Trang chủ Hữu nghị
11:03 | 25/01/2018 GMT+7

Cựu chiến binh Mỹ trao thông tin về bộ đội Việt Nam mất tích, góp phần xoa dịu vết thương chiến tranh

aa
TĐO - Ngày 23/1, tại Hà Nội, Hội Việt-Mỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã gặp gỡ Đoàn thành viên Tổ chức Cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam (VVA) do bà Marsha Lynn Four, Phó Chủ tịch toàn quốc của tổ chức này làm Trưởng đoàn, sang thăm Việt Nam từ ngày 19/1 - 09/2/2018. Trong chuyến thăm lần này, VVA đã trao cho Việt Nam ba bộ hồ sơ liên quan tới bộ đội giải phóng của Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, trong một nỗ lực hợp tác hai nước góp phần xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân trong chiến tranh trước đây.

cuu chien binh my trao thong tin ve bo doi viet nam mat tich gop phan xoa diu vet thuong chien tranh

Ông Grant T. Coats, Chủ nhiệm Ủy ban toàn quốc về Tù binh và người mất tích (POW/MIA) và thành viên của tổ chức VVA trao ba bộ hồ sơ liên quan tới bộ đội giải phóng của Việt Nam hy sinh trong chiến tranh

Ba bộ hồ sơ liên quan đến thông tin hơn 40 bộ đội Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước gồm bản đồ và một số chỉ dẫn viết tay của các cựu binh Mỹ, các tài liệu thu thập của VVA trong các đợt hội nghị của các cựu binh Mỹ. Trong số này có một bộ hồ sơ còn lưu giữ được một bức ảnh nguyên vẹn chụp một chiến sĩ đã chiến đấu tại tỉnh Tiền Giang năm 1968 và một hồ sơ liên quan trực tiếp đến vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại khu vực Khe Gió, một địa danh lịch sử nổi tiếng của chiến dịch đường 9 Nam Lào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nay thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Được biết, thông qua “Chương trình sáng kiến cựu binh," tổ chức VVA đã chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam 302 bộ hồ sơ; góp phần giúp đỡ tìm kiếm và quy tập hài cốt của khoảng 1.500 liệt sỹ Việt Nam.

cuu chien binh my trao thong tin ve bo doi viet nam mat tich gop phan xoa diu vet thuong chien tranh

Bản photo bức ảnh được lưu trữ nguyên vẹn trong một bộ hồ sơ

Ông Grant T. Coats, Chủ nhiệm Ủy ban toàn quốc về Tù binh và người mất tích (POW/MIA), thay mặt bà Marsha Lynn Four, Phó Chủ tịch VVA cho biết, về các thông tin liên quan tới quân nhân mất tích của hai phía, do thời gian đã lâu, các cựu chiến binh đã lớn tuổi, thêm vào đó địa hình, địa vật nơi xảy ra trận đánh đã thay đổi nhiều nên thông tin đã bị mai một nhiều. VVA sẽ tiếp tục kêu gọi các cựu chiến binh, các thành viên của VVA cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến các quân nhân mất tích trong chiến tranh để cung cấp cho phía Việt Nam.

“Chúng tôi luôn cố gắng thu thập thông tin, tư liệu càng nhiều càng tốt để cung cấp cho phía Việt Nam và hy vọng các bạn thành công tìm được hài cốt, đưa các chiến sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng,” ông nói.

Chủ tịch Hội Việt – Mỹ, Đại sứ Nguyễn Tâm Chiến đánh giá cao chương trình trao đổi đoàn giữa Tổ chức Cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam và Hội Việt – Mỹ, được thiết lập từ năm 1994. Những nỗ lực này đã góp phần thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau trong quá trình hòa giải, bình thường hóa, phát triển tình hữu nghị và hợp tác giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Ông hy vọng quan hệ giữa Hội Việt - Mỹ và Tổ chức Cựu binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển, đạt được những mục tiêu xa hơn trong thời gian tới.

Trong sáng 23/1, hai thành viên đoàn VVA cũng đã cùng đại diện Hội Việt – Mỹ đi thăm và tặng quà tại Làng Hữu nghị Việt Nam (Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội).

cuu chien binh my trao thong tin ve bo doi viet nam mat tich gop phan xoa diu vet thuong chien tranh

Ông Grant T. Coats trao quà cho lãnh đạo của làng Hữu nghị

Lãnh đạo Làng đã dẫn Đoàn tới thăm những lớp học đặc biệt cho trẻ em bị nhiễm chất độc da cam tại đây. Khi chứng kiến những di chứng của các em nhỏ, thành viên trong Đoàn đều rất xúc động. Đoàn VVA và Hội Việt – Mỹ đã chuẩn bị rất nhiều phần quà dành tặng cho các em nhằm bày tỏ sự đồng cảm và sẻ chia với nỗi đau các em đang gánh chịu.

“Đây là lần đầu tiên tôi thăm làng và tôi thực sự ấn tượng với những gì các bạn đang làm ở đây”, ông Grant nhấn mạnh.“Trẻ em luôn là nạn nhân đầu tiên của chiến tranh. Là những thành viên của VVA, chúng tôi, hơn ai hết, hiểu được tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin liên quan tới quân nhân hy sinh, mất tích trong chiến tranh giữa hai nước”.

“Món quà chúng tôi mang đến hôm nay tuy nhỏ bé về mặt vật chất nhưng thể hiện được tấm lòng của tổ chức VVA chúng tôi”, ông Grant nói khi trao quà cho lãnh đạo của Làng Hữu nghị.

cuu chien binh my trao thong tin ve bo doi viet nam mat tich gop phan xoa diu vet thuong chien tranh

Trong suốt khoảng thời gian giao lưu, hai thành viên Đoàn VVA đã cùng các em nhỏ trò chuyện rất vui vẻ

Bà Margaret Pratt Porter, Giám đốc Thông tin của VVA chia sẻ: “Đây là chuyến đi đến làng thứ ba của tôi. Lần đầu tiên tôi đến khi làng mới thành lập được năm năm. Các bạn nhỏ bị nhiễm chất độc da cam tại đây thật sự đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi và con gái. Chính nhờ chuyến đi năm đó mà con gái tôi sau này đã trở thành nhà hoạt động tích cực giúp đỡ các nạn nhân của chất độc da cam”.

Minh Phương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Trong nhiệm kỳ gần 3 năm tại Việt Nam, ông Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đối tác Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ghi nhận những kết quả và nỗ lực đó, ngày 22/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao Kỉ niệm chương “vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động