ĐHĐCĐ TPBank: Chia cổ tức 25%, kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng nay (ngày 23/4), Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
aa
TPBank lên kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng, không chia cổ tức
Quý I/2024, TPBank đạt lợi nhuận 1.800 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5%
ĐHĐCĐ TPBank: Chia cổ tức 25%, kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TPBank.

Kế hoạch lợi nhuận 7.500 tỷ đồng, "gánh nặng" đã bỏ lại phía sau

Năm nay, Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngân hàng trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 34,2% so với năm trước.

Dự kiến đến cuối năm nay, tổng tài sản của ngân hàng sẽ mở rộng thêm 9,4% lên 390 nghìn tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng 15,8%, đạt 252,8 nghìn tỷ đồng. Tổng huy động dự kiến tăng 3,3% lên 327 nghìn tỷ đồng. Nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.

Screen Shot 2024-04-22 at 9.19.26 PM.png

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của TPBank

Trước đó, trong năm 2023, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.589 tỷ đồng, hoàn thành 64% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank cho biết, nguyên nhân ngân hàng không hoàn thành kế hoạch là do năm 2023 điều kiện kinh tế vĩ mô có nhiều yếu tố không thuận lợi. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống điều chỉnh giảm dần qua các quý trong khi nhiều ngành nghề kinh doanh sụt giảm hoạt động nên sức hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm do khủng hoảng của ngành và việc siết chặt của các cơ quan quản lý trong lĩnh vực bán bảo hiểm nhân thọ. Tăng trưởng tín dụng mới gặp khó khăn do tác động của tình hình kinh tế và chính sách của cơ quan quản lý.

Kinh tế khó khăn cũng ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của doanh nghiệp, người dân. Điều này khiến nợ xấu, nợ quá hạn có xu hướng tăng nhanh, làm gia tăng việc trích lập dự phòng.

Tuy nhiên, điểm tích cực, theo Tổng giám đốc TPBank là ngân hàng đã "trút" hết gánh nặng trong năm 2023, trích lập dự phòng gần như đầy đủ nên sẽ không còn nhiều khó khăn trong năm nay.

"Năm ngoái TPBank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18%, nhưng đến cuối năm đạt 18,8%, đây là con số đáng khích lệ. Margin sụt giảm do lãi suất cho vay giảm nhanh hơn lãi suất huy động nhưng nhờ tệp khách hàng lớn mang lại lợi ích về CASA giúp ngân hàng có nguồn vốn giá rẻ, nhờ đó có thể cải thiện NIM", ông Hưng nói.

Tổng giám đốc TPBank cho biết, năm nay, ngân hàng sẽ tiến hành rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy trên toàn hệ thống, đề xuất kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2024 theo quy định của NHNN, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đặc biệt, ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Công ty tài chính cổ phần Handico (Hafic) để TPBank có công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Chi cổ tức 25%, tăng vốn điều lệ lên 26.419 tỷ đồng

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, sau khi nộp thuế thu nhập, trích các quỹ và nộp ngân sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thư tín dụng LC theo Kết luận số 324/TP-VPCP của Thủ tướng Chính phủ, tổng lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng là 7.674 tỷ đồng.

HĐQT ngân hàng đề xuất phương án chia cổ tức 25%, trong đó, chi bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và chi bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%. Đây là kế hoạch được ngân hàng đưa ra chỉ một ngày trước đại hội. Trước đó, trong tài liệu công bố hồi cuối tháng 3, TPBank dự kiến sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2023.

"Ban đầu chúng tôi chưa có ý định chia cổ tức. Nhưng khi xem xét tổng thể toàn diện thì chúng tôi muốn cổ đông sẽ có thêm cổ tức tiền mặt bên cạnh cổ tức bằng cổ phiếu, như vậy cổ đông cũng sẽ phấn khởi hơn. Cố gắng các năm sau cũng sẽ duy trì được như vậy", ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT TPBank cho biết.

Nguồn thực hiện chi trả được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ đến thời điểm 31/12/2023 theo BCTC đã được kiểm toán của ngân hàng.

Sau khi thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của TPBank dự kiến sẽ tăng từ 22.016 tỷ đồng lên 26.419 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt, thời gian thực hiện cụ thể do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

TPBank cho biết, số vốn tăng thêm từ việc phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng để đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin và mở rộng mạng lưới kinh doanh. Đồng thời, bổ sung vốn trung dài hạn, phát triển dịch vụ và các hoạt động phi tín dụng.

Trước đó, trong năm 2023, TPBank cũng đã chi gần 4.000 tỷ để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Đồng thời, ngân hàng cũng phát hành gần 620 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 39,19% từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối luỹ kế đến năm 2021 (1.536 tỷ đồng), thặng dư vốn cổ phần (2.561 tỷ đồng) và 2.102 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022. Sau khi chi trả cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 15.817 tỷ đồng lên 22.016 tỷ đồng.

Dư nợ của Novaland và Hưng Thịnh không còn nhiều

Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến dư nợ cho vay nhóm khách hàng Novaland, Hưng Thịnh, ông Nguyễn Hưng cho biết, hiện dư nợ của Novaland không nhiều, chỉ còn một khoản trái phiếu và một khoản vay và vào dự án khá tốt đang khởi động lại.

"Chúng tôi đánh giá thu hồi nợ cao. Còn lại các khoản vay cá nhân không cho vay nhiều, chỉ trên dưới 3.000 tỷ. Khi thị trường bất động sản ấm hơn thì rủi ro cũng sẽ giảm", ông Hưng cho biết.

Đối với dư nợ của Hưng Thịnh, Tổng giám đốc TPBank thông tin đã được xử lý xong các khoản nợ lớn, chuyển nhượng cho người khác mua lại.

Với công ty tài chính tiêu dùng Hafic, lãnh đạo TPBank cho biết, ngân hàng hiện đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ để công ty tự phục hồi. Hiện NHNN đang trình phương án lên Chính phủ xem xét phê duyệt.

Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 3/2020: cao nhất 7,7%/năm Lãi suất ngân hàng TPBank mới nhất tháng 3/2020: cao nhất 7,7%/năm
Trong tháng 3/2020, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại TPBank dao động trong khoảng 0,8 - 7,7%/năm. Trong đó, mức lãi suất cao nhất 7,7%/năm được áp dụng cho sản phẩm LiveBank tại các kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.
FPT Capital rút vốn khỏi TPBank FPT Capital rút vốn khỏi TPBank
Hiện ông Shuzo Shikata - Thành viên HĐQT FPT Capital đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT TPBank.

Trần Thuý
Nguồn:

Tin bài khác

Hai “Madam” và mối duyên với bóng đá Việt Nam - Thái Lan

Hai “Madam” và mối duyên với bóng đá Việt Nam - Thái Lan

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan từ lâu đã tạo nên những cuộc đối đầu nhiều cảm xúc trong khu vực. Ngoài sân cỏ, câu chuyện bóng đá giữa hai nước còn có thêm một điểm nối đáng chú ý qua câu chuyện của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và Madam Pang (Nualphan Lamsam).
HDBank mở rộng dòng vốn, cùng doanh nghiệp gia tăng động lực tăng trưởng 2026

HDBank mở rộng dòng vốn, cùng doanh nghiệp gia tăng động lực tăng trưởng 2026

Thanh khoản thuận lợi, bộ đệm vốn cao cùng nguồn quốc tế mở rộng đang tạo điều kiện để HDBank tăng cường đưa vốn vào sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nhịp tăng trưởng mới.
HDBank tiếp tục trao cơ hội “đại cát” tới khách hàng gửi tiết kiệm

HDBank tiếp tục trao cơ hội “đại cát” tới khách hàng gửi tiết kiệm

Ngày 25/8/2026, kỳ quay số thứ 4 của chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú - Hè Vàng Đại Cát” sẽ tiếp tục tìm ra những khách hàng may mắn nhận sổ tiết kiệm trị giá đến 200 triệu đồng và các chuyến du lịch Hàn Quốc. Đặc biệt, giải thưởng 16 lượng vàng vẫn đang chờ chủ nhân tại kỳ quay cuối.
Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng

Gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, HDBank tiếp tục nâng tầm chất lượng tăng trưởng

Vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, duy trì hiệu quả sinh lời thuộc nhóm dẫn đầu và liên tiếp được các tổ chức tài chính quốc tế ghi nhận, HDBank đang cho thấy bước chuyển rõ nét về chất lượng tăng trưởng. Mới đây, ngân hàng được Vietnam Report xếp hạng dẫn đầu Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 (VIX50).
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...