Cướp tiệm vàng bất thành, nghi phạm tử vong vì nhảy xuống sông tẩu thoát
Đông Phong 07/02/2020 20:39 | Bạn đọc
![]() |
![]() |
![]() |
Hiện trường vụ việc nghi phạm nhảy xuống sông tẩu thoát nhưng tử vong. (Ảnh: Zing). |
Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết trưa ngày 7/2 trên địa bàn huyện đã xảy ra vụ việc nghi phạm cướp tiệm vàng tử vong xong khi nhảy xuống sông trốn thoát.
Cụ thể, khoàng 11h30, một người đàn ông đeo khẩu trang vào tiệm kim hoàn Ngọc Minh (thị trấn Nam Phước) vờ hỏi mua vàng.
Lợi dụng chủ tiệm mất cảnh giác, người này dùng dao khống chế chủ nhà và yêu cầu đưa vàng. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng hô hoán, kẻ trộm vội vàng lên xe máy tháo chạy.
Khoảng 30 phút sau, đối tượng này tiếp tục đến tiệm vàng Dung Trà Kiệu 2 (khu phố chợ Nam Phước) dùng đá đập tủ kính nhưng không vỡ, rồi dùng dao uy hiếp chủ tiệm và cướp đi 1 lắc vàng cùng 60 triệu đồng.
Nhận tin báo của người dân, Công an huyện Duy Xuyên cử trinh sát rà soát và xác định nghi phạm trên là Võ Nguyên Khánh (34 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và tiến hành truy bắt.
Khi bị truy đuổi đến cầu Vĩnh Điện (thị xa Điện Bàn), Khánh bỏ lại xe máy rồi nhảy xuống sông. Đến khoảng 16h20, thi thể người này được phát hiện cách nơi nhảy cầu khoảng 100 m.
Vụ việc đang được Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục làm rõ.
![]() Hai tên cướp cầm vật nghi là súng xông vào cướp tiệm vàng ở huyện Hóc Môn. |
![]() Trộm đã gỡ tôn trên mái nhà đột nhập xuống khu vực để tủ đựng vàng lấy đi khoảng 200 cây vàng trị giá khoảng ... |
![]() Ngày 20/10, tin từ Công an Cà Mau cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trương Tấn Đạt (38 tuổi, ... |
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Quảng Nam đón danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội Tết Nguyên tiêu Hội An

Bài viết mới
AstraZeneca Việt Nam và Bệnh viện Chợ Rẫy hợp tác nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.