Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
20:46 | 11/01/2017 GMT+7

Đàn ông nên chi tiền cho trải nghiệm chứ không phải mua sắm những thứ đắt tiền

aa
Hãy tận dụng thật tốt hai món quà tuyệt vời mà tạo hóa dành riêng cho tuổi trẻ: Thời gian và sức khỏe. Hãy dùng nó để bước ra đời, trải nghiệm mọi thứ khi còn có thể!

Vật chất là những thứ hiện hữu, có thể sờ nắm được, đơn giản như quần áo, giày dép, smartphone...Ngược lại, trải nghiệm mang tính trừu tượng, thiên về cảm giác như sự sung sướng khi được ăn ngon, choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên...

Bạn có bao giờ cảm thấy vướng mắc, đắn đo giữa vật chất và trải nghiệm? Là con người ai cũng sẽ có lúc mắc kẹt giữa hai thái cực này. Những gì dưới đây sẽ khiến bạn nhận ra rằng: Tính toán, đong đếm giá cả là điều nên làm, nhưng chính trải nghiệm mới là thứ mang lại hạnh phúc trong cuộc sống.

Trải nghiệm một trong những thước đo thành công của đàn ông

dan ong nen chi tien cho trai nghiem chu khong phai mua sam nhu ng thu da t tie n

Theo lẽ thông thường, chúng ta vẫn định nghĩa thành công của đàn ông bằng những thứ mà anh ta sở hữu. Thước đo cuộc sống luôn gắn liền với nhà cao cửa rộng, bốn bánh hạng sang, quần áo đắt tiền, điện thoại model mới nhất. Điều đó không hoàn toàn đúng nữa, khi mà tư duy tuổi trẻ ngày nay đã có sự thay đổi.

Trái lại, người đàn ông sẵn sàng chi tiền mua trải nghiệm biết rằng có nhiều con đường dẫn đến thành công chứ không chỉ nhờ việc tích lũy tiền bạc. Họ hiểu rằng, thành công đích thực là cuộc sống hạnh phúc, là bình yên trong tâm hồn...những thứ này chưa chắc tiền đã mua đứt được.

Đàn ông phải trải nghiệm mới tìm được mục đích sống đích thực

dan ong nen chi tien cho trai nghiem chu khong phai mua sam nhu ng thu da t tie n

Nếu cứ mãi sống bám vào vật chất, đánh giá nhau qua những thứ hào nhoáng bên ngoài, bạn sẽ phải sống theo mong đợi, phán xét của người khác. Cắm đầu vào công việc để có đủ tiền mua thứ gì đó, chỉ bởi vì nó thể hiện là người giàu có về vật chất, được mọi người xung quanh đánh giá cao.

Đàn ông có trải nghiệm tự do hơn nhiều. Họ chi tiền, dù ít hay nhiều, để mua thứ trải nghiệm mà bản thân mình muốn và tự định nghĩa mục đích, cảm hứng sống cho chính mình. Với họ, sự phán xét và đánh giá của những người xung quanh chỉ mang tính chất tham khảo.

Trải nghiệm giúp bạn có cái nhìn khách quan và thực tế hơn

dan ong nen chi tien cho trai nghiem chu khong phai mua sam nhu ng thu da t tie n

Tham lam là một phần cố hữu trong mỗi con người. Nếu quá chăm chăm vào vật chất, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đủ, và ngày càng trở nên tham lam hơn trong cuộc sống. Tham vọng để vươn lên trong cuộc sống là một điều tích cực, tuy nhiên đời người chia làm nhiều giai đoạn, không biết đâu là đủ sẽ cảm thấy khổ sở tới lúc nhắm mắt xuôi tay dù tiền bạc và vật chất không thiếu.

Tất nhiên ai cũng có lòng tham, tuy nhiên trải nghiệm khiến chúng ta hạnh phúc đủ để dừng lại và hài lòng với thực tại. Khi không để tâm quá nhiều đến tiền bạc, bạn sẽ biết quý trọng những thứ mình đang có, trước khi quay về tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống đầy khắc nghiệt.

Trải nghiệm giải thoát cho con người khỏi xiềng xích của đồng tiền

dan ong nen chi tien cho trai nghiem chu khong phai mua sam nhu ng thu da t tie n

Chúng ta đều cần đến tiền, rất nhiều tiền, rồi dần dần trở thành nô lệ của đồng tiền lúc nào không hay. Đắt hay rẻ, lương cao hay thấp, tiết kiệm được nhiều hay ít…là tất cả những gì chúng ta đã, đang và sẽ quan tâm mỗi ngày.

May mắn thay, nếu chi tiền mua trải nghiệm bạn sẽ có cơ hội thoát khỏi "xiềng xích" ấy. Với trải nghiệm, tiền chỉ đơn thuần là thứ công cụ để bạn đạt được điều mình muốn. Dù là món ăn đường phố cực rẻ, đăng kí học một thứ ngôn ngữ mới hay đắt hơn là mua vé máy bay đến một chân trời xa lạ...chính bạn sẽ luôn là yếu tố đầu tiên trong mọi quyết định, hôm nay chưa đủ tiền, mai sau sẽ tích lũy được.

Không muốn hối tiếc khi về già, hãy trải nghiệm khi còn có thể

dan ong nen chi tien cho trai nghiem chu khong phai mua sam nhu ng thu da t tie n

Tuổi già là lúc con người ta cần nghỉ ngơi, chứ không phải tiếp tục nay đây mai đó nữa.

Có lẽ không có ai muốn có những điều phải hối tiếc trong đời khi mái tóc đã bạc, mắt mờ và đôi tai không còn tinh tường nữa. Cuộc sống vốn dĩ luôn thay đổi, chẳng có ai chắc chắn được khi về già mình sẽ có cuộc sống an nhàn nhưng ít nhất - hãy có một tuổi trẻ đầy màu sắc để hoài niệm.

Câu chuyện về cuộc đời của những người cao tuổi cùng nụ cười dẫu móm mém nhưng phúc hậu, có lẽ sẽ khiến bạn cảm thấy ấm áp hơn chiếc áo đã phải "thắt lưng buộc bụng" cả tháng mới mua được.

Nếu không muốn hối tiếc về những năm tháng đã qua mà chưa kịp tận hưởng gì trong cuộc sống, hãy trải nghiệm đi.

Theo INC - Asean

Long.J

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Thời tiết hôm nay (6/5): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền Nam có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, một đợt không khí lạnh mới sắp tăng cường xuống phía Nam, gây mưa giông diện rộng cho Bắc Bộ. Nam Bộ vẫn mưa giông rải rác vào chiều tối.
Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm bụi mịn, các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo việc tích tụ bụi bẩn lâu ngày khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm khoảng 30% và biến các thiết bị này thành "ổ" vi khuẩn, trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ hô hấp.
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.

Đọc nhiều

Khánh thành cầu dân sinh tại Tuyên Quang do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ

Khánh thành cầu dân sinh tại Tuyên Quang do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ

Ngày 10/5, tại xã Nấm Dẩn (tỉnh Tuyên Quang) đã diễn ra Lễ khánh thành cầu dân sinh thôn Na Hu. Đây là công trình do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ góp phần cải thiện đời sống người dân vùng cao Tuyên Quang.
5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Ngày 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội lần này là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của MTTQ Việt Nam với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới; đồng thời yêu cầu Mặt trận phải thực sự là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Nhịp nối đồng bào

Nhịp nối đồng bào

Người Việt dù đi đâu vẫn luôn hướng về quê hương. Vì thế, mỗi khi trong nước xảy ra thiên tai, dịch bệnh, cộng đồng người Việt ở nước ngoài lại nhanh chóng quyên góp, hỗ trợ đồng bào sau lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

Đề xuất cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân

Ngày 11/5, tại Trung tâm thảo luận số 4 của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đề xuất tiếp tục đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, thực chất; đồng thời xây dựng cơ chế phát huy hiệu quả nguồn lực hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân kiều bào.
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Ngày 12/5, Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng Sơn La) triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”, góp phần hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào phát triển kinh tế, đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh

Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh

Nhân chuyến thăm xã giao thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) từ ngày 10-13/5, tàu buồm huấn luyện KRI Bima Suci của Hải quân Indonesia đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, đối ngoại và hợp tác hàng hải, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia cũng như thúc đẩy kết nối giữa hải quân và nhân dân hai nước.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm tăng cường chỉ đạo liên ngành, thúc đẩy triển khai các giải pháp đáp ứng thông lệ quốc tế và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động