Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
07:15 | 21/06/2019 GMT+7

Chưa cần tăng giá điện, EVN vẫn lãi gần 9.000 tỷ đồng

aa
Kết quả báo cáo tài chính năm 2018 hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy: Năm 2018, khi chưa tăng giá điện, EVN vẫn lãi khoảng 9.000 tỷ đồng, gửi ngân hàng không kỳ hạn hơn 34.000 tỷ đồng.
"Nếu cách tính giá điện của EVN sai, phải xin lỗi và khắc phục" EVN nêu 3 nguyên nhân khiến hóa đơn điện tăng “sốc” trong tháng nóng cao điểm EVN phải loại chi phí xây biệt thự, sân tennis khỏi giá điện
chua can tang gia dien evn van lai cao nhat ke tu 2012
Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2018 hợp nhất, với đơn vị kiểm toán là Deloitte.

Theo báo cáo, trong năm 2018, khi chưa tăng giá điện, EVN đạt doanh thu 338.500 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm trước. Lợi nhuận gộp của tập đoàn tăng 9.000 tỷ (hơn 20%), lên hơn 53.000 tỷ đồng.

Chi phí tài chính lên tới 29.000 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng, khiến tổng lợi nhuận trước thuế đạt 9.076 tỷ đồng. Sau thuế, tổng lợi nhuận của EVN đạt 6.817 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2017 (6.593 tỷ). Kể từ năm 2012, đây là mức lợi nhuận lớn nhất của EVN.

Tính đến hết năm 2018, tổng tài sản của EVN đạt 706.504 tỷ đồng. Nợ phải trả gần 490.000 tỷ. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn chiếm tỷ lệ lớn nhất, lần lượt là 45.069 tỷ và 360.007 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của EVN tăng lên 217.446 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo báo cáo, EVN có 50.205 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Trong đó, số tiền mặt gửi ngân hàng loại không kỳ hạn lên tới 34.028 tỷ đồng, các khoản tương đương tiền là 15.772 tỷ.

chua can tang gia dien evn van lai cao nhat ke tu 2012
Phó Tổng Giám đốc EVN, ông Đinh Quang Tri. Ảnh: Internet.

Các khoản đầu tư tài chính đạt 44.999 tỷ đồng, gần gấp đôi so với năm 2017. Đến cuối năm 2018, lỗ chênh lệch tỷ giá của EVN giảm đáng kể, còn 4.256 tỷ đồng so với mức 4.951 tỷ của năm trước.

Từ những phân tích trên, có thể thấy, trong năm 2018, EVN đã đạt mức lợi nhuận cao nhất kể từ năm 2012, kèm theo khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn lên tới hơn 34.000 tỷ đồng. Tất cả những kết quả này có được trong năm 2018, khi chưa tăng giá điện.

Tuy nhiên, hồi tháng 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Mặc dù thu về thêm hơn 20.000 tỷ đồng từ việc tăng giá điện 8,36% trong năm 2019, ngành điện vẫn chưa đủ bù lỗ mà có thể còn bị âm khoảng 1.000 tỷ đồng.

Khi được hỏi, Phó Tổng Giám đốc EVN Đinh Quang Tri lý giải rằng toàn bộ số tiền 20.000 tỷ này sẽ được EVN chi trả cho chênh lệch giá khí trong bao tiêu (gần 6.000 tỷ), chi trả cho PVGas, chênh lệnh tỷ giá ngoài EVN (hơn 3.000 tỷ đồng), thanh toán cho nhà đầu tư về quyền khai thác tài nguyên nước trong giá điện trước đây chưa có, các chi phí dầu chênh lệch mua điện tăng lên cũng phải thanh toán bổ sung...

chua can tang gia dien evn van lai cao nhat ke tu 2012 Tăng giá điện: Vì sao EVN thu về hơn 20.000 tỷ nhưng vẫn lỗ?

Theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong năm 2019, mặc dù thu về thêm hơn 20.000 tỷ đồng từ việc tăng ...

chua can tang gia dien evn van lai cao nhat ke tu 2012 EVN triển khai cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến

TĐO – Từ 21/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến. Theo đó, khách hàng ...

chua can tang gia dien evn van lai cao nhat ke tu 2012 EVN giải ngân 84.753 tỷ đồng cho các dự án điện trong 9 tháng

TĐO - EVN đã "rót" 84.753 tỷ đồng đầu tư dự án điện trong 9 tháng. Từ đầu năm, EVN đã hoàn thành và đưa ...

chua can tang gia dien evn van lai cao nhat ke tu 2012 EVN cần tiết kiệm chi phí tối thiểu 10%

TĐO - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ động rà soát, đưa vào ...

chua can tang gia dien evn van lai cao nhat ke tu 2012 Sản lượng điện 6 tháng đầu năm của EVN tăng hơn 12%

TĐO - Tính đến hết tháng 6/2016, sản lượng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt 88,51 tỷ kWh, tăng 12,51% so ...

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quý I/2024, lợi nhuận của MB đạt 5.795 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ

Quý I/2024, lợi nhuận của MB đạt 5.795 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.795 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.
Ngân hàng OCB: Cơ sở nào đặt mục tiêu lãi kỷ lục hơn 6.800 tỷ?

Ngân hàng OCB: Cơ sở nào đặt mục tiêu lãi kỷ lục hơn 6.800 tỷ?

Ngày 15/4, Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã OCB) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận lên mức cao nhất từ trước tới nay.
Agriseco Research gọi tên 5 nhóm ngành kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng cao

Agriseco Research gọi tên 5 nhóm ngành kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng cao

Một số ngành dự báo có kết quả kinh doanh (KQKD) tăng trưởng cao theo Agriseco Research có thể kỳ vọng như thép, cao su, chứng khoán, bán lẻ, chăn nuôi.

Các tin bài khác

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Long An tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực

Tỉnh Long An mong muốn kết nối các khu công nghiệp của địa phương với các nhà đầu tư Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics.
Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Từ ngày 22 - 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út làm Trưởng Đoàn công tác của tỉnh Long An thăm, làm việc, xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc. Đây là hoạt động trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 của Long An.
Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động