Đại học Kinh tế Quốc dân: Từ 20 điểm trở lên mới có cơ hội
Ngày 9/7, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (KTQD) tổ chức "Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp".
Từ sáng sớm rất đông phụ huynh và thí sinh tới trường Đại học KTQD. GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Các câu hỏi đặt ra rất đa dạng về các ngành nghề tuyển sinh của nhà trường, các chương trình liên kết, các vấn đề liên quan đến đào tạo, cơ sở vật chất. Buổi tư vấn tuyển sinh rất hữu ích đối với nhà trường cũng như phụ huynh và các thí sinh.
Qua số liệu thống kê đăng ký tuyển sinh đợt 1, trường Đại học KTQD đứng tốp 5 trong số các trường đại học xét nguyện vọng 1 và tất cả các nguyện vọng.
|
Cơ hội cho thí sinh vào trường Đại học Kinh tế quốc dân là rất lớn
Năm nay phổ điểm của trường Đại học KTQD dự kiến sẽ tăng nhẹ, không đồng đều giữa các ngành, dự kiến tăng từ 1 đến 2 điểm. Các thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn của 1-2 năm trước để có lựa chọn phù hợp. Từ mức 20 điểm trở lên hãy đăng ký vào trường Đại học KTQD.
Tại buổi tư vấn, GS.TS Trần Đạt Thọ có một số “bật mí”: "Để tăng cơ hội vào trường Đại học KTQD, các thí sinh nên đăng ký nguyện vọng vào các mức điểm chuẩn khác nhau của các ngành trong trường KTQD. Khi đã trở thành sinh viên của trường, các em có cơ hội theo học ngành đăng ký từ đầu nhưng trượt, đó là đăng ký học song song hai chương trình đào tạo. Như vậy, cơ hội để trường Đại học KTQD đáp ứng nguyện vọng của thí sinh là rất lớn”.
|
GS.TS Trần Thọ Đạt khuyên các thí sinh đạt 20 điểm trở lên hãy đăng ký vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân
PGS.TS Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường Đại học KTQD chia sẻ: “Thí sinh có thể tham chiếu với số điểm của năm ngoái và năm 2015. Năm 2015 cao hơn vì một số yếu tố nhưng năm 2016 đã đi về đúng quỹ đạo của nó. Các em có thể dựa vào đó và đặt nguyện vọng và để chắc ăn hơn chúng ta cộng thêm 0,5 hoặc 1 điểm. Và để an toàn, các thí sinh có thể đặt thật nhiều nguyện vọng. Thậm chí 25 mã ngành có thể là 25 nguyện vọng".
Trường Đại học KTQD có 25 mã ngành vì thế dải điểm cũng rất rộng. Như năm ngoái mức điểm chuẩn từ 20,5 đến 25,5. Như vậy cơ hội cho các thí sinh vào trường có thể nói là rất lớn.
Về vấn đề học phí, GS.TS Trần Thọ Đạt cho biết: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã đưa ra lộ trình tăng học phí hết sức minh bạch và công khai ngay sau khi các em chính thức trở thành sinh viên của nhà trường.
Thời điểm hiện tại so với năm ngoái thì mức học phí không tăng nhưng trong thời gian tới, với lộ trình tự chủ thì nhà trường dự kiến sẽ tăng khoảng 10%/năm.
Năm 2017 trường Đại học KTQD có chỉ tiêu tuyển sinh là 4.800 sinh viên. Những chỉ tiêu xét liên thông không tính trong 4800 chỉ tiêu của trường. Với phương thức xét tuyển, trường xét tuyển theo ngành và cho các đối tượng sau:
- Đối với diện tuyển thẳng: Chỉ tiêu chiếm không quá 5-10% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường.
- Đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017: Xét tuyển theo ngành, xét từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng.
- Đối với diện xét tuyển kết hợp phương thức xét tuyển: xét theo hồ sơ dự tuyển, chỉ tiêu xét tuyển chiếm không quá 5-10% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường.
Các trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học: Điểm trúng tuyển vào từng ngành có thể thấp hơn, nhưng không quá 3 (ba) điểm so với đối tượng, khu vực tuyển sinh tương ứng không đăng ký xét tuyển liên thông, đồng thời đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.
Theo CAND
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




