Trang chủ Hữu nghị
10:04 | 22/08/2023 GMT+7

Cựu Đại sứ David Devine đánh giá tiềm năng hợp tác Canada-Việt Nam

aa
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, cựu Đại sứ Canada tại Việt Nam cho rằng Canada có thể cung cấp công nghệ xanh và nhiều thế mạnh khác cho Việt Nam, giúp Việt Nam cải thiện khả năng công nghệ.
Cao Bằng tìm kiếm tiềm năng hợp tác với địa phương ở Canada
Đại sứ Canada tại Việt Nam làm người dẫn chuyện trong video 50 năm quan hệ hai nước
Cựu Đại sứ David Devine đánh giá tiềm năng hợp tác Canada-Việt Nam | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Ông David Devine, cựu Đại sứ Canada tại Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada, phóng viên TTXVN thường trú tại Ottawa đã có cuộc phỏng vấn ông David Devine, cựu Đại sứ Canada tại Việt Nam.

Ông Devine đã trải qua nhiều vị trí công tác trong sự nghiệp đối ngoại của mình và là một chuyên gia về các vấn đề thương mại quốc tế.

Đánh giá thành tựu quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada trong 50 năm qua, ông Devine đánh giá đã có sự trao đổi trong lĩnh vực chính trị, với những chuyến thăm cấp cao qua lại cùng những trao đổi trong lĩnh vực kinh tế và đầu tư, nổi bật là việc ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hai bên cũng có rất nhiều hoạt động ngoại giao và cả những sự hỗ trợ phát triển. Kể từ năm 1990, Canada đã đóng góp khoảng gần 2 tỷ USD viện trợ dưới nhiều hình thức khác nhau cho Việt Nam.

Hai bên có cả những hoạt động trong lĩnh vực quân sự và hợp tác chiến lược, hợp tác giáo dục và học thuật... Năm 2017, Việt Nam và Canada nhất trí thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện.

Ông Devine khẳng định có thể thấy được sự tăng trưởng của Việt Nam trong lĩnh vực xóa đói nghèo là rất đáng kể và Canada rất tự hào vì có một phần giúp đỡ nhỏ bé trong đó. Điều này cho phép Việt Nam trở thành một thành viên vững mạnh trong cộng đồng Đông Nam Á và là đầu tàu trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về sự ổn định chính trị.

Do vậy, cựu Đại sứ cho rằng Việt Nam sẽ nhìn nhận 50 năm qua một cách đầy tự hào khi đã nắm bắt và giải quyết các vấn đề một cách bài bản và có chiến lược.

Cựu Đại sứ Devine chia sẻ ông đã học được nhiều điều trong thời gian ở Việt Nam. Đó là cách con người Việt Nam tương tác với nhau, cách mọi người phối hợp và làm việc cùng nhau, thật sự nhẫn nại, bền bỉ để có thể đi tới mục tiêu.

Khi nhìn lại mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua, trong 20 đến 30 năm, đó là một hiện tượng, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là kết quả của những nỗ lực không mệt mỏi. Chính phủ Việt Nam đã có được những định hướng rất tốt cho chính sách kinh tế của mình và đảm bảo rằng nền kinh tế đang tăng trưởng tốt và có thể ngăn chặn được các vấn đề phát sinh.

Theo cựu Đại sứ Devine, hai nước có thể hợp tác trong một số những lĩnh vực như biến đổi khí hậu. Canada và Việt Nam có thể phối hợp cùng nhau để thuyết phục những quốc gia khác, các diễn đàn đa phương, các tổ chức quốc tế rằng biến đổi khí hậu là vấn đề nghiêm trọng.

Nhận định về tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới cả trong quan hệ song phương cũng như phối hợp trên trường quốc tế, tại các diễn đàn đa phương, ông Devine cho rằng điều cần làm là cùng nhau mở rộng tầm ảnh hưởng để có được những thành công hơn cho cả hai bên.

Ông cho rằng Canada có thể cung cấp công nghệ xanh và nhiều thế mạnh khác cho Việt Nam, giúp Việt Nam cải thiện khả năng công nghệ của mình, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ xanh để mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Trong 50 năm qua, hợp tác song phương đã phát triển đáng kể. Xuất khẩu của Canada sang Việt Nam đã tăng từ 600 triệu USD lên gần 1 tỷ USD trong năm 2022, tương đương mức tăng khoảng 25% đến 30%.

Việt Nam cũng có cán cân thương mại rất tích cực với Canada. Giá trị thương mại song phương đã đạt khoảng 10 tỷ USD trong năm ngoái là rất ấn tượng. Ông Devine đánh giá hai nước đang có sự hợp tác rất tốt về kinh tế.

Theo cựu Đại sứ, một số lĩnh vực khác cũng rất quan trọng như hỗ trợ phát triển. Hai bên đã có sự phối hợp trong lĩnh vực bình đẳng giới và Việt Nam đang có một xã hội công bằng, bình đẳng. Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đã được Việt Nam xác định và hai nước sẽ cùng hợp tác để tiếp tục phát triển những mục tiêu đó trong thời gian tới.

Cựu Đại sứ chia sẻ ông đã thấy số lượng du học sinh Việt Nam tới Canada tăng mạnh trong khoảng thời gian ông làm Đại sứ. Hằng năm, có rất nhiều sinh viên quốc tế đến Canada học tập bởi Canada là một quốc gia an toàn, hệ thống giáo dục không quá đắt đỏ, chương trình đào tạo đa dạng và có chất lượng tốt. Ông Devine cho rằng đây là một khía cạnh có tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Cựu Đại sứ nhấn mạnh tất cả những điều đề cập trên đều là những lĩnh vực quan trọng, mở ra tiềm năng hợp tác cho cả hai bên. Do vậy, ông đánh giá rất tích cực cho tương lai hợp tác giữa hai nước trên mọi mặt.

Đề cập tới trọng tâm hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, cựu Đại sứ Devine chia sẻ một trong những điều quan trọng mà Canada đã làm trong năm nay là ghi nhận giá trị và tầm quan trọng của châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á.

Chính phủ Canada đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là một bộ tài liệu quan trọng, trong đó Canada xem xét mối quan hệ với châu Á nói chung và nhất trí rằng có rất nhiều điều mà hai bên cần phải làm để cải thiện quan hệ thương mại và lợi ích song phương.

Chiến lược này cũng cung cấp những khoản hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Theo Hà Linh/Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/cuu-dai-su-david-devine-danh-gia-tiem-nang-hop-tac-canadaviet-nam/890260.vnp

Đại sứ Canada ấn tượng với các nữ sĩ quan công an nhân dân Việt Nam Đại sứ Canada ấn tượng với các nữ sĩ quan công an nhân dân Việt Nam
Canada mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu Canada mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Theo Hà Linh/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada

Công an TP Hà Nội vừa phát đi khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động sang Canada.
Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
Sẽ có 200 doanh nghiệp Canada thăm và làm việc tại Việt Nam

Sẽ có 200 doanh nghiệp Canada thăm và làm việc tại Việt Nam

Ngày 21/2/2024, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Shawn Steil, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ ngày 21-28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động