Trang chủ Chính trị - Xã hội
06:35 | 11/09/2022 GMT+7

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo trình Thư uỷ nhiệm lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina

aa
Ngày 7/9, tại thủ đô Sarajevo, Đại sứ Việt Nam tại Hungary kiêm nhiệm Bosnia và Herzegovina Nguyễn Thị Bích Thảo đã trình Thư uỷ nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina, ngài Šefik Džaferovic.
Đại sứ Nguyễn Huy Dũng trình Ủy nhiệm thư lên Tổng thống Ismail Omar Guelleh Đại sứ Nguyễn Huy Dũng trình Ủy nhiệm thư lên Tổng thống Ismail Omar Guelleh
Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Anh, Na Uy, Đan Mạch và Séc trình Quốc thư Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Anh, Na Uy, Đan Mạch và Séc trình Quốc thư
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo trình Thư uỷ nhiệm lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo trình Thư uỷ nhiệm lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina.

Tại buổi tiếp sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Šefik Džaferović chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo chính thức nhận nhiệm vụ tại Bosnia và Herzegovina, khẳng định tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác.

Bày tỏ ấn tượng và chúc mừng đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt những thành tựu phát triển kinh tế vượt bậc, Tổng thống Šefik Džaferović mong muốn đây sẽ là cơ sở để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Šefik Džaferović dành thời gian tiếp, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Chủ tịch Hội đồng Tổng thống.

Bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm trọng trách Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Bosnia và Herzegovina, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo khẳng định sẽ nỗ lực hết mình thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, và các lĩnh vực có tiềm năng khác, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Đồng thời, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo cũng thể hiện mong muốn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia Šefik Džaferović để hoàn thành nhiệm vụ.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo trình Thư uỷ nhiệm lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo và Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Tổng thống Šefik Džaferović ghi nhận đề nghị của Đại sứ về việc mong muốn Bosnia và Herzegovina ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, sớm ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ hai nước, và coi đây là những bước quan trọng để tăng cường quan hệ, tạo thuận lợi trao đổi đoàn.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo trình Thư uỷ nhiệm lên Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina
Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Bosnia và Herzegovina chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo.

Sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo có cuộc làm việc với lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao Bosnia và Herzegovina (vụ khu vực, lãnh sự, lễ tân …), trao đổi các biện pháp triển khai cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư
Sáng 5/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các Đại sứ: Nam Phi, Saudi Arabia và Vương quốc Bỉ trình Quốc thư.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam
Chiều 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Choi Young-joo, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Panko Hàn Quốc.
Theo baoquocte.vn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư và chào từ biệt

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư và chào từ biệt

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ các nước Ba Lan, Tây Ban Nha, Bangladesh trình Quốc thư; tiếp Đại sứ Mozambique chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ các nước: Qatar, Brazil, Slovenia, Bồ Đào Nha, Estonia và Guinea trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Angela Pratt, Đại diện mới của WHO đến trình Thư Ủy nhiệm

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp bà Angela Pratt, Đại diện mới của WHO đến trình Thư Ủy nhiệm

Chiều ngày 1/12, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Angela Pratt, Đại diện mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến trình Thư Ủy nhiệm nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động