Đẩy mạnh đối ngoại, nâng cao vị thế địa phương

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sau thành công của Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác-Đà Nẵng 2025, bản đồ hợp tác quốc tế của thành phố Đà Nẵng đã được mở rộng đến 50 địa phương tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhằm cụ thể hóa kết quả hợp tác quốc tế, Đà Nẵng đang chủ động nâng tầm, nâng cấp quan hệ đối ngoại, rộng mở cho sự phát triển của thành phố.
aa
30 địa phương các nước tham dự Diễn đàn các thành phố Hữu nghị và Hợp tác - Đà Nẵng 2025
Nhiều sáng kiến kết nối hợp tác giữa Đà Nẵng và Philippines

Bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, thời gian qua, công tác đối ngoại của thành phố Đà Nẵng với trọng tâm là ngoại giao kinh tế đã diễn ra sôi động, trải rộng trên mọi kênh, nhiều lĩnh vực, thể hiện vai trò tích cực tại nhiều diễn đàn, cơ chế hợp tác song phương, đa phương quan trọng.

Đẩy mạnh đối ngoại, nâng cao vị thế địa phương
Đại biểu nước ngoài tham quan Bảo tàng Đà Nẵng.

Phía sau những cái bắt tay triệu USD

Năm 2024, Đà Nẵng thu hút được hơn 213 triệu USD vốn FDI, trong đó có dự án Nhà máy sản xuất ICT VINA III do Công ty TNHH Dentium (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 177 triệu USD. Để có những cái bắt tay triệu USD, thành phố đã chủ động “gõ cửa”, “mở cửa” đón tiếp các đối tác tiềm năng trên toàn cầu. Chỉ tính trong năm nay, thành phố tổ chức thành công 12 đoàn lãnh đạo thành phố đi xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là đối tác, thị trường trọng điểm và tiềm năng như: Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản,...; đồng thời, ký tăng cường hợp tác với thành phố Daegu (Hàn Quốc), bang Thuringia (Đức). Lãnh đạo thành phố cũng đã đón tiếp và làm việc với khoảng 100 đoàn khách quốc tế tiêu biểu như: Tập đoàn Qualcomm, Tập đoàn NVIDIA, Tập đoàn ADANI,... đến tìm hiểu môi trường đầu tư trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, phát triển khu thương mại tự do, trung tâm tài chính khu vực.

Tiếp đó, thành phố thổi luồng gió mới vào công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ. Đà Nẵng đã vượt ra khỏi lối mòn xúc tiến đầu tư, khéo léo biến các sự kiện, lễ hội kỷ niệm quan hệ ngoại giao diễn ra trên địa bàn thành phố thành những điểm hẹn lý tưởng cho sự kết nối, hợp tác với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đơn cử như Hội nghị Gặp gỡ Đà Nẵng-Nhật Bản, diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam-Nhật Bản thành phố Đà Nẵng 2024 đã thành công trong việc kết nối, thu hút nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực mũi nhọn của thành phố.

Trong năm 2024, thành phố cũng tổ chức tám tọa đàm, hội nghị xúc tiến đầu tư, trong đó có những sự kiện mang tầm vóc quốc tế như: “Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng năm 2024” và “Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Kết nối giao thương ICT Đà Nẵng-Daegu”. Từ những nhịp cầu kết nối đó, thành phố đến nay đã ký nhiều biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, hợp tác đầu tư, thương mại, khoa học, đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa với các địa phương thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Để thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố, Đà Nẵng còn triển khai nhiều giải pháp liên thông, liên ngành, trong đó, đề án hội nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 là nền móng vững chắc để xây lắp những viên gạch tiếp theo. Kim chỉ nam của đề án là những mục tiêu giúp thành phố tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực phù hợp đường lối chung và tầm nhìn phát triển của thành phố đến năm 2030.

Tại phiên chuyên đề phát triển bền vững của Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác-Đà Nẵng 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, trong thu hút đầu tư và hợp tác, Đà Nẵng xác định tập trung vào một số lĩnh vực kinh tế chủ lực như: Du lịch; dịch vụ logistics gắn với cảng biển và cảng hàng không quốc tế; công nghệ thông tin; công nghiệp công nghệ cao; bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; tài chính-ngân hàng. “Chúng tôi đã xây dựng các chính sách đồng bộ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu và quyết định đầu tư vào các lĩnh vực mà Đà Nẵng ưu tiên.

Các chính sách này không chỉ tạo thuận lợi, mà còn mang đến những lợi thế thiết thực cho nhà đầu tư”, ông Minh cho biết. Để triển khai các mục tiêu đó, thành phố còn thực hiện những giải pháp có tính hệ thống và đồng bộ, nhằm cải cách mạnh mẽ hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Các kết quả đã được cụ thể hóa bằng việc đạt thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng cải cách hành chính, bộ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

Động lực từ đối ngoại nhân dân

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, một trong những rào cản mà Đà Nẵng gặp phải trong quá trình hội nhập quốc tế là văn hóa và ngôn ngữ. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giao tiếp không chỉ đơn thuần là việc trao đổi thông tin bằng ngôn ngữ, mà còn là sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau về văn hóa, truyền thống. Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, thành phố đã đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, xem đây là “sức mạnh mềm”, nhằm tăng cường sự chân thành, tin cậy vững chắc, tôn trọng, bình đẳng giữa Đà Nẵng và bạn bè quốc tế. Theo đó, thời gian qua, điểm sáng trong bức tranh đối ngoại nhân dân là sự phát triển sôi nổi của hoạt động đối ngoại cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố, hình thành nên những mối lương duyên với các địa phương Hàn Quốc, như mối quan hệ hợp tác giữa huyện Hòa Vang với huyện Yeongyang, huyện Bonghwa; quận Sơn Trà với huyện Gurye và quận Hải Châu với thành phố Uiwang.

Trong năm 2024, Đà Nẵng cũng đã tăng cường công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có việc tăng cường hợp tác với các kiều bào trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Song, thành phố cần sớm hoàn thiện các cơ chế, chính sách cụ thể để trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các dự án khoa học-công nghệ; thu hút trí thức kiều bào về làm việc trong từng ngành, từng dự án khoa học-công nghệ. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Ngọc Bình cho biết, kết quả bản đồ hợp tác quốc tế của thành phố sẽ là dư địa đầy tiềm năng để đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng kết nối, xúc tiến, khai thác, mở rộng hợp tác, đầu tư có hiệu quả vào những lĩnh vực mà thành phố đang hướng đến, phù hợp những định hướng, chính sách của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành dành riêng cho Đà Nẵng.

“Hiện nay, đối ngoại nhân dân còn hướng đến phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia và địa phương. Do đó, công tác đối ngoại nhân dân của Đà Nẵng không thể đứng ngoài cuộc, mà sẽ tích cực đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công tác đối ngoại chung và sự phát triển của thành phố”, ông Bình chia sẻ.

Tại Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác-Đà Nẵng 2025, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, dựa trên nền tảng của tình cảm chân thành, sự tin cậy vững chắc, sự tôn trọng bình đẳng và mục tiêu cùng nhau hướng đến thịnh vượng, thành phố xác định ngoại giao kinh tế là mũi nhọn, đẩy mạnh ngoại giao khoa học-công nghệ làm trọng tâm, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức và các lĩnh vực phát triển bền vững.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029: đổi mới vì hội nhập và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029: đổi mới vì hội nhập và phát triển
Đà Nẵng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ Đà Nẵng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Theo Báo Nhân Dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài khác

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Sau hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng không đặt mục tiêu tổ chức nhiều sự kiện hơn mà tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm gắn với nhiệm vụ phát triển của thành phố, có đối tác đồng hành lâu dài và khả năng huy động nguồn lực quốc tế.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc gửi thư chúc mừng. Trong thư, Hội ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu, xây dựng thêm những cầu nối hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.
Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam gửi điện chúc mừng. Điện ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, hữu nghị, độc lập dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...