Trang chủ Kinh tế Xe
09:12 | 11/02/2020 GMT+7

Chủ nhân xe Mercedes, BMW, Audi thường ... xấu tính

aa
Theo kết quả một nghiên cứu vừa được công bố, chủ sở hữu của nhiều dòng xe sang trọng như Audi, BMW hay Mercedes là những người bướng bỉnh, khó chịu và thiếu đồng cảm.
chu nhan xe mercedes bmw audi thuong xau tinh Kính cửa sổ trời nguy cơ "rụng", Mercedes triệu hồi gần 750.000 xe
chu nhan xe mercedes bmw audi thuong xau tinh Video: Trực thăng thả tự do siêu xe Mercedes-AMG G63 từ độ cao 300m
chu nhan xe mercedes bmw audi thuong xau tinh
Nghiên cứu cho thấy chủ nhân xe sang như Mercedes, Audi, BMW... thường xấu tính (Ảnh minh hoạ)

Đây là kết quả nghiên cứu được tiến hành bởi nhóm các nhà khoa học do Giáo sư Jan-Erik Lönnqvist (Đại học Helsinki, Phần Lan) dẫn đầu, thông qua việc khảo sát tính cách của 1.892 chủ sở hữu xe ở Phần Lan.

Ý tưởng nghiên cứu dựa trên những quan sát của Giáo sư Lönnqvist. Theo đó, những tài xế sở hữu xe sang nhãn hiệu Đức như Audi, BMW hay Mercedes là những người "hay vượt đèn đỏ, không nhường đường cho người đi bộ, lái xe quá nhanh và thiếu cẩn trọng nhất".

Trước đó, nghiên cứu trong quá khứ cho thấy chủ sở hữu xe sang rất hay bỏ qua các quy tắc giao thông và lái xe "thiếu đạo đức", nhưng không chỉ rõ vì sao sự giàu có lại thay đổi hành vi của họ theo hướng tiêu cực như vậy.

chu nhan xe mercedes bmw audi thuong xau tinh
Không phải tất cả người lái xe sang như Mercedes đều xấu tính

Qua khảo sát và nghiên cứu, nhóm của Giáo sư Lönnqvist đi tới kết luận: Chính những người đàn ông tự coi mình là trung tâm, hay tranh cãi, bướng bỉnh, khó tính và thiếu đồng cảm lại là những tài xế có đủ khả năng sở hữu xe sang.

Theo kết quả nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Thần kinh học Quốc tế (JIP), nam giới ít hợp tác, thiếu tốt bụng và ít quan tâm người khác thường lái những chiếc xe sang. Đó cũng là lý do họ thường vi phạm các quy tắc giao thông.

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng không phải tất cả chủ sở hữu của những chiếc xe sang này đều là người "xấu tính".

Trên thực tế, nhiều cá nhân có lương tâm, tham vọng, đáng kính và thu nhập cao lại hay tìm mua những thương hiệu xe sang bởi họ đánh giá cao về chất lượng và độ tin cậy của chúng.

chu nhan xe mercedes bmw audi thuong xau tinh Giá xe ô tô Mercedes mới nhất tháng 2/2020: GLC 300 là mẫu xe đáng chú ý nhất

Giá xe ô tô Mercedes mới nhất tháng 2/2020 không có nhiều thay đổi so với tháng trước và có xu hướng tăng nhẹ so ...

chu nhan xe mercedes bmw audi thuong xau tinh Tầm giá 1,5 tỷ: Chọn Mercedes C-Class, BMW 3 Series hay Audi A4 chơi Tết 2020?

Mercedes C-Class, BMW 3 Series hay Audi A4 đều sở hữu những điểm mạnh khiến khách hàng có thể rút hầu bao ngay lập tức.

chu nhan xe mercedes bmw audi thuong xau tinh Vượt mặt Mercedes và Audi, BMW trở thành thương hiệu xe sang bán chạy nhất

BMW vừa trở thành thương hiệu xe hơi hạng sang bán chạy nhất nước Mỹ khi đạt doanh số 324.826 xe được bán ra trong năm ...

Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thaco sẽ lắp ráp nhiều dòng xe BMW tại Việt Nam

Thaco sẽ lắp ráp nhiều dòng xe BMW tại Việt Nam

Theo thông tin có được, tập đoàn BMW vừa thông báo hợp tác cùng Thaco để bắt đầu sản xuất, lắp ráp một số dòng xe BMW tại Việt Nam.
Hơn 3 triệu khách hàng của Volkswagen và Audi bị đánh cắp thông tin

Hơn 3 triệu khách hàng của Volkswagen và Audi bị đánh cắp thông tin

Volkswagen và Audi là thương hiệu xe sang của VW, mới đây đã bị ảnh hưởng bởi một vụ đánh cắp dữ liệu làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng ở Mỹ và Canada.
Apple thuê cựu CEO BMW để phát triển xe điện

Apple thuê cựu CEO BMW để phát triển xe điện

Apple Inc đã thuê ông Ulrich Kranz, cựu CEO cấp cao tại bộ phận xe điện của BMW AG để giúp đỡ các sáng kiến ​​về phương tiện của mình, theo Reuters.

Các tin bài khác

Khách hàng hưởng lợi kép từ chính sách “Thu cũ xe xăng - Đổi mới xe điện”

Khách hàng hưởng lợi kép từ chính sách “Thu cũ xe xăng - Đổi mới xe điện”

Cú bắt tay giữa VinFast và Chợ Tốt đã mở cánh cửa để khách hàng dễ dàng sở hữu những chiếc xe máy điện thông minh, thời trang và đẳng cấp với ưu đãi kép từ cả hai thương hiệu hàng đầu.
Chuyển đổi xanh tại Việt Nam và nhân tố dẫn dắt mang tên VinFast

Chuyển đổi xanh tại Việt Nam và nhân tố dẫn dắt mang tên VinFast

Với nhiều hành động thiết thực, đặc biệt là chính sách tài chính ưu đãi giúp mọi tầng lớp người dân dễ dàng tiếp cận phương tiện xanh, VinFast được đánh giá là nhân tố dẫn dắt trong hành trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.
“Xe của năm” VinFast VF 9 Plus: “Ngon” từ ngoài vào trong, đáng tiền hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc

“Xe của năm” VinFast VF 9 Plus: “Ngon” từ ngoài vào trong, đáng tiền hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc

Sở hữu hàng loạt lợi thế đáng tiền, vượt xa các đối thủ trong cùng phân khúc cả về thiết kế, trang bị, tính năng, VF 9 Plus (pin CATL) dễ dàng chiến thắng áp đảo ở giải thưởng “Xe của năm” 2024, hạng mục phân khúc xe gầm cao từ 1,5-2 tỷ đồng.
Chủ xe ấn tượng với quãng đường di chuyển của ô tô điện VinFast

Chủ xe ấn tượng với quãng đường di chuyển của ô tô điện VinFast

Tầm vận hành từ hơn 300 km mỗi lần sạc, cùng hạ tầng trạm sạc rộng khắp, mang lại trải nghiệm yên tâm tuyệt đối cho chủ xe điện trong những chuyến đi dài.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động