“Đi qua cuộc chiến”: Những câu chuyện sâu lắng của người thương binh

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO - Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với một số bảo tàng, Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh của 3 miền Bắc, Trung, Nam tổ chức trưng bày chuyên đề “Đi qua cuộc chiến”. Nội dung trưng bày gồm 3 phần: Ký ức nơi chiến trường; Khi cuộc chiến đã qua và Uớc mơ.
aa

TS. Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: “Thời gian qua, đội ngũ cán bộ của bảo tàng đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, gặp gỡ nhiều nhân chứng để trò chuyện, ghi hình và biên tập thông tin để có những tư liệu phục vụ triển lãm.

Trong khuôn khổ một trưng bày chuyên đề, BTC chỉ có thể giới thiệu được câu chuyện của gần 50 thương binh ở Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cần Thơ… Đây là một phần nhỏ trong số hàng nghìn câu chuyện của các thương binh trên khắp mọi miền Tổ quốc, được kể theo mạch hồi ức từ quá khứ đến hiện tại và những mong ước cho tương lai”.

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Triển lãm “Đi qua cuộc chiến” mang đến cho người xem góc nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước

Trưng bày chuyên đề “Đi qua cuộc chiến” là một hoạt động chính trị và văn hóa có ý nghĩa bởi không chỉ giới thiệu, tôn vinh những tấm gương thương binh mà thông qua lời chia sẻ chân thực và cảm động của các thương binh, giúp người xem có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước.

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Xe chuyên dụng dành cho thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Xe đạp thồ của Anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Công Chấn

Ký ức nơi chiến trường

Đất nước có chiến tranh, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã hăng hái lên đường chiến đấu với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Họ đã hiến dâng cả tuổi xuân của mình để bảo vệ độc lập, tự do cho tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Trên chiến trường ác liệt, họ băng rừng, lội suối. vượt mưa bom, bão đạn, trực tiếp đối mặt với quân thù, sẵn sàng chiến đâu, hy sinh... góp phần quan trọng làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Giữa muôn vàn khó khăn, gian khổ của cuộc chiến vẫn bừng sáng những câu chuyện cảm động về tình yêu, đồng đội, quân dân ấm áp và niềm tin chiến thắng.

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Phần trưng bày Ký ức nơi chiến trường là những câu chuyện của những thương bệnh binh đã hiến dâng cả tuổi xuân của mình để bảo vệ độc lập, tự do cho tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Ông Nguyễn Ngọc Tăng, sinh năm 1935, thương binh hạng 4/6 ở Thái Nguyên

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Ông Đỗ Danh Gia, sinh năm 1945, thương binh hạng 2/4 ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Bà Huỳnh Thị Kiển, sinh năm 1948, thương binh hạng 1/4 ở Cần Thơ

Khi cuộc chiến đã qua

Khi cuộc chiến đã qua, mặc dù may mắn được trở về nhưng với các thương binh, chiến tranh dường như vẫn còn bởi thương tật, khó khăn và những trở ngại trong cuộc sống. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "thương binh tàn nhưng không phế", họ không đầu hàng số phận.

Có người cả 2 mắt không còn nhìn thấy ánh sáng vẫn trở thành một họa sĩ tài năng. Có những người dù cao tuổi vẫn tâm huyết góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc. Có người lại rong ruổi khắp các chiến trường xưa để tìm hài cốt đồng đội, tích cực hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Thậm chí có người cụt cả 2 tay, 2 chân vẫn có nhiều đóng góp cho xã hội... Nhiều người trong số họ đã trở thành những nhà lãnh đạo, cán bộ quản lý ở nhiều lĩnh vực trừ TW đến cơ sở, doanh nhân thành đạt.

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Ông La Văn Cầu, sinh năm 1931, thương binh hạng 2/4 ở Đống Đa, Hà Nội

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Ông Nguyễn Xuân Thượng, sinh năm 1962, thương binh hạng 1/4 ở TP. HCM

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Ông Phạm Bá Diện, sinh năm 1922, thương binh hạng 4/4 ở Huế

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Ông Lê Thống Nhất, sinh năm 1931, thương binh hạng 1/4, TP. HCM

Ước mơ

Anh dũng trong chiến đấu, kiên cường vượt khó trong thời bình, như muôn người, mỗi thương binh đều có những ước mơ cho riêng mình. Ước được một lần vào Lăng viếng Bác, có đôi mắt sáng, một căn nhà nhỏ, một mái ấm gia đình để bớt cô quạnh hay đơn giản chỉ là một giấc ngủ sâu khi vết thương tái phát...

Cùng với đó là những ước mơ chung. Ước mơ có điều kiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, được trở lại chiến trường xưa thắp hương, tìm kiếm hài cốt đồng dội hay ước mơ góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Vượt lên trên hết là ước mơ về một đất nước Việt Nam hòa bình, không khi nào có chiến tranh và phát triển kinh tế giàu mạnh...

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Anh dũng trong chiến đấu, kiên cường vượt khó trong thời bình, như muôn người, mỗi thương binh đều có những ước mơ cho riêng mình

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Họa sĩ Lê Duy Ứng, sinh năm 1947, thương binh hạng 1/4 ở Hà Nội

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Bà Mai Thị Hường, sinh năm 1946, thương binh hạng 1/4 ở Hà Tĩnh

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Ông Nguyễn Xuân Thơm, sinh năm 1940, thương binh hạng 4/4 ở TP. HCM

Trưng bày chuyên đề “Đi qua cuộc chiến” kéo dài đến hết ngày 30/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Số 19 Ngách 158/19 Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

di qua cuoc chien nhung cau chuyen sau lang cua nguoi thuong binh

Trưng bày chuyên đề “Đi qua cuộc chiến” kéo dài đến cuối tháng 9

Nguyên Vũ

Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...