Cuộc thi “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu”: Sân chơi sáng tạo của sinh viên ngành du lịch

P.V

P.V

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sau vòng sơ khảo và bán kết đầy cạnh tranh, ngày 17/7, chung kết Cuộc thi “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu” đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. 7 đội thi lọt vào vòng chung kết đã mang đến những màn “trình diễn” đặc sắc - đầy hứng khởi, tiếp thêm động lực cho nhiều sinh viên khác đang theo học ngành du lịch.
aa
Thái Lan miễn thị thực 60 ngày cho công dân Việt Nam
Du khách quốc tế "yêu" Việt Nam vì nơi đây an toàn, thân thiện

Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi của các bạn trẻ nhằm góp phần vào nỗ lực phát triển các sản phẩm du lịch, đóng góp vào sự phát triển chung của TPHCM, hơn thế nữa, cuộc thi còn đóng góp nhiều ý tưởng hấp dẫn cho ngành du lịch nước nhà.

Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã chọn được 7/29 đội thi lọt vào vòng chung kết. Trước khi bước vào vòng thi cuối, các đội thi đã được ban tổ chức tạo điều kiện trải nghiệm thực tế ở những điểm du lịch nổi tiếng chốn Sài thành. Một ngày “vi vu” khắp các điểm đến ấn tượng bậc nhất thành phố mang tên Bác đã giúp các thí sinh tích luỹ thêm nhiều kiến thức - gợi mở ý tưởng xây dựng các sản phẩm du lịch, để bước vào vòng chung kết.

Trao giải cho các đội loạt vào vòng chung kết (Ảnh: T.L).
Trao giải cho các đội loạt vào vòng chung kết (Ảnh: T.L).

Vòng chung kết của cuộc thi cũng là một hành trình trải nghiệm. Đầu tiên, các đội thi phải trải qua phần thi trực tuyến để nhận bình chọn trên fanpage “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu”. Phần thi trực tuyến là những sản phẩm video clip sáng tạo có nội dung giới thiệu về các sản phẩm du lịch của mỗi đội. Ở phần thi thiết kế ấn phẩm, nhiều đội thi đã biết áp dụng những giải pháp số nhằm đưa sản phẩm du lịch đến với đông đảo du khách tiềm năng.

Kịch tính nhất là vòng thi cuối - các đội thi trực tiếp thuyết trình sản phẩm du lịch mới trên sân khấu, trước hội đồng Ban Giám khảo. Tiêu chí của vòng thi có tính chuyên môn cao như: xây dựng tour tham quan, thiết kế ấn phẩm số để quảng cáo tour tuyến du lịch và thuyết trình ấn tượng về sản phẩm trong thời gian tối đa 10 phút, bên cạnh phần hỏi đáp thúc đẩy tư duy sáng tạo của sinh viên chuyên ngành.

Giải nhất - đội “Lãm” (Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) với sản phẩm “Chong đèn tản mạn” (Ảnh: T.L)
Giải nhất - đội “Lãm” (Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) với sản phẩm “Chong đèn tản mạn” (Ảnh: T.L)

Kết quả chung cuộc, giải Nhất trị được trao cho đội “Lãm” (Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) với sản phẩm “Chong đèn tản mạn”, chủ đề "Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ: Du lịch đêm". “Lãm”đã lựa chọn hình tượng những ánh đèn nhỏ lay lắt trong đêm trên khắp nẻo Sài thành để kể những câu chuyện liên quan, thể hiện nét giao thoa văn hóa, bảo tồn nét đẹp nghệ thuật truyền thống của rất nhiều người dân, giữa đô thị sầm uất bậc nhất Việt Nam.

Giải nhì - đội “Mắt Nai Ơi” (Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TPHCM) (Ảnh: T.L).
Giải nhì - đội “Mắt Nai Ơi” (Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TPHCM) (Ảnh: T.L).

Giải nhì dành cho đội “Mắt Nai Ơi” (Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TPHCM) với sản phẩm "Ngày An Yên", chủ đề “Sức khỏe - Health Tourism”. Sản phẩm giúp “đánh thức” các giác quan của du khách khi tới tham quan những điểm đến hấp dẫn, giúp trải nghiệm những hoạt động “xanh” - tốt cho sức khỏe như thiền định yoga, xem múa rối nước, nhấm nháp những thực phẩm thực dưỡng. Giải Ba chung cuộc được trao cho đội “Cà Phê Bệt” (Đại học Tôn Đức Thắng) với sản phẩm "Góc an nhiên giữa Chợ Lớn", chủ đề “Tốt đời đẹp đạo”.

Đánh giá về cuộc thi, ông Trần Vân Nam - thành viên ban tổ chức - cho biết: “Ban giám hiệu của 14 trường Cao đẳng, đại học ủng hộ tích cực hướng dẫn sinh viên tham gia các vòng thi chính là tạo những sân chơi bổ ích, tạo động lực phát triển cho sinh viên chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Những trải nghiệm thực tế từ cuộc thi sẽ là hành trang tốt để các em sẵn sàng tâm thế bước vào thị trường lao động đầy cạnh tranh”.

Cuộc thi “Sài Gòn - Thành phố tôi yêu” do Bộ môn Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành tại TPHCM cùng sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ nhiều chuyên gia uy tín trong lĩnh vực du lịch.
Phú Quốc và Nha Trang lọt top 3 địa điểm du lịch quốc tế được Hàn Quốc yêu thích nhất Phú Quốc và Nha Trang lọt top 3 địa điểm du lịch quốc tế được Hàn Quốc yêu thích nhất
Phú Quốc được Tạp chí du lịch Travel + Leisure vinh danh là hòn đảo tuyệt vời thứ 2 trên thế giới Phú Quốc được Tạp chí du lịch Travel + Leisure vinh danh là hòn đảo tuyệt vời thứ 2 trên thế giới
P.V
Nguồn:

Tin bài khác

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày 8/9 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp trao Huy hiệu tại buổi lễ.
Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy và phương thức hợp tác...
Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...