Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
14:44 | 18/09/2022 GMT+7

Điểm tựa vững chắc để các đối tượng chính sách vươn lên thoát nghèo bền vững

aa
Trong 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ theo Nghị định số 78/NĐ-CP đã giúp cho tỉnh Bình Phước thực hiện có hiệu quả công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Đây là chỗ dựa vững chắc để các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thủ tướng: Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng và phòng tuyến hợp tác, phát triển kinh tế Thủ tướng: Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng và phòng tuyến hợp tác, phát triển kinh tế
Ngày 28/8, trong chương trình công tác tại Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.
Việt Nam phát triển kinh tế trên nền tảng vững chắc Việt Nam phát triển kinh tế trên nền tảng vững chắc
Với tiêu đề "Phát triển kinh tế trên nền tảng vững chắc", nhà báo Gerhard Feldbauer đã có bài viết trên báo Thế giới trẻ (Junge Welt) của Đức số ra tháng 8, trong đó nhận định: Việt Nam dường như đã vượt qua những khó khăn của nền kinh tế thế giới do xung đột ở Ukraine gây ra.

Đòn bẩy phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo

Chú thích ảnh
Ông Điểu Du, một hộ nghèo đồng bào dân tộc ở thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), đã thoát nghèo nhờ vay vốn nuôi bò sinh sản. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Đời sống người dân thôn Đắk Côn, xã biên giới Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập đã khởi sắc hẳn lên. Đặc biệt, nhiều hộ nghèo đã có căn nhà kiên cố, có “tư liệu” sản xuất để phát triển kinh tế bền vững.

Hộ gia đình ông Đinh Đức Luấn (40 tuổi, dân tộc Tày) là một điển hình thoát nghèo bền vững nhờ nguồn vốn vay ưu đãi. Trước đây, gia đình ông Luấn thuộc diện hộ nghèo, kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn thu đi làm thuê. Năm 2018, gia đình ông được Ngân hàng Chính sách xã hội Bù Gia Mập cho vay số tiền 40 triệu đồng thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để chăm sóc, cải tạo lại 1 ha vườn điều đã già cỗi. Một năm sau, gia đình ông tiếp tục được hỗ trợ khoan giếng, cấp một cặp giống bò sinh sản thuộc Chương trình thoát nghèo bền vững.

Trong thời gian đó, gia đình ông Luấn nhận thấy bò dễ nuôi thức ăn chủ yếu cỏ tươi sẵn nên mạnh dạn đề nghị và được Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở thôn xét vay thêm 60 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để mua thêm hai con bò. Ông chia sẻ: "Trước khi chưa có nguồn vốn vay ưu đãi, kinh tế gia đình tôi khó khăn lắm. Không có nguồn vốn để phát triển kinh tế, chỉ dựa vào thu nhập đi làm thuê cạo mủ cao su, đi nhặt điều và nhiều việc khác nữa”.

Sau hơn 4 năm, đàn bò của gia đình ông Luấn đã lên đến 8 con, trong đó đã bán hai con để có tiền mua máy băm cỏ, chuối cho bò ăn. Số tiền bán bò giúp gia đình có thêm chi phí đầu tư vào chăm sóc vườn điều 1 ha, trồng xen cà phê, tiêu để tăng thu nhập chi tiêu sinh hoạt. “Cuộc sống gia đình tôi bây giờ đã khá hơn trước rồi. Nhờ nắm bắt cơ hội vay vốn từ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình thoát nghèo và có cuộc sống ổn định”, ông Đinh Đức Luấn cho biết.

Hộ gia đình ông Điểu Thuân (dân tộc S’tiêng ở thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập) cũng là tấm gương nỗ lực thoát nghèo ở địa phương nhờ nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trước đây, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn do chưa biết cách canh tác. Thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào vườn điều ít ỏi và đi làm thuê. Việc áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, hiệu quả mang lại không cao. Thêm vào đó cây điều thường xuyên mất mùa do sâu bệnh, hạn hán...

Ông Điểu Thuân kể lại: “Trước kia, gia đình khó khăn lắm. Gia đình đã đi vay tiền ở ngoài ngân hàng với lãi suất cao để đầu tư vào vườn điều và lo chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, khi đến mùa thu hoạch, tiền thu được chỉ đủ để trả nợ. Mọi chi phí của gia đình phải tiếp tục vay mượn. Cuộc sống gia đình cuốn vào vòng xoáy vay rồi trả, trả rồi vay”.

Đầu năm 2020, qua buổi sinh hoạt tại Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở địa phương, gia đình ông Điểu Thuân được tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách và các quy định về vay vốn từ các chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau khi bình xét, ông đã được vay 50 triệu đồng, thời gian vay 60 tháng. Với số vốn trên, gia đình ông quyết định chặt 1,5 ha cây điều già lâu năm để trồng cây điều ghép và chăm sóc số điều già còn lại. Từ đó, cây trồng phát triển khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, năng suất cao hơn.

Hằng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình thu về lợi nhuận từ 15 - 20 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình ông đã trả hết các khoản nợ vay ngoài, kinh tế ổn định và thoát nghèo bền vững. “Tôi cảm ơn Đảng, Chính phủ,cảm ơn Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho gia đình tôi có nguồn vốn để đầu tư vườn rẫy, xây công trình nước sạch, nhà vệ sinh… nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, nguồn vốn được đầu tư vào trồng trọt đã giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định hơn cho gia đình”, ông Thuân phấn khởi nói.

Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

Đánh giá 20 năm triển khai nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ theo Nghị định số 78, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Bù Gia Mập Nguyễn Thị Thoa rất vui mừng khi nhiều hộ thụ hưởng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại huyện biên giới Bù Gia Mập đã thoát nghèo. Tín dụng chính sách đã giúp trên 10.000 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 1.592 lao động; hỗ trợ trên 4.529 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo 15.042 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân; hộ trợ hộ nghèo sửa chữa, xây dựng được 570 căn nhà…

Theo Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Bù Gia Mập Nguyễn Thị Thoa, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện biên giới từ 11,46% xuống 6,43% và đóng góp tích cực cùng với chính quyền huyện biên giới Bù Gia Mập nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nguồn vốn đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nguồn vốn còn ưu tiên hỗ trợ tích cực đến đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện biên giới.

“Tín dụng chính sách xã hội còn góp phần đẩy lùi tình trạng cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa; giúp hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác có điều kiện sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng”, bà Nguyễn Thị Thoa cho biết.

Theo Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Lê Quang Oanh, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai tuyên truyền qua kênh các Hội đoàn thể từ cấp huyện đến cấp xã, cấp chi hội, tuyên truyền qua cổng thông tin điện tử của huyện… Đặc biệt, tại UBND các xã, Ngân hàng Chính sách xã hội đều niêm yết công khai các nội dung về tín dụng chính sách xã hội để nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu.

Trong thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo vốn tín dụng chính sách được chuyển tải đến đúng đối tượng thụ hưởng, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện, hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách.

Niềm vui thoát nghèo bền vững không chỉ ở người dân ở huyện biên giới Bù Gia Mập mà nhiều địa phương trong tỉnh Bình Phước. 20 năm triển khai, nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho 489.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; giúp 53.400 hộ thoát nghèo, 30.500 hộ thoát cận nghèo; giải quyết việc làm cho 34.400 lao động; gần 42.000 học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập, xây dựng 3.700 căn nhà ở cho hộ nghèo, 202 căn nhà ở xã hội... Cùng với các chính sách giảm nghèo khác, tín dụng chính sách ưu đãi đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo theo từng giai đoạn, trong đó, giai đoạn 2011-2015 giảm từ 9,29% xuống còn 2,96%; giai đoạn 2016 - 2021 giảm từ 6,15% xuống còn 0,43%.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ theo Nghị định số 78 đã và đang hứa hẹn sẽ tiếp tục phục vụ hiệu quả hơn trong công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Hàng không bền vững sẽ tạo đà để Việt Nam thực hiện các mục tiêu UNSDG Hàng không bền vững sẽ tạo đà để Việt Nam thực hiện các mục tiêu UNSDG
Dừa Việt Nam dần có chỗ đứng vững chắc tại Australia Dừa Việt Nam dần có chỗ đứng vững chắc tại Australia
Theo TTXVN/Báo Tin tức
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2026

Các chính sách kinh tế nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2026

Từ ngày 1/7/2026, nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuế, ngân hàng... chính thức có hiệu lực, được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số.
Đòn bẩy giúp đồng bào dân tộc ở Mường Toong vươn lên thoát nghèo

Đòn bẩy giúp đồng bào dân tộc ở Mường Toong vươn lên thoát nghèo

Triển khai Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Mường Toong (tỉnh Điện Biên) đã từng bước nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho đồng bào dân tộc tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, sản xuất và giảm nghèo bền vững.
Mường Tùng chủ động triển khai giảm nghèo đa chiều từ chính sách đến cuộc sống

Mường Tùng chủ động triển khai giảm nghèo đa chiều từ chính sách đến cuộc sống

Giữa những dãy núi trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, xã Mường Tùng (Điện Biên) đang có sự chuyển mình mạnh mẽ. Chìa khóa thành công chính là sự chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương và sự đồng lòng hưởng ứng của bà con các dân tộc trong cuộc chiến chống lại đói nghèo và lạc hâu.

Các tin bài khác

Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Sáng ngày 10/7/2026, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (Ngày 11 tháng 7) với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”.
Ra mắt Cẩm nang an toàn số dành cho thanh niên Việt Nam

Ra mắt Cẩm nang an toàn số dành cho thanh niên Việt Nam

Ngày 3/7, tại Hà Nội, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức lễ tổng kết dự án "Xây dựng không gian số an toàn cho thanh niên Việt Nam".
Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần

Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1116/QĐ-TTg ngày 22/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
Hành trình 5 năm của Tổng đài 1800 1768: tiếp nhận hơn 21.000 cuộc gọi, hỗ trợ hơn 3.600 phụ nữ và trẻ em gái

Hành trình 5 năm của Tổng đài 1800 1768: tiếp nhận hơn 21.000 cuộc gọi, hỗ trợ hơn 3.600 phụ nữ và trẻ em gái

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo tổng kết 5 năm triển khai Tổng đài quốc gia 1800 1768 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực, được tổ chức tại Khánh Hòa vào ngày 19/6 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam... tổ chức.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An

Ngày 25/7, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cùng đoàn công tác thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và khởi công "Nhà nhân ái" cho gia đình chính sách tại Nghệ An.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao khoa học

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao khoa học

Từ ngày 19-23/7, trong chuyến công tác tại Cộng hòa Áo, đoàn công tác của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động ngoại giao khoa học và ngoại giao nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối giới khoa học và cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài.
Ký ức về Mẹ Melba

Ký ức về Mẹ Melba

Với nhiều thế hệ người Việt Nam từng sống, học tập và công tác tại Cuba, nữ anh hùng Melba Hernández còn là "Mami Melba" - người luôn gọi họ là con, gần gũi, hỏi han và dành cho Việt Nam tình cảm sâu nặng. Những câu chuyện được kể lại tại lễ tưởng niệm ngày 24/7 tại Hà Nội, nhân 105 năm ngày sinh bà, gợi lên hình ảnh một Mẹ Melba đôn hậu và để lại dấu ấn qua nhiều thế hệ.
Để người cao tuổi trở thành nguồn lực phát triển

Để người cao tuổi trở thành nguồn lực phát triển

Ngày 24/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số: Kinh nghiệm quốc tế và cơ hội hợp tác vì phát triển bền vững”. Các đại biểu cho rằng, cần chuyển từ tư duy coi người cao tuổi chủ yếu là đối tượng chăm sóc, thụ hưởng sang phát huy họ như một nguồn lực của phát triển, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong chăm sóc dài hạn, kinh tế bạc, chuyển đổi số và xây dựng các mô hình già hóa chủ động.
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

Việt Nam nhấn mạnh cam kết tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, hợp tác ở Biển Đông.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động