Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
10:10 | 17/03/2021 GMT+7

Công ty Dachser khai trương dịch vụ vận chuyển nhanh LCL giữa Bờ Tây nước Mỹ và Trung Quốc

aa
Để đối phó với tình trạng tắc nghẽn hàng tại các cảng ở Bờ Tây nước Mỹ dẫn đến thời gian lưu trú kéo dài và lịch trình vận chuyển không đáng tin cậy, Dachser đã quyết định triển khai dịch vụ vận chuyển nhanh LCL kết nối Trung Quốc với Mỹ với thời gian lưu trú giảm mạnh.

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 17 tháng 3 năm 2021 – Để đối phó với tình trạng tắc nghẽn hàng tại các cảng ở Bờ Tây nước Mỹ dẫn đến thời gian lưu trú kéo dài và lịch trình vận chuyển không đáng tin cậy, Dachser đã quyết định triển khai dịch vụ vận chuyển nhanh LCL kết nối Trung Quốc với Mỹ với thời gian lưu trú giảm mạnh. Less than Container Load – LCL (tạm dịch hàng xếp không đủ một container) và dịch vụ vận chuyển LCL là cách thức vận chuyển hàng hoá khi chủ hàng không đủ hàng để đóng nguyên một container, mà cần ghép chung với một số lô của chủ hàng khác.


Nhà cung cấp dịch vụ logistics Dachser cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh LCL kết nối Trung Quốc và Bờ Tây nước Mỹ trong bối cảnh xảy ra tình trạng tắc nghẽn hàng tại cảng

Dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của những khách hàng đang tìm kiếm một giải pháp đáng tin cậy cho tình trạng tắc nghẽn hàng tại các cảng Los Angeles và Long Beach, đã xảy ra từ đầu tháng 2 năm nay. Các vấn đề về năng lực, thách thức về lao động, thời gian nằm tại cảng lâu và lịch trình vận chuyển không thể đoán trước đã tạo ra sự chậm trễ đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của khách hàng. Do đó, Dachser đã giới thiệu dịch vụ vận chuyển nhanh LCL, mang lại độ tin cậy rất cần thiết với lịch trình hàng tuần cố định cũng như thời gian vận chuyển đầu cuối nhanh hơn.

Dịch vụ vận chuyển nhanh LCL của Dachser cung cấp theo 2 tuyến: từ Cảng Yantian / Thâm Quyến (Trung Quốc) đến Cảng Los Angeles (Mỹ) và Cảng Hạ Môn, Ninh Ba và Thượng Hải (Trung Quốc) đến Cảng Long Beach (Mỹ). Cả hai tuyến đều cung cấp lịch trình cố định, thời gian vận chuyển nhanh chóng và thời gian dừng lại giảm. Tuyến từ Thâm Quyến đến Los Angeles có thời gian vận chuyển 12 ngày và từ Cảng Thượng Hải đến Long Beach có thời gian vận chuyển là 10 ngày, so với thời gian vận chuyển LCL tiêu chuẩn tương ứng là 14 ngày và 13 ngày. Cảng Thâm Quyến cung cấp dịch vụ cắt chuyến muộn và tuyến Thượng Hải đến Long Beach cung cấp cơ sở thiết bị đầu cuối chuyên dụng và phương thức tiếp cận tàu có kích thước phù hợp để bốc dỡ hàng nhanh hơn.

Ông Sebastian Wulff, Trưởng bộ phận Vận tải đường biển của Dachser USA, cho biết: “Dịch vụ LCL không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển mà thời gian lưu trú cũng giảm tới 2/3. Ví dụ: thời gian lưu trú trung bình từ Trung Quốc đến Cảng Los Angeles thường dao động trong khoảng từ 14 đến 25 ngày, nhưng với dịch vụ LCL của chúng tôi thì thời gian lưu trú được rút ngắn chỉ từ 3 đến 7 ngày. Khi chúng tôi tiết kiệm thời gian cho khách hàng, tức là chúng tôi tiết kiệm tiền cho họ”.

Với đội LCL chuyên dụng của Dachser ở cả cảng xuất phát và điểm đến, các chuyến hàng được quản lý nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch. Hơn nữa, dịch vụ vận chuyển nhanh LCL mới của Dachser cung cấp các lợi thế đặc biệt như nhận hàng, xếp và xếp hàng tại cảng xuất phát cũng như ưu tiên bốc dỡ hàng tại cảng đến chỉ với hàng tổng hợp nhằm hạn chế việc lưu giữ hải quan.

Các dịch vụ vận chuyển LCL của Dachser

Với mạng lưới không ngừng mở rộng trên khắp thế giới, Dachser tạo điều kiện lý tưởng để giữ hàng hóa di chuyển xuyên suốt chuỗi cung ứng với khả năng logistics đã được kiểm chứng của mình. Khách hàng được hưởng lợi từ sự kết nối liền mạch giữa các địa điểm sản xuất với thị trường khách hàng trên toàn thế giới. Hơn nữa, Dachser mang đến cho khách hàng sự linh hoạt và nhiều lựa chọn hơn khi tiếp tục mở rộng số lượng điểm đến mà công ty cung cấp dịch vụ.

Những người gửi hàng muốn đặt dịch vụ nhanh LCL của Dachser có thể liên hệ với đại diện Dachser tại địa phương của họ hoặc qua email tại [email protected] để biết thêm thông tin.

Thông tin về Dachser

Có trụ sở chính tại Đức, Dachser là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics hàng đầu thế giới. Với việc sử dụng hệ thống công nghệ thông tin được phát triển của riêng mình, Dachser kết hợp các dịch vụ vận tải, kho bãi và giá trị gia tăng để cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng toàn diện. Với khoảng 31.000 nhân viên làm việc tại 393 địa điểm trên toàn thế giới, Dachser đã tạo ra doanh thu thuần hợp nhất khoảng 5,7 tỷ euro vào năm 2019. Cùng năm, Dachser đã xử lý tổng cộng 80,6 triệu chuyến hàng với trọng lượng 41,0 triệu tấn. Các tổ chức quốc gia đại diện cho Dachser tại 44 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại châu Á, Dachser sử dụng 1.696 nhân viên tại 48 địa điểm trong 12 khu vực kinh doanh. Trụ sở chính ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Dachser được đặt tại Hồng Kông.

Để biết thêm thông tin về Dachser, hãy truy cập www.dachser.hk

Media OutReach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đọc nhiều

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Toàn văn Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Ga đường sắt cao tốc Trung Quốc tăng tốc bước vào kỷ nguyên “thông minh + xanh”

Từ tàu cao tốc CR450, các nhà ga thông minh đến mô hình vận hành xanh, ngành đường sắt Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận tải, giảm phát thải và hướng tới phát triển bền vững.
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên

Để thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ học tập sang việc làm và duy trì công việc ổn định, cần một lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ hướng nghiệp, đào tạo đến trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc. Các đại biểu đề xuất đưa doanh nghiệp tham gia sớm vào đào tạo, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục và các nhóm thanh niên yếu thế.
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng

Chiều 29/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, trao đổi về việc làm sâu sắc và mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nghề cá, tỉnh Cà Mau đang từng bước minh bạch hóa hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng", đồng thời xây dựng ngành thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động