Doanh nghiệp làm nông: Bò thịt không lời, bò sữa cũng khó sống?
Cuối tuần trước, tại diễn đàn đầu tư vào nông nghiệp thời TPP, một số doanh nghiệp đầu tư nuôi bò thừa nhận rất khó trả lời câu hỏi liệu ngành bò ở Việt Nam có cạnh tranh nổi khi các dòng thuế trong khối về 0.
|
Ảnh minh họa
Câu hỏi này trước hết hãy tìm đến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – HAG). Là doanh nghiệp tiên phong nuôi bò thịt theo cách nhập bò Úc có trọng lượng 200 – 300kg/con sau đó đưa về vỗ béo lên 500 – 700kg/con bán cho các lò mổ. Với cách làm này, từ cuối năm ngoái, HAGL có sản phẩm thịt bò Úc ra thị trường.
Bò thịt không lời?
Ông Võ Ngọc Trường Sơn, tổng giám đốc HAGL từng thừa nhận hạn chế của nông nghiệp Việt Nam là vùng sản xuất manh mún, đất sản xuất rất khó tìm. Trong khi đó, mỗi con bò chăn thả ở Úc “sở hữu” khoảng 1ha đồng cỏ. Từ khi sinh ra, chủ trang trại thả con bò ở đầu này, cứ thế, con bò ăn cỏ đến đầu kia của thửa đất là đạt trọng lượng xuất chuồng. Chi phí cho cách nuôi này là cực kỳ rẻ bởi chủ trại không tốn tiền mua cỏ, không tốn tiền mua thức ăn hỗn hợp.
HAGL phải chi đôla để nhập bò tơ (trọng lượng 200 – 300kg) về vỗ béo. Do đất đai hạn chế nên nguyên liệu chính là cỏ không thể đáp ứng đủ, phải sử dụng thức ăn hỗn hợp. Bò nuôi nhốt của HAGL cần chuồng trại, nhân công nên chi phí cho các khoản này không hề thấp. Vấn đề quan trọng nhất là chi phí vận chuyển. Con bò không như hàng hoá khác, chúng cần được vận chuyển sống, có không gian sinh hoạt nên tiền vận chuyển rất lớn. Một con bò nhập khẩu từ Úc đưa về Việt Nam, theo ông Võ Ngọc Trường Sơn thừa nhận tốn 350 USD cước vận chuyển. Nếu con bò trọng lượng 500kg/con, thì mỗi ký bò hơi tốn 15.000 đồng cước vận chuyển. Cũng theo ông Sơn, để chuyển bò ra các tỉnh phía Bắc, mỗi con tốn thêm 4 triệu đồng, tức 8.000 đồng/kg bò hơi.
HAGL đang nuôi bò Úc ở các tỉnh Tây Nguyên. Để đưa được con bò Úc lên đây phải tốn cước vận chuyển từ Úc về cảng Bình Định (khoảng 15.000 đồng/kg), sau đó chở ngược lên Gia Lai (khoảng 3.000 đồng/kg). Khi nuôi ra bò thịt lại phải chở từ Gia Lai về các tỉnh để giết mổ (khoảng 8.000 đồng). Rõ ràng, riêng chi phí vận chuyển lòng vòng đã “đội” giá thành con bò lên rất nhiều. Với giá bán bò hơi ở mức 65.000 – 75.000 đồng/kg như hiện nay thì không cách nào có lời.
Bò sữa cũng khó sống
Con bò sữa cũng gặp khó. Nguyên bộ trưởng bộ Thương mại Trương Đình Tuyển thẳng thắn đặt câu hỏi cho ngành sữa: TPP khi có hiệu lực sẽ xoá bỏ ngay hàng rào thuế với sữa, và ngay lập tức thuế hầu hết các mặt hàng sữa sẽ về 0. Sữa Hà Lan, Úc, New Zealand sẽ tràn vào Việt Nam. Các doanh nghiệp kinh doanh nuôi bò sữa đã tính đến những yếu tố cần thiết để có thể cạnh tranh được không?
Ông Ngô Minh Hải, phó tổng giám đốc TH True Milk thừa nhận đây là một câu hỏi khó và cho biết dù ngành sữa sẽ phải cạnh tranh quyết liệt, nhưng những cường quốc về sữa cũng có những điểm yếu của họ. Doanh nghiệp Việt sẽ khai thác các điểm hạn chế đó. Điểm yếu mà ông Hải nói đến ở đây cũng là chi phí vận chuyển. Theo ông, nếu vận chuyển sữa bột thì các nước còn có khả năng, nhưng vận chuyển sữa tươi từ Úc, Mỹ, New Zealand sang Việt Nam bán là cả vấn đề lớn.
Úc, Mỹ, New Zealand muốn bán sữa tươi vào Việt Nam họ phải chịu cước vận chuyển sản phẩm. Tuy nhiên, dù gánh cước phí vận chuyển sữa tươi từ nước ngoài về Việt Nam vẫn còn thấp hơn giá thành sản xuất sữa tươi tại Việt Nam. Đại diện Vinamilk thừa nhận nông dân Úc, Mỹ, New Zealand chỉ phải bỏ ra 30 – 33 cen (tương đương hơn 6.000 đồng) để sản xuất ra 1 lít sữa nguyên liệu. Trong khi nông dân Việt Nam và doanh nghiệp phải chi gấp đôi, do họ phải nhập khẩu toàn bộ từ con giống, thiết bị chuồng trại, nguyên liệu thức ăn… Chính vì vậy, yếu tố cước vận chuyển mà ông Ngô Minh Hải nhắc đến không còn là lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt. Cùng lắm, cước vận chuyển 1 lít sữa thành phẩm về Việt Nam cũng chỉ vào khoảng 2.000 đồng.
Bên cạnh yếu tố cước vận chuyển, thời gian bảo quản là yếu tố sống còn. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm “sữa tươi tiệt trùng” được quảng cáo làm từ 100% sữa bò tươi nguyên chất của doanh nghiệp nội cũng có thời gian sử dụng lên đến mấy tháng trời, nên việc “vận chuyển sữa tươi từ Úc, Mỹ, New Zealand sang Việt Nam bán không phải là vấn đề lớn” như doanh nghiệp ngành sữa nghĩ.
Minh Khoa - TGTT
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hồi ức Tết xưa qua ống kính của nhiếp ảnh gia Anh
Người giữ lửa nghề tương ở Đường Lâm
Nghề chế tác đầu lân, sư rồng: cùng mùa xuân, đem niềm vui đi khắp muôn nơi
Giới thiệu khoảng 200 cổ vật, tranh dân gian quý về tín ngưỡng thờ cúng của người Việt
Đọc nhiều
‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh
"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




