Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
12:29 | 20/05/2019 GMT+7

Cú sốc của người mua căn nhà có 2 xác người bị giết rồi đổ bê tông

aa
Chiều 19-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án giết người, phi tang thi thể gây xôn xao dư luận xảy ra tại căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) vào tối 15-5.
Video: Toàn cảnh, tin mới nhất vụ 2 thi thể giấu trong bê tông ở Bình Dương Vụ phi tang xác trong bê tông: Nhóm nghi phạm tu luyện môn phái gì? Nghi án giết người đổ bê tông: Phát hiện thi thể thứ 2
Cú sốc của người mua căn nhà có 2 xác người bị giết rồi đổ bê tông

Cơ quan Công an kiểm tra tang vật thu giữ.

Công an đã tạm giữ nhóm nghi can gồm, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra mở rộng về hành vi giết người. Hai nạn nhân gồm các anh Trần Đức L. (quê Nghệ An) và Trần Trí T. (ngụ TP Hồ Chí Minh).

Trong một diễn biến khác, P.V đã gặp anh H. (chủ mới của căn nhà) để tìm hiểu vì sao khi mua nhà đất anhhông vào phía trong xem tình trạng nhà. Anh H. buồn bã nói: Tôi mua căn nhà trên với với giá 1,6 tỷ đồng. Sau khi trả tiền đầy đủ, gia đình chuẩn bị dọn đồ đạc đến ở thì bất ngờ phát hiện 2 thi thể trong nhà.

Cú sốc của người mua căn nhà có 2 xác người bị giết rồi đổ bê tông
Anh H. đã bỏ ra 1,6 tỉ để mua căn nhà và sốc nặng khi phát hiện có 02 xác người phi tang trong nhà.

Cũng theo anh H, thực tế, anh biết căn nhà này từ mấy năm trước. Do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh vẫn chưa có cơ hội mua vì chưa đủ tiền. Anh H. cũng đã từng vào trong nhà đó, trước khi ông Nguyễn Minh Vương mua căn nhà này. Sau này, khi căn nhà thuộc quyền sở hữu của ông Vương thì anh H. mới có đủ tiền để mua nhà. Nhưng nào ngờ lại xảy ra sự việc trên.

Theo lời khai ban đầu của 4 nghi can, Hà, Thảo (cùng với 2 nạn nhân là bạn chơi cùng nhóm. Cả 4 trở về nhà của mẹ Hà là Trịnh Thị Hồng Hoa tại quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) để sinh sống. Trong thời gian này, Hà thuyết phục Hoa bán căn nhà với giá 2 tỷ đồng để lấy tiền đến nơi ở khác. Đến đầu tháng 9-2018, cả nhóm thuê căn nhà trên đường D2 trong khu công nghiệp Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để cả nhóm sinh hoạt.

Một phụ nữ tên A. cũng đến sống chung với nhóm. Sau đó, bà này bỏ đi vì thấy cuộc sống của cả nhóm rất khó khăn. Mọi người phải ở chật chội và thường xuyên ăn mì gói lót dạ qua ngày, thậm chí có bữa còn phải nhịn đói. Tiếp đó, cả nhóm chuyển đến thuê nhà ấp 5 (xã Hưng Hòa, Bàu Bàng, Bình Dương) sinh sống. Tháng 12-2018, cả nhóm di chuyển đến huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) và thuê phòng khách sạn để ở.

Quá trình sống chung, L. có biểu hiện bất thường về tâm lý đã nhảy từ trên lầu xuống đất tử vong. Sau khi L. chết, nhóm này đưa thi thể bảo quản trong phòng máy lạnh để thi thể không phân hủy. Sau đó, thi thể L. được cả nhóm đưa về căn nhà thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa) mà nhóm đã thuê trước đó. Tiếp đó, cả nhóm bỏ thi thể L. vào thùng nhựa hình trụ, dùng trà ướp xác đổ vào rồi dùng băng keo, kẽm và silicon quấn chặt xung quanh.

Tiếp đó, do nảy sinh mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt như, anh T. thường nhìn trộm các phụ nữ trong lúc ngủ, lúc tắm…Tức giận, Hà và Thảo đã nảy sinh ý định giết anh T. Để thực hiện hành vi phạm tội, Hà và Thảo mua một bình ắc-quy và bộ kích điện về nhà và nói anh T. đưa tay ra để châm cứu, rồi bất ngờ chích khiến nạn nhân bất tỉnh. Tiếp tục, Hà lấy sợi dây vải siết cổ T. tới chết và để xác trong phòng ngủ.

Gây án xong, Hà và Thảo vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng do thi thể phân hủy bốc mùi hôi nên chúng đã đặt mua thùng nhựa, xi măng, đất đá về đổ bê tông che lấp thi thể. Trong lúc cho vào thùng nhựa, do thi thể bị trương phình nên Hà dùng dao đâm nhiều nhát để thi thể xẹp xuống, rồi cho vào thùng đổ bê tông phía trên. Một thời gian sau, cả nhóm thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại khu dân cư Tiamo (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) để tránh sự phát hiện.

Sự việc chỉ được phát hiện khi ông Vương bán lại căn nhà cho anh H. Ngày 15-5, anh H. đến dọn nhà thì phát hiện 2 thùng nhựa chứa bê tông, khi đập bỏ thì tá hỏa phát hiện thi thể của anh T. bên trong. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện thêm thi thể của anh L. trong thùng nhựa chứa đầy xác trà.

Từ các chứng cứ thu thập được, tối 17-5, Công an Bình Dương đã phát thông báo truy tìm các nghi can. Sau vài giờ đồng hồ, vào rạng sáng 18-5, nhân viên một khách sạn trong khu dân cư Tiamo (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) thông báo cho cơ quan Công an về việc, phát hiện nhóm đối tượng trên thuê phòng ở trong khách sạn khoảng 1 tháng nay. Ngay sau đó, Công an đã nhanh chóng có mặt bắt giữ nhóm đối tượng trên khi chúng chất đầy đồ đạc trên ô tô 7 chỗ BKS 51A 781.30 để bỏ trốn.

Qua khám xét, Công an phát hiện rất nhiều tờ tiền mệnh giá 200.000đ và 500.000đ đóng thành xấp cùng quần áo. Đáng lưu ý, trước đó, những người này dùng giấy tờ giả để thực hiện giao dịch với ông Vương, là chủ căn nhà số 90 trước khi bán cho anh H.

Công An Nhân Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động