Trang chủ Kinh tế
08:00 | 29/04/2016 GMT+7

Đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến cao tốc dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

aa
Tổng Cty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng với các đơn vị chức năng ra quân thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT trên 3 tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai và TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày, lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên 3 tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, Nội Bài – Lào Cai và TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây sẽ gia tăng đột biến. Đặc biệt, tại các nút giao chính và các nút giao dẫn vào các khu du lịch, các danh lam thắng cảnh. VEC đã có phương án cụ thể đối với từng tuyến cao tốc như sau:

dam bao trat tu atgt tren cac tuyen cao toc dip nghi le 304 15

Cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây

Đối với tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, dự đoán lưu lượng xe tập trung cao nhất tại các nút giao Km6+000, nút giao IC4 (lối đi Tam Đảo, Tây Thiên), nút giao IC8 (lối đi Phú Thọ, Tuyên Quang).

Để đảm bảo không bị ùn tắc tại các nút giao, VEC sẽ mở hết tất cả các làn thu phí. Trong trường hợp vẫn xảy ra hiện tượng ùn ứ phương tiện kéo dài, sẽ tiến hành cho mở làn ngược chiều (hướng đang ùn tắc) và phát thẻ giấy. Đồng thời, bố trí nhân viên phân làn từ xa hướng dẫn cho các phương tiện.

Đối với tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, đơn vị thực hiện công tác thu phí đề nghị cho phát thẻ giấy ngay từ đầu ca trong những ngày nghỉ lễ nhằm giảm thiểu áp lực giao thông. Đặc biệt tại nút giao Đại Xuyên, nút giao dùng chung với cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ bởi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn, thao tác thu phí nhiều thủ tục nên thường xuyên dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đồng thời, VEC huy động tối đa nhân lực, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ATGT

Ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi dừng đỗ không đúng quy định, chạy không đúng tốc độ quy định, không đảm bảo đúng khoảng cách an toàn. Phối hợp với các ban ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục đến người dân sinh sống khu vực hai bên đường cao tốc về hành vi đi bộ, xe máy, xe đạp, chăn thả gia súc trên cao tốc, ném đất đá và các vật khác vào phương tiện đang lưu thông…

Đối với tuyến cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây, nếu hiện tượng ùn ứ xảy ra, VEC sẽ chỉ đạo các trạm, tổ thu phí tiến hành bán vé ngoài làn kết hợp với nhân viện vận hành thực hiện phân luồng giao thông; trường hợp ùn tắc kéo dài, bộ phận phân làn phối hợp cùng lực lượng công an tổ chức phân luồng từ xa tại các nút giao An Phú, vành đai II, nút giao Quốc lộ 51 và nút giao Dầu Giây để giảm lưu lượng phương tiện đi vào đường cao tốc.

Trường hợp ùn ứ xảy ra tại các nút giao An Phú, vành đai II và nút giao Quốc lộ 51, trung tâm điều hành đường cao tốc HLD sẽ điều động nhân viên bộ phận tuần tra, xử lý sự cố cùng các trang thiết bị, phương tiện đến hiện trường để phân luồng, điều tiết phương tiện giao thông di chuyển sang các đường nhánh nhằm xử lý ùn tắc, đồng thời thông báo Trung tâm Giám sát quản lý khai thác đường cao tốc Việt Nam (VEC M), lực lượng CSGT, TTGT, CHGT, công an địa phương (nếu cần), để phối hợp xử lý ùn tắc.

Bên cạnh đó, VEC đã yêu cầu các nhà thầu tạm ngưng thi công tất cả các công trình trên 3 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ – Ninh Bình và TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây trong thời gian từ ngày 29/4 – 3/5.

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới trước thềm dịp lễ 30/4-1/5

Trong 2 ngày, 26 và 27/4/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại Thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để chia cổ tức

Vietcombank muốn dùng toàn bộ số lợi nhuận 2023 để chia cổ tức theo sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chia cổ tức theo hình thức nào chưa được thông tin.
“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ giải ngân vào bất động sản từ quý III”

Nhận định trên được TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế đưa ra tại Diễn đàn “Khơi thông nguồn cung bất động sản khu vực phía Nam - Xu hướng đầu tư” được tổ chức tại TP.HCM mới đây.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động