Trang chủ Hữu nghị
09:58 | 26/10/2018 GMT+7

Đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật 2018 tại Trà Vinh

aa
TĐO-Chiều 25/10, tại Trường Đại học Trà Vinh, UBND tỉnh Trà Vinh long trọng tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2018.

Chương trình giao lưu có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Nhật Bản - Ngài Kawaue Junichi; Ông Đồng Văn Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, quý doanh nghiệp đến từ Nhật Bản; cùng đông đảo người dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Chương trình nhằm hướng đến chào mừng kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời, nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản để hướng tới hợp tác tích cực và tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực trong tương lai gần; góp phần quảng bá những nét bản sắc văn hóa đặc trưng của hai dân tộc và thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh.

da dang cac hoat dong giao luu van hoa viet nhat 2018 tai tra vinh

Tổng Lãnh sự Nhật Bản - Ngài Kawaue Junichi được Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh giới thiệu tham quan các gian hàng ẩm thực Việt Nam.

da dang cac hoat dong giao luu van hoa viet nhat 2018 tai tra vinh

Tổng Lãnh sự Nhật Bản cũng Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình giao lưu văn hóa văn hóa Việt - Nhật năm 2018, ông Đồng Văn Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, Chương trình nhằm tạo cầu nối và thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản; qua đó giới thiệu đến người dân Nhật Bản những nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán truyền thống của Việt Nam; cũng như, giới thiệu về hình ảnh, văn hóa, con người, tiềm năng du lịch, hợp tác phát triển kinh tế của tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, tạo cơ hội cho người dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tỉnh Trà Vinh tiếp cận nền văn hóa Nhật Bản thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

da dang cac hoat dong giao luu van hoa viet nhat 2018 tai tra vinh

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh trao quà kỷ niệm cho Tổng Lãnh sự Nhật Bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết thêm, tính đến nay tỉnh Trà Vinh thu hút được 37 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 3,1 tỷ USD, trong đó có 1 dự án đến từ Nhật Bản với vốn đăng ký 48,6 triệu USD. Hiện dự án đang hoạt động và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, giải quyết việc làm cho hơn 5.740 lao động. Ngoài ra, thông qua vốn diện trợ ODA, các tổ chức phi Chính phủ nước Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ kinh phí để thực hiện nhiều chương trình dự án, trên địa bàn tỉnh, như: Chương trình tín dụng chuyên ngành, dự án cải thiện hệ thống khuyến nông, dự án trang thiết bị y tế, dự án xây dựng - sửa chữa trường tiểu học, cấp học bổng cho học sinh nghèo... đã góp phần cùng tỉnh Trà Vinh trong phát triển kinh tế xã hội giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản - Ngài Kawaue Junichi đánh giá cao công tác Chương trình giao lưu văn hóa Việt –Nhật của tỉnh Trà Vinh, với nhiều hoạt động, nội dung phong phú đa dạng.

da dang cac hoat dong giao luu van hoa viet nhat 2018 tai tra vinh

Tiết mục múa Hoa anh đào mang đậm nét văn hóa Nhật Bản.

Theo Tổng Lãnh sự Nhật Bản trong những năm qua, Nhật Bản và Việt Nam đã có rất nhiều chương trình hợp tác, cùng những hành động thiết thực trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung. Với sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là việc thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước là minh chứng cho mối quan hệ ngoại giao hai nước ngày càng bền vững và phát triển.

Trà Vinh là tỉnh có nhiều tiềm năng, cũng là những nơi có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư với quy mô lớn góp phần tạo công việc làm cho người dân. “Thời gian tới, chúng tôi mong muốn sẽ thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực” - Tổng Lãnh sự Nhật Bản mong muốn.

da dang cac hoat dong giao luu van hoa viet nhat 2018 tai tra vinh

Tổng Lãnh sự Nhật Bản cùng Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh trồng cây lưu niệm tại Trường Đại học Trà Vinh.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa Việt-Nhật năm 2018 tỉnh Trà Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động như: trưng bày tái hiện phiên chợ vùng quê; giới thiệu sản phẩm và tác phẩm nghệ thuật; quảng bá ẩm thực Việt Nam và Nhật Bản; biểu diễn nhạc cụ truyền thống; trưng bày triển lãm tranh ca ngợi tình Việt Nam và Nhật Bản... thu hút đông đảo người dân, học sinh sinh viên tham dự.

Hà Vy - Thành Thật

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Nhà sử học Anh đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo

Nhà sử học Anh đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo

Những hy sinh to lớn làm nên chiến thắng quyết định ở Điện Biên Phủ năm 1954 là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo, xuất phát trực tiếp từ những phẩm chất cá nhân và trí tuệ xuất chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được vận dụng và phát triển trong tập thể Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên con đường bền vững đi đến tự do, duy trì và nâng cao cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động