Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:01 | 19/09/2022 GMT+7

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM thăm, làm việc tại Hàn Quốc

aa
Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc chính thức tại Hàn Quốc, từ ngày 18 đến 24/9. Khởi đầu chuyến thăm và làm việc, sáng 19/9, đoàn đã đến chào xã giao ngài Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TP Busan Park Jung Muk.
Đoàn đại biểu Lào tham dự Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào Đoàn đại biểu Lào tham dự Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào
Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ Việt Nam đón tiếp Đoàn đại biểu Khánh Hòa Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ Việt Nam đón tiếp Đoàn đại biểu Khánh Hòa

Phát biểu chào mừng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TP Busan Park Jung Muk, chia sẻ, năm 2018, Hội đồng TP Busan đã đến thăm HĐND TPHCM, ký kết hiệp ước giao lưu hữu nghị và đã có sự hợp tác phát triển trên mọi mặt.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TP Busan tin tưởng cuộc hội ngộ hôm nay là cơ hội để hai bên hợp tác chặt chẽ hơn, tích cực hơn trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM thăm, làm việc tại Hàn Quốc
Đoàn đại biểu HĐND TPHCM chụp hình lưu niệm cùng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TP Busan (Ảnh: Thu Hường).

Đáp lại, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TP Busan Park Jung Muk đã dành thời gian đón tiếp đoàn.

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM, chuyến thăm Hàn Quốc lần này của đoàn công tác TPHCM nhằm kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022), đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ song phương.

Thông tin với Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TP Busan, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, quan hệ giữa TPHCM và Hàn Quốc cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 3 của TPHCM với hơn 1.900 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt 5,3 tỷ USD. Trong năm 2021, kim ngạch thương mại của TPHCM với Hàn Quốc giữ đà tăng trưởng so với năm 2020 khi Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5, thị trường nhập khẩu lớn thứ 4 của TPHCM.

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM thăm, làm việc tại Hàn Quốc
Đoàn đại biểu HĐND TPHCM tham quan phòng trưng bày hiện vật giao lưu hợp tác giữa TP Busan và các thành phố kết hữu nghị trên thế giới (Ảnh: Thu Hường).

Ngoài ra, cộng đồng khoảng 80.000 người Hàn Quốc và 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang sinh sống tại TPHCM là yếu tố góp phần vào công cuộc phát triển của TPHCM, đồng thời là cầu nối tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đến nay, TPHCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 7 địa phương của Hàn Quốc. Trong đó quan hệ với TP Busan được xem là kiểu mẫu trong quan hệ với các địa phương nước ngoài của TPHCM. HĐND TPHCM cũng đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 2 Hội đồng địa phương Hàn Quốc, trong đó có Hội đồng TP Busan (năm 2018).

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM thăm, làm việc tại Hàn Quốc
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ hội đàm cùng Phó Chủ tịch Trường trực Hội đồng TP Busan (Ảnh: Thu Hường).

Về thương mại, năm 2021, xuất khẩu của TPHCM sang Hàn Quốc đạt hơn 1,9 tỷ USD, nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt hơn 3,4 tỷ USD, chủ yếu là các nhóm hàng công nghiệp, máy móc, linh kiện điện tử...

Hiện có 5 nhà đầu tư Hàn Quốc được cấp phép đầu tư vào Khu Công nghệ cao TPHCM. Trong đó, Daeyuong Electronic Vina (63 triệu USD), Hannam Electricity (74,21 triệu USD); Daihan Climate (31,4 triệu USD); INTOPS (80 triệu USD); Semist (1,4 triệu USD) và Samsung (2 tỷ USD). Hàn Quốc hiện có nhiều dự án FDI, dự án ODA lớn đang triển khai tại TPHCM.

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM thăm, làm việc tại Hàn Quốc
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TP Busan cuốn sách Di sản Sài Gòn - TPHCM (Ảnh: Thu Hường).

Nhắc lại đợt dịch Covid -19 lần thứ 4 bùng phát tại TPHCM vào năm 2021, thay mặt lãnh đạo và nhân dân TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM gửi lời cảm ơn tình cảm quý báu của Busan, khi đã có nghĩa cử cao đẹp, dành quà và thiết bị y tế tặng TPHCM chống dịch.

Chủ tịch HĐND TPHCM mong muốn, hai thành phố tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, đồng chí mong muốn TP Busan đẩy mạnh khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Busan tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng; đồng thời có nhiều trao đổi, hợp tác hơn nữa về lĩnh vực đô thị thông minh giữa hai thành phố. Đồng chí cũng khẳng định chính quyền TPHCM sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động và phát triển tại TPHCM.

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM thăm, làm việc tại Hàn Quốc
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TP Busan Park Jung Mua tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ (Ảnh: Thu Hường).
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM sẽ hội đàm cùng các vị lãnh đạo TP Busan, TP Seoul và TP Incheon; thăm làm việc tại trụ sở Hệ thống Giao thông thông minh (TOPIS). Đoàn cũng sẽ làm việc với Ban Quản lý, tham quan Dự án Đô thị thông minh Busan Eco Delta Smart City; làm việc tại Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp Busan; thăm và làm việc tại Khu Kinh tế tự do Incheon (IFEZ).
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam thăm và làm việc tại Quảng Ninh Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam thăm và làm việc tại Quảng Ninh
Sáng 31/8, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam do ông Mukhamedov Alisher Rustamovich, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Quảng Ninh. Đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp xã giao Đoàn.
Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Phnôm Pênh Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Phnôm Pênh
Chiều 6/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đô trưởng Thủ đô Phnôm Pênh Khuông Sơ-reng, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Phnôm Pênh thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội.

Theo SGGP
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.
Thêm cơ hội làm việc tại Hàn Quốc ngành sản xuất chế tạo

Thêm cơ hội làm việc tại Hàn Quốc ngành sản xuất chế tạo

Kỳ thi tiếng Hàn năm 2020 cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) trong ngành sản xuất chế tạo sẽ được tổ chức hai đợt thi trong tháng 1 và tháng 3-4/2020.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động