
Chủ quyền, thông tin mới nhất về quần đảo Trường Sa của Việt Nam
Cập nhật thông tin về chủ quyền nhanh nhất, chính xác nhất về quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc đang xây dựng hải đăng phi pháp thứ 5 ở Trường Sa
TĐO - Tân Hoa Xã ngày 10/7 dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết, nước này đã hoàn thành 4 ngọn hải đăng phi pháp ở Trường Sa, và đang xây dựng hải đăng thứ 5 trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tân lãnh đạo Đài Loan ngang ngược đòi chủ quyền toàn bộ Trường Sa
Đài Loan ngang nhiên tuyên bố tiếp tục kiểm soát đảo Ba Bình và yêu sách chủ quyền với toàn bộ Trường Sa của Việt Nam.

Khánh thành công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên quần đảo Trường Sa
Khuôn viên công viên rộng 400m 2, trung tâm công viên là bức tượng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cao 1m76, tạc từ đá sa thạch nguyên khối.
NSND Lan Hương: "Tôi vẫn sẽ ra Trường Sa"
(Thoidai.com.vn) - Trao đổi với phóng viên Báo Thời đại, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương (diễn viên nữ chính phim “Em bé Hà Nội”) hứa danh dự rằng chị sẽ ra Trường Sa vào một ngày không xa.
Trung Quốc tuyên bố xây đảo ở Trường Sa để "bảo vệ môi trường"
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố việc bồi lấp, cải tạo trái phép đảo nhân tạo ở Trường Sa sẽ nâng cao khả năng bảo vệ môi trường.

“Em bé Hà Nội” trần tình chuyện bỏ đi Trường Sa vào phút chót
Mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin NSND Lan Hương vì không chịu được cảnh phòng ở tập thể chật chội, thiếu tiện nghi của tàu Hải quân mà bỏ chuyến đi Trường Sa vào phút chót.

Thêm hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Trường Sa
Không chỉ đưa văn công, quân đội Trung Quốc còn ngang ngược phái cả tàu chiến khủng tới đá Châu Viên thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

TP.HCM: Cấm dừng, đỗ xe trên 2 tuyến đường Trường Sa và Hoàng Sa
Sở GTVT TP. HCM vừa có thông báo điều chỉnh, cấm các loại xe dừng, đỗ trên 2 tuyến đường Trường Sa và Hoàng Sa dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tránh ùn tắc.

Trung Quốc tiếp tục hoạt động trái phép tại Trường Sa
Dẫn lời Đô đốc John Richardson – Tư lệnh phụ trách các hoạt động hải quân Mỹ hôm 17/3, hãng tin Reuters cho biết: Trung Quốc đang tự ý tiến hành các hoạt động cải tạo, bồi đắp tại khu vực bãi cạn Scarborough ở phía Bắc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trường Sa 1988: Vì sao Liên Xô im lặng khi TQ cướp đảo của VN?
Không chỉ ở VN, mà ở nhiều nước khác, đặc biệt là ở Nga, cho đến gần đây người ta vẫn đặt câu hỏi tại sao Liên Xô lại có thái độ im lặng trước việc Trung Quốc tấn công xâm chiếm các đảo của Việt Nam tháng 3/1988, dù Việt-Xô đã ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện năm 1978.

Việt Nam tiến hành các hoạt động bình thường tại Hoàng Sa, Trường Sa
"Chúng tôi đã, đang và sẽ tiến hành các hoạt động bình thường tại các khu vực này (quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa)...", đại diện Bộ Ngoại giao cho biết.

Trung Quốc “thử nghiệm” sân bay mới ở Trường Sa – giai đoạn mới của chiến dịch độc chiếm Biển Đông?
Những động thái mới đây của Trung Quốc cho thấy: nước này ngày càng bộc lộ rõ mưu đồ chiếm lấy Biển Đông làm “ao nhà” của riêng mình, bất chấp sự phản đối của dư luận khu vực và thế giới.

Tết này, Trường Sa có hoa tươi
Những giàn hoa lan, hoa giấy, những luống hoa thạch thảo, mười giờ… đang khoe sắc ở Trường Sa là kết quả của một dự án triển khai 3 năm qua.

Hội đoàn VN tại Pháp phản đối Trung Quốc bay thử ra Trường Sa
Nhằm đảm bảo tự do hàng hải, sự ổn định của khu vực và hòa bình trên thế giới, tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng phản đối các hành động khiêu khích của Trung Quốc.

Cầu bình an ở chùa Trường Sa
Mấy năm nay, người dân, các em thiếu nhi huyện đảo Trường Sa thường xuyên lên chùa cầu bình an.

Phút chia tay người chồng, người bố ra giữ Trường Sa ngày giáp Tết
Chiều 5/1/2016, các tàu chở quân đã đồng loạt xuất phát từ Quân cảng Cam Ranh, chở cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 146 ra thay – thu quân ở 33 điểm đóng quân ngoài quần đảo Trường Sa.

Việt Nam phản đối vụ bắn chết ngư dân ở Trường Sa
"Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi lên án và phản đối mạnh mẽ hành vi đối xử vô nhân đạo, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực đối với các ngư dân Việt Nam", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nói và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ngư dân bị nạn.

Người thân khóc ngất khi nhìn thấy thi thể ngư dân bị bắn ở Trường Sa
Chiếc tàu cá QNg 95861 TS vào bến Sa Kỳ sáng nay (1/12/2015). Toàn bộ 14 ngư dân ra Trường Sa đánh bắt hải sản, nay trở về cả. Nhưng một người nằm trong hầm cá, xác được ướp lạnh. Thi thể ngư dân bị bắn ở Trường Sa đã được đưa về nhà.

Trường Sa lung linh giữa đại dương
Ở nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa, bao thế hệ người Việt vẫn luôn sống quật cường để chủ quyền từng tấc đất quê hương trên Biển Đông được khắc dấu chủ quyền cho lãnh thổ đất nước thêm rộng dài ngút ngàn đến muôn đời sau.

VN lên tiếng trước việc Hoa Kỳ đưa tàu tuần tra khu vực Trường Sa
Là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông và là thành viên Công ước Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông...
Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước
Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân
Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam
Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương
Ngày 30/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ
Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35
Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS
Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.