Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
14:56 | 04/11/2020 GMT+7

Doanh nghiệp Mỹ căng thẳng trước cuộc bầu cử

aa
Hồi tháng 7, chỉ 37% CEO của các doanh nghiệp tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng của kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tới hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10, tỷ lệ này tăng lên tới 52% và hiện tại là 44%.
Kết quả bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden tạm thời dẫn trước ông Trump 30 phiếu Kết quả bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden tạm thời dẫn trước ông Trump 30 phiếu
Bầu cử Mỹ: Xuất hiện màn cá cược lớn nhất lịch sử Bầu cử Mỹ: Xuất hiện màn cá cược lớn nhất lịch sử

Hãng tin Fox News cho biết, các giám đốc tham gia khảo sát của Crowe từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 10 đưa ra quan điểm về các vấn đề về dịch COVID-19, suy thoái kinh tế, bầu cử tổng thống, biến đổi khí hậu, bất ổn xã hội... Khoảng 57% lo ngại về dịch COVID-19 và 52% bất an về tình trạng suy thoái kinh tế.

Doanh nghiệp Mỹ căng thẳng trước cuộc bầu cử
Doanh nghiệp Mỹ căng thẳng trước cuộc bầu cử.

Hồi tháng 7, chỉ 37% CEO tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng của kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tới hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10, tỷ lệ này tăng lên tới 52% và hiện tại là 44%.

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng mang đến nhiều mối lo cho người dân Mỹ. Theo thăm dò, cứ 10 cử tri lại có 7 người lo ngại về kết quả cuộc đối đầu giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Dân chủ Joe Biden, trong khi chỉ 1/3 tỏ ra hào hứng.

Trong nhóm ủng hộ cựu Phó tổng thống Joe Biden, tỷ lệ người lo lắng lên tới 72%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm ủng hộ Tổng thống Trump là 61%.

Theo phân tích của Wall Street Journal, với 1 phiếu đại cử tri từ quận bầu cử số 2 ở Nebraska, ông Biden có thêm một con đường tới mốc 270 phiếu để chiến thắng. Ông đang có khả năng thắng Arizona (Fox News đã tuyên bố nhưng nhiều hãng khác chưa lên tiếng). Nhờ 11 phiếu ở bang này, nếu ông Biden giữ được những bang bà Clinton từng thắng năm 2016 và giành lại thêm Michigan cùng Wisconsin, ứng viên đảng Dân chủ sẽ có vừa đủ 270 phiếu đại cử tri.

Điều này cũng đồng nghĩa ông có quyền không lo đến kết quả Pennsylvania, vốn có thể đến 6/11 mới kiểm phiếu xong.

Kết quả bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden tạm thời dẫn trước ông Trump 30 phiếu Kết quả bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden tạm thời dẫn trước ông Trump 30 phiếu

Kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đang diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và cuộc đấu giữa hai ứng viên Donald Trump ...

Bầu cử Mỹ: Xuất hiện màn cá cược lớn nhất lịch sử Bầu cử Mỹ: Xuất hiện màn cá cược lớn nhất lịch sử

Một người Anh không công khai danh tính đã đặt cược 1 triệu bảng (1,29 triệu USD) cho ông Biden đắc cử trên nền tảng ...

Quy trình phức tạp sau Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 3/11 năm nay Quy trình phức tạp sau Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 3/11 năm nay

Theo quy định của Mỹ, 538 đại cử tri Mỹ mới là những người bỏ phiếu trực tiếp để bầu ra Tổng thống và Phó ...

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Agriseco Research gọi tên 5 nhóm ngành kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng cao

Agriseco Research gọi tên 5 nhóm ngành kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng cao

Một số ngành dự báo có kết quả kinh doanh (KQKD) tăng trưởng cao theo Agriseco Research có thể kỳ vọng như thép, cao su, chứng khoán, bán lẻ, chăn nuôi.
Đồng Nai ưu tiên thu hút các dự án xanh, phát triển bền vững

Đồng Nai ưu tiên thu hút các dự án xanh, phát triển bền vững

Đồng Nai là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp mạnh của khu vực và đất nước. Phát triển mạnh sản xuất công nghiệp giúp Đồng Nai đạt được những thành quả lớn trên lĩnh vực kinh tế. Song, mặt trái của quá trình phát triển này đưa đến tình trạng ô nhiễm môi trường và phát triển thiếu bền vững.

Các tin bài khác

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Ngày 16/4/2024, Quỹ VinFuture chính thức công bố bắt đầu khởi động chuỗi sự kiện kết nối khoa học công nghệ InnovaConnect năm 2024. Mục tiêu là nhằm tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín thế giới với các Viện – Trường hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động