Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
11:29 | 14/07/2018 GMT+7

Chủ tịch nước điện mừng Quốc khánh Cộng hoà Pháp 14/7

aa
TĐO - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 229 Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789 - 14/7/2018), ngày 13/7/2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Cộng hòa Pháp Edouard Philippe.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Cộng hòa Pháp Jean-Yves Le Drian.

Trong điện, Lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của năm 2018, là năm đặc biệt kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong thời gian qua; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác để đưa quan hệ Việt Nam - Pháp tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

chu tich nuoc dien mung quoc khanh cong hoa phap 147

Ảnh minh họa: TTXVN.

Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hoà Pháp tại TP.HCM

Ngày 12/7, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội Hữu nghị Việt-Pháp TP.HCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 229 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789-14/7/2018).

Chúc mừng Quốc khánh Cộng hòa Pháp, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt -Pháp TP.HCM bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng trên rất nhiều lĩnh vực của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Đặc biệt, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp vào tháng 3 vừa qua của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược trong giai đoạn mới; nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc, nhất là tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, hợp tác trên các lĩnh vực…

chu tich nuoc dien mung quoc khanh cong hoa phap 147

Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, Hội Hữu nghị Việt - Pháp TP.HCM đã và đang thực hiện tốt chức năng là cầu nối đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân thành phố với người dân các địa phương của Pháp thông qua hoạt động phối hợp với các cơ quan hữu quan để triển khai các dự án hỗ trợ phát triển; tổ chức các lễ hội, triển lãm âm nhạc, điện ảnh, tặng học bổng... Đặc biệt, trong năm 2018, Hội Hữu nghị Việt - Pháp TP.HCM tổ chức nhiều chương trình hoạt động phong phú như tổ chức Tuần văn hóa hữu nghị Việt – Pháp, ra mắt sách ảnh kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp.

Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.HCM cảm ơn và đánh giá cao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm Quốc khánh Pháp, thể hiện tình cảm yêu mến và tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước nói chung, giữa TP.HCM và Cộng hòa Pháp nói riêng.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 229 năm của nước Pháp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Pháp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm quan hệ đối tác chiến lược và hai nước đang nỗ lực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Bày tỏ sự tin tưởng Hội Hữu nghị Việt-Pháp TP.HCM sẽ làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Thành phố với nhân dân Pháp, ông Vincent Floreani cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Hội Hữu nghị Việt-Pháp TP.HCM triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động hợp tác hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, văn hóa, nghệ thuật để góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, mang lại quyền lợi thiết thực cho nhân dân hai nước.

N.H(t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động