Trang chủ Truyền hình Cuộc sống muôn màu
06:20 | 28/07/2022 GMT+7

Đến Cần Thơ thăm Vườn cò Bằng Lăng

aa
Vườn cò Bằng Lăng là một địa điểm được yêu thích tại Cần Thơ bởi khung cảnh độc đáo vào mỗi sớm mai hay hoàng hôn xuống.
Cần Thơ: phẫu thuật lấy thành công viên sỏi to trong bàng quang bệnh nhân Cần Thơ: phẫu thuật lấy thành công viên sỏi to trong bàng quang bệnh nhân
Chiêm ngưỡng đền thờ Vua Hùng chuẩn bị khánh thành tại Cần Thơ Chiêm ngưỡng đền thờ Vua Hùng chuẩn bị khánh thành tại Cần Thơ
Đến Cần Thơ thăm Vườn cò Bằng Lăng
Hình ảnh cò mẹ đang mớm mồi cho cò con mà du khách có thể quan sát được khi đến đây.

Vườn cò Bằng Lăng cũng là một điểm tham quan sinh thái tại Cần Thơ nổi tiếng bởi có loài cò trong thiên nhiên dừng chân. Hơn thế nữa nó còn là một khu du lịch sinh thái với những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến vô tận, có các rặng tre đung đưa xào xạc trong gió, những cánh chim vỗ cánh bay trên bầu trời xanh trong. Toàn bộ những điều đặc biệt ấy đã tạo nên một vườn cò thiên nhiên độc đáo tại khu vực Tây Nam Bộ.

Vườn cò nằm tại địa chỉ Thới Bình 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Cần Thơ. Đây là sân chim lớn nhất ở miền Tây với hàng nghìn cánh chim rợp bóng. Khu vườn rộng hơn 16.500m2 và là ngôi nhà chung của hơn 20 giống cò khác nhau như cò ma, cò ruồi, cò bông, cò cá, cò sen, cò quắm, cò rằn, cò rán, cò xanh. Ngoài ra còn có cả những giống loài khác như bồ nông, bìm bịp, cuốc, diệc, bạc má… Có thể nói nơi đây như như một ngôi nhà thiên nhiên chung của các giống loài chim.

Từ xa nhìn lại chúng ta sẽ phải ấn tượng ngay với sắc xanh Vườn cò Bằng Lăng với những giống tre trúc khác nhau. Sau đó là từng đàn cò trắng bay lượn, vỗ cánh và gọi nhau râm ran khắp không gian. Đặc biệt khi mùa xuân tới chúng ta có thể đi thuyền tới vườn cò và được trải nghiệm cảm giác được lênh đênh trên mặt nước và chiêm ngưỡng hoa bằng lăng tím nở dọc hai bên bờ, tạo nên một khung cảnh hết sức trữ tình.

Từ năm 1983 Vườn cò Bằng Lăng đã bắt đầu hình thành và tự phát triển với diện tích khuôn viên là 13.097m2. Tính đến hiện tại thì khu vườn đã được mở rộng nhiều hơn để phát triển sinh thái, quy hoạch với diện tích tăng lên 16.500m2. Người Nam Bộ vẫn thường ví chuyện con cò với cuộc đời tần tảo, chăm chỉ kiếm ăn của mình rồi lại quay trở về tổ ấm thân thương.

Quả đúng là khó có loài vật nào chịu thương chịu khó, có tình người như cò khi chúng rủ nhau cả đàn đi kiếm ăn như muốn nâng đỡ nhau trên chặng đường mưu sinh. Người ta bảo nhau rằng đây chính là phẩm chất cực tốt đẹp của người miền Tây, đó cũng là lý do khiến Vườn cò Bằng Lăng đậm nét chân chất, thanh bình trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái miệt vườn hấp dẫn nhất.

Cái tên Bằng Lăng thật ra có ý nghĩa cũng rất đơn giản, không phải do tích xưa hay do địa danh gì ở Thốt Nốt. Cụ thể chỉ do nơi đây có hàng cây bằng lăng tím thấp thoáng bên vườn cò rộng bao la.

Tính đến hiện tại Vườn cò Bằng Lăng đã có khoảng 300.000 con cò với 20 chủng loại khác nhau. Trong số đó chủng loại phổ biến nhất chính là cò trắng, cò ruồi, cò xanh… và giống cò nhỏ nhất là cò lửa với lớp lông đỏ như ráng chiều tà. Ngoài ra còn có cả những loài chim quý hiếm khác như bồ nông, bìm bịp, vạc… Toàn bộ chúng hòa lại với nhau sẽ tạo nên một bản hòa ca độc đáo chào đói người tới tham quan.

Ngắm đàn cò nhạn quý hiếm di cư về Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Tây Ninh Ngắm đàn cò nhạn quý hiếm di cư về Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Tây Ninh
Dân làng Mit Jep có nghề Dân làng Mit Jep có nghề "may áo" cho chiêng
Anh Vũ (T/H)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics đa phương thức quốc tế

Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics đa phương thức quốc tế

Thành phố Cần Thơ đang đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics đa phương thức quốc tế (Hub Logistics), đóng vai trò động lực then chốt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não

Lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện ghép thận từ người hiến chết não

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến chết não. Thành tựu này nằm trong quy trình lấy – vận chuyển – ghép 5 đơn vị tạng đầy tính nhân văn, với sự phối hợp chặt chẽ của các bệnh viện tuyến trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, mở ra bước tiến quan trọng cho lĩnh vực ghép tạng tại khu vực.
Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Ngày 10/11, tại Trường Tiểu học Trần Hoàng Na (phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ), Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và tuyên truyền pháp luật về ATGT.

Các tin bài khác

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Tôi hy vọng rằng các trường học, công trình công cộng sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn cho người khuyết tật

Đó là chia sẻ của chị Lưu Hiếu - một người rất tích cực với hoạt động vì quyền của người khuyết tật, người đi đầu dẫn dắt trong cộng đồng những người mắc chứng bại não và là CEO của doanh nghiệp xã hội “Chạm vào xanh”.
Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri

Huế - thành phố đặc biệt của cô giáo Nhật Yoko Hamagiri

Huế - thành phố đặc biệt của Yoko Hamagiri là phóng sự ghi lại những trải nghiệm của cộng sự tiếng Nhật - cô giáo Hamagiri tại Huế.
Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Đại sứ các nhóm G4 gửi thông điệp chúc Tết Nguyên Đán

Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại sứ và Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam, gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sỹ đã dành thời gian gặp gỡ, chúc Tết một số lao động nữ tại Hà Nội, với mong muốn tri ân những những người lao động đang cần mẫn làm việc mỗi ngày để đảm bảo cuộc sống cho gia đình và đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình.
Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá

Nói không với tảo hôn và sống trọn vẹn với tuổi trẻ đáng giá là thông điệp được Sanh chia sẻ nhằm lan tỏa đến cộng đồng nơi em sinh sống.

Đọc nhiều

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trang trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030; đồng thời vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Diễn văn Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Diễn văn Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn của ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950 - 17/11/2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.
Giữ gìn và phát huy truyền thống 75 năm: Trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Giữ gìn và phát huy truyền thống 75 năm: Trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Đó là chia sẻ của chị Phạm Mỹ Lệ, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp, khi nói về hành trình rèn luyện, trưởng thành và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong sự nghiệp đối ngoại nhân dân.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nối dài truyền thống 95 năm – Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đẩy mạnh xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nối dài truyền thống 95 năm – Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đẩy mạnh xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Năm 2025, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) và tổ chức Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc. Đây là dịp để Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta ôn lại chặng đường vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh mới của đất nước.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Phiên bản di động