Đại sứ Việt Nam tại Campuchia trình Quốc thư

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 7/2/2025 tại Phnom Penh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã trình Quốc thư lên Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
aa
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia đến thăm kiều bào thuộc diện di dời
Khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho bà con gốc Việt và Khmer ở Campuchia

Sau nghi lễ chính thức, Quốc vương Sihamoni đã dành thời gian tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và các thành viên trong đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Tại buổi tiếp, Quốc vương Norodom Sihamoni hoan nghênh Đại sứ Nguyễn Minh Vũ được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; bày tỏ tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm công tác và với ý chí quyết tâm cao, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ sẽ có một nhiệm kỳ thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp tích cực cho quan hệ song phương Campuchia-Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia trình Quốc thư
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ trình Quốc thư lên Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Quốc vương gửi lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nhấn mạnh ý nghĩa của tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc; nhắc lại Vua cha Sihanouk và Chủ tịch Hồ Chí Minh là những người đã đặt nền móng cho mối quan hệ ngoại giao hai nước; mối quan hệ đó tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước sau này dày công nuôi dưỡng và phát triển; bày tỏ vui mừng chứng kiến mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng đến kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân...

Khẳng định Campuchia luôn ghi nhớ công ơn của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trước kia, đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Polpot; bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Quốc vương cũng đánh giá cao sự phát triển toàn diện của Việt Nam và bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Cảm ơn Quốc vương đã dành thời gian tiếp, nhận Quốc thư, đồng thời chuyển lời thăm hỏi của các nhà Lãnh đạo Việt Nam tới Quốc vương Sihamoni và Hoàng thái hậu Monineah, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ niềm vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã không ngừng được củng cố và phát triển; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hợp tác toàn diện với Campuchia; cam kết trên cương vị mới sẽ nỗ lực làm hết sức mình góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả theo định hướng của Lãnh đạo và mong mỏi của nhân dân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia trình Quốc thư
Quốc vương Sihamoni đã dành thời gian tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và các thành viên trong đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Đại sứ đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương sang Việt Nam tháng 11/2024 trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước; đồng thời bày tỏ cảm ơn sâu sắc về những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của Vua cha Sihanouk trước đây, của Hoàng thái hậu Monineath và Quốc vương Sihamoni hiện nay dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, cũng như mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị gắn bó lâu đời giữa hai nước.

Đại sứ đánh giá cao và bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, chính trị-an ninh ổn định, kinh tế phát triển, nhân dân được sống trong hòa bình, yên ổn làm ăn. Bày tỏ tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương, sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Campuchia, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục có hòa bình, ổn định và đạt được những thành công to lớn hơn nữa trên con đường xây dựng Vương quốc Campuchia phát triển phồn vinh, hạnh phúc; uy tín và vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trân trọng gửi lời mời của các nhà Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương Sihamoni và Hoàng thái hậu Monineath sớm sang thăm trở lại Việt Nam. Quốc vương Sihamoni đã thay mặt Hoàng Thái hậu chuyển lời cảm ơn sâu sắc tới các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn trên con đường xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

"Rạng rỡ Việt Nam" qua lăng kính kênh truyền hình CNC của Campuchia
40 lưu học sinh Campuchia nhập học tại Thái Nguyên 40 lưu học sinh Campuchia nhập học tại Thái Nguyên
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày 8/9 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp trao Huy hiệu tại buổi lễ.
Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy và phương thức hợp tác...
Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...