Cung hữu nghị Việt – Trung đã cất nóc
Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Bùi Khắc Sơn; Chánh Văn phòng VUFO Nguyễn Quế Lâm; Trưởng Ban quản lý dự án Ngô Thanh Bình và nhiều đại diện Bộ, ngành. Về phía Trung Quốc có đại diện Tập đoàn đầu tư xây dựng Vân Nam (đơn vị tổng thầu) Trần Chí cùng đại diện Công ty thiết kế đường sắt số 3 Thiên Tân (đơn vị thiết kế) và Công ty Thẩm Dương (đơn vị giám sát).
| |
Toàn cảnh buổi lễ
Đại diện đơn vị Tổng thầu Trần Chí cho biết, chính thức khởi công từ năm 2013, đến nay, phần thân công trình đã cơ bản hoàn thành. Các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng của Trung Quốc sẽ tiến hành công đoạn giám sát nghiệm thu trước khi công trình được lắp đặt trang thiết bị và thiết kế nội, ngoại thất. Đây là bước rất quan trọng đối với các dự án viện trợ nước ngoài.
“Dự án cung hữu nghị Việt – Trung thể hiện tình hữu nghị, hợp tác, là nơi giao lưu giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, mặt khác góp phần quảng bá hình ảnh các đơn vị tham gia thi công, xây dựng. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc ‘Chất lượng cao, tiêu chuẩn cao, đẳng cấp cao’, chúng tôi cam kết sẽ làm việc nghiêm túc, tiếp tục cố gắng để đưa công trình đi vào hoạt động vào cuối năm 2017 theo đúng dự kiến đề ra”, ông Chí chia sẻ.
Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban quản lý dự án Ngô Thanh Bình cho biết: Nhằm tối ưu hóa thiết kế, dự án đã tiếp nhận khoản viện trợ bổ sung trị giá 129,5 triệu NDT từ phía Chính phủ Trung Quốc. Sau thời gian trì hoãn, tháng 6/2016, dự án tiếp tục được thi công và đến nay, việc cất nóc công trình đã được tiến hành theo đúng kế hoạch. Ông hi vọng dự án tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi để đạt được chất lượng và tiến độ đã đề ra.
| |
Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn (đầu tiên từ bên phải) trao tặng lẵng hoa tới Đại diện đơn vị thi công
Trao tặng lẵng hoa tới Đại diện đơn vị thi công công trình, Phó Chủ tịch Liên hiệp Bùi Khắc Sơn một lần nữa cảm ơn những cố gắng chung từ các phía để đi tới dấu mốc quan trọng này. Lễ cất nóc công trình là sự kiện ý nghĩa, góp phần vun đắp tình hữu nghị hai nước Việt – Trung. Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn cũng bày tỏ hi vọng, với sự quan tâm đặc biệt từ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ; sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của cơ quan chính phủ hai nước cũng như sự nỗ lực của Liên hiệp và 3 tập đoàn lớn của Trung Quốc, công trình sẽ chính thức hoạt động vào cuối năm 2017 nhân dịp Quốc khánh hai nước như một lời khẳng định về tình hữu nghị, láng giềng bền chặt Việt Nam – Trung Quốc.
| |
Đại diện các bên kiểm tra tiến độ công trình
Kết thúc buổi lễ, đại diện hai bên đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công dự án và phần nóc của công trình.
| |
Cung hữu nghị Việt – Trung là công trình biểu tượng cho sự hợp tác hữu nghị giữa Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Công trình được thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc và một phần vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Chủ đầu tư phía Trung Quốc là Bộ Thương mại Trung Quốc, chủ đầu tư phía Việt Nam là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Bài: Phương Mai; Ảnh: Minh Đức
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
“Hành trình đỏ” - chuyến đi của ký ức, tri thức và kết nối tương lai Việt – Trung
10 năm lan tỏa nghĩa tình Việt - Lào từ Trường Hữu nghị 80
Kỉ niệm 40 năm Ủy ban Hòa bình TP Hà Nội: Lan tỏa những giá trị hòa bình của Thủ đô
Gìn giữ, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ
Đọc nhiều
“Hành trình đỏ” - chuyến đi của ký ức, tri thức và kết nối tương lai Việt – Trung
Giao lưu văn hóa Việt - Hàn 2026: Nhịp cầu kết nối tình dân hai nước
Quảng Trị sẽ chuyển đổi 771 tàu cá theo hướng khai thác bền vững
Quy định mới về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thủ tướng yêu cầu quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong tháng 4/2026
EU ghi nhận nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU của Việt Nam, kỳ vọng EC sớm thanh tra thực địa
Nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản: Siết quản lý tàu cá và chống khai thác IUU
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước





