Hữu nghị địa phương

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trong tình hình mới, bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị TP Cần Thơ cũng đưa ra một số kiến nghị, đề xuất. Đối với cấp Trung ương, Liên hiệp Hữu nghị Cần Thơ đề xuất các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung Chỉ thị 04-CT/TƯ vẫn còn nguyên giá trị nên cần được tiếp tục khẳng định, làm rõ thêm. Đồng thời cần bổ sung các nội dung chỉ đạo mới phù hợp với tình hình thực tiễn bằng một Chỉ thị mới của Ban Bí thư thay thế cho Chỉ thị 04-CT/TW; thiết lập cơ chế và triển khai phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện giữa Đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước và ĐNND. Cần ban hành những văn bản nhằm thể chế hóa Chỉ thị 04, Chỉ thị 38 của Ban Bí thư và các văn bản pháp luật có liên quan, xác định rõ vị trí, vai trò và các chế độ chính sách đối với người lao động làm việc tại Liên hiệp và các Hội hữu nghị địa phương trong tình hình mới.

Đối với địa phương, Liên hiệp Hữu nghị Cần Thơ đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đối với công tác ĐNND. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong đó quy định rõ địa vị pháp lý, thống nhất tổ chức bộ máy, đảm bảo kinh phí, chế độ, chính sách và các điều kiện cần thiết khác để Liên hiệp, các Hội hữu nghị hoạt động có hiệu quả các nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước giao; tăng cường cơ chế phối hợp cung cấp thông tin để Liên hiệp và các Hội hữu nghị thành viên có điều kiện nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu đối với công tác thông tin đối ngoại.

Liên hiệp Hữu nghị Cần Thơ cũng đề nghị Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục tạo điều kiện tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức ĐNND, ngoại ngữ, kỹ năng vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho đội ngũ cán bộ làm công tác ĐNND.

Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: cơ hội, thách thức và yêu cầu”

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác ĐNND

Chia sẻ một số suy nghĩ về ĐNND trong tình hình mới, ông Vũ Xuân Hồng - nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị cũng cho rằng cần có nhận thức đúng đắn, thống nhất về ĐNND để có những ứng xử phù hợp. Cần khẳng định vai trò vị trí không thể thay thế của ĐNND trong nền ngoại giao hiện đại của Việt Nam chính là bản sắc, tính quần chúng từ đó hình thành phương thức hoạt động, ngôn ngữ, cách làm phù hợp.

Bên cạnh đó, ĐNND trong tình hình mới cũng cần sự nhiệt huyết, dấn thân và đam mê của những người hoạt động trong lĩnh vực này. Điều này không chỉ mang lại hiệu quả mà còn có thể có thêm những sáng tạo, ý tưởng độc đáo cho hoạt động ĐNND.

Về năng lực đội ngũ cán bộ, trong tình hình mới công tác ĐNND cần có một đội ngũ cán bộ thế hệ mới, chuyên trách ở cấp TƯ và địa phương. Mỗi cán bộ có thể độc lập tác chiến, trở thành người tuyên truyền chân thành dựa trên bản sắc văn hoá của Việt Nam thuyết phục bạn bè quốc tế hiểu từ đó ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam.

Ngoài ra cũng cần Nhà nước hoá các chủ trương, chỉ thị, chính sách đối với ĐNND và chăm lo đời sống cho cán bộ những người thực hiện công tác ĐNND đảm bảo thu nhập để tập trung cho công việc.

Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: cơ hội, thách thức và yêu cầu”

Bổ sung phương châm thích ứng cho ĐNND

Phát biểu tại tọa đàm, bà Nguyễn Thu Hiền - Phó trưởng ban tập sự Ban Công tác đa phương (Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam) cho rằng, bên cạnh các phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả đã được phát huy trong thời gian qua, trong tình hình mới ĐNND cần bổ sung phương châm “thích ứng”. Sự thích ứng liên quan đến hai vấn đề là tư duy mở trong ĐNND để mở rộng đối tác hơn nữa và thích ứng trong khả năng của người cán bộ làm ĐNND trong việc cởi mở, đáp ứng môi trường mới, hiểu biết về văn hóa các nước, bạn bè quốc tế để dấn thân vào môi trường quốc tế một cách chủ động, bản lĩnh.

Thúc đẩy sự tham gia của thế hệ trẻ trong công tác ĐNND cũng là một vấn đề cần quan tâm và đẩy mạnh. “Chúng tôi muốn có chiến lược lâu dài, đào tạo bài bản về ĐNND cho các cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, có những thế mạnh phù hợp với thời đại mới, khả năng làm việc năng động, sáng tạo. Do đó không phải vấn đề về con người mà về cơ chế, cách chúng ta điều hành nội bộ, cần tạo điều kiện cho cán bộ có thể phát triển, dấn thân vào công việc trực tiếp nhất, rèn luyện để có bản lĩnh” – bà Hiền nhấn mạnh.

Tọa đàm “Đối ngoại nhân dân trong tình hình mới: cơ hội, thách thức và yêu cầu”
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu kết luận toạ đàm, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga bày tỏ vui mừng khi buổi tọa đàm đã diễn ra sôi nổi, phong phú và thu nhận được nhiều ý kiến tâm huyết.

Các đại biểu đã phân tích sâu sắc bối cảnh tình hình, thuận lợi và khó khăn cho công tác ĐNND trong bối cảnh mới; chia sẻ kinh nghiệm phong phú trong công tác ĐNND của các tổ chức, địa phương; đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao công tác ĐNND trong tình hình mới và đưa ra nhiều kiến nghị có cơ sở.

Bà Nguyễn Phương Nga cho rằng những chia sẻ, kiến nghị của các đại biểu sẽ là những đóng góp bổ ích giúp Liên hiệp Hữu nghị hoạch định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Nhiều dấu ấn quan trọng trong chặng đường 10 năm công tác đối ngoại nhân dân Nhiều dấu ấn quan trọng trong chặng đường 10 năm công tác đối ngoại nhân dân
Đại sứ Pakistan: mong muốn kết nối nhân dân Pakistan - Việt Nam thông qua các hội nhóm hữu nghị Đại sứ Pakistan: mong muốn kết nối nhân dân Pakistan - Việt Nam thông qua các hội nhóm hữu nghị
Ngọc Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

Ngày 10/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức Tọa đàm "Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới". Sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam".
Tọa đàm: Đẩy mạnh đối ngoại và nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới

Tọa đàm: Đẩy mạnh đối ngoại và nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 6/3, Hội đồng Hòa và Phát triển Việt Nam đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đẩy mạnh đối ngoại, nâng tầm hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên phát triển mới theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”. Buổi tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia và cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại.
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Với Việt Nam, kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, chúng ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và toàn cầu.

Các tin bài khác

PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên

PACCOM và Vietnam Foundation thúc đẩy giáo dục số tại các trường vùng biên

Ngày 06/03 tại Hà Nội, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) và tổ chức Vietnam Foundation (Hoa Kỳ) đã ký Biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác triển khai Chương trình Khan Academy Vietnam tại 248 trường liên cấp thuộc các xã biên giới và một số địa phương do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam điều phối.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam”

Việt Nam và Liên bang Nga duy trì mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau. Bên cạnh hợp tác chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giao lưu văn hóa-nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc được tổ chức, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết tình hữu nghị.
Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe

Ngày 05/3 tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đã tiếp bà Akie Abe, Phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhân dịp bà đến Việt Nam dự Diễn đàn châu Á lần thứ nhất về hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Hai bên trao đổi về việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm hỗ trợ, giáo dục và thúc đẩy hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển.
Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 182 năm Quốc khánh Cộng hòa Dominicana (27/02/1844 - 27/02/2026) tại Hà Nội. Các phát biểu tại buổi lễ khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, đa dạng và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Đọc nhiều

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng

Từ một kỹ sư trẻ sang Nhật Bản lập nghiệp năm 2013, anh Đỗ Như Tuấn (SN 1988, TP.HCM) từng bước xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ việc làm, kết nối hàng nghìn lao động nước ngoài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, anh cũng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng người Việt và các chương trình thiện nguyện trong và ngoài nước.
Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU

Trí thức, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu bàn giải pháp tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ với EU

Hơn 150 nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ và các quốc gia châu Âu vừa tham dự Hội thảo hợp tác khoa học - công nghệ - thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), với trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực phát triển then chốt.
Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam: Ngành học nhiều sức hút tại ULIS

Tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2026 diễn ra ngày 8/3 tại Hà Nội, gian tư vấn của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tuyển sinh. Bên cạnh các ngành ngoại ngữ quen thuộc, một chương trình đào tạo mới nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của học sinh và phụ huynh: Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam với chương trình Giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ.
Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Quảng bá di sản áo dài Việt Nam tại Lào

Tối 9/3/2026, tại thủ đô Viêng Chăn, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Lào thuộc Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Lễ ra mắt Câu lạc bộ, với chủ đề “Áo dài Việt - Kết nối văn hóa, lan tỏa bản sắc”.
Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Đổi mới chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Điểm nhấn của kỳ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10 là hoạt động tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.
Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

Ninh Bình siết quản lý tàu cá, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5

UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tàu cá, siết chặt kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Phiên bản di động